Bản tin 14H: Uber tại Bỉ bị tài xế taxi tấn công

Lái xe taxi ở Brussels phản đối xe Uber. (Nguồn: Getty Images)
Lái xe taxi ở Brussels phản đối xe Uber. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Tổng giám đốc điều hành hãng Uber Bỉ cho biết lái xe taxi ở Brussels đã tiến hành khoảng 20 vụ hăm dọa và tấn công lái xe hãng Uber. Đặc biệt, đêm 22 rạng sáng 23/3 (giờ địa phương), một số lái xe của Uber đã bị các lái xe taxi tấn công bằng cách lấy trộm điện thoại, ném trứng, ném bột mỳ và phá xe.

Theo Tổng cục Đường bộ, cần hình sự hóa vi phạm này vì tình trạng người tham gia giao thông say xỉn điều khiển phương tiện không giảm, là mối nguy hại cho xã hội. Ở nhiều nước trên thế giới, người tham gia giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt quá quy định thì ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính rất nặng, tước giấy phép lái xe, người lái xe còn bị phạt tù có thời hạn. (Xem chi tiết)


Tối ngày 24/3, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VHTT&DL đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH). Tham gia chương trì có nhiều lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng hàng ngàn người dân Quảng Nam và Đà Nẵng. Tượng đài mẹ VNAH lấy hình tượng mẹ Nguyễn Thị Thứ ở Điện Bàn (Quảng Nam) có 9 người con ruột, 1 cháu ngoại, 1 con rể đã cầm súng chiến đấu hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. (Xem chi tiết)


Sáng 24/3, một đàn voi rừng đã về lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Ea Wy (xã Cư A Mung, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) và nương rẫy của người dân để kiếm ăn. Đến chiều, sau khi đàn voi trở lại rừng, người dân đã phát hiện một con chết tại tiểu khu 71B (lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Ea Wy). Chú voi đực khoảng 1 năm tuổi, nặng 100kg đã chết trong tình trạng mất một mảng da lớn và 4 đế chân. ơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân một voi rừng con chết.


Khoảng 21h ngày 24/3, trên đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Người tử vong là anh Lương Văn Mạnh sinh năm 1986, Công an phường Đống Đa. Thời điểm trên, anh Mạnh điều khiển xe máy đi trên đường Phạm Văn Đồng đến số nhà 151 thì bất ngờ gặp xe tải BKS 47C- 06687 đang quay đầu xe choán ngang giữa đường, anh Mạnh không thắng kịp, tông thẳng vào hông xe tải. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h15 hôm nay 25/3, chiếc xe contaner mang biển số 51C – 337.64 kéo theo rơ móc mang biển số 51R – 057.77 do tài xế Nguyễn Trọng Phi (45 tuổi, quê Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Do chạy với tốc độ cao nên khi ôm cua vào vòng xoay Định Hòa, chiếc container bị nghiêng rồi lật ngang xuống đường. Kính chắn gió của xe bể nát, dầu nhớt chảy lênh láng ra đường, rơ móc phía sau chở giấy in bị bóp méo, tài xế và phụ xe bị thương, nhập viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 24/3, nhiều chuyến bay của hãng hàng không Germanwings (Đức) buộc phải hủy bỏ vì phi hành đoàn từ chối bay sau khi có thông tin chuyến bay của hãng số hiệu 4U9525 rơi ở vùng núi Alps, Pháp. Nguồn tin chưa xác nhận từ tạp chí Spiegel (Đức) cho hay, thành viên phi hành đoàn từ chối bay vì lo ngại vụ tai nạn của chuyến bay 4U9525 liên quan tới hoạt động sửa chữa cửa bánh xe nằm dưới mũi máy bay ngày trước đó (23/3). Tuy nhiên, hãng hàng không Lufthansa bác bỏ mọi nghi vấn về việc tổ lái đình công liên quan tới việc sửa chữa này. (Xem chi tiết)


Quân đội Thụy Điển ngày 24/3 đã chặn 2 máy bay ném bom siêu thanh Tu-22 được hộ tống bởi 2 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-27 của Nga sau khi chúng được phát hiện vào lúc 5 giờ 30 phút (giờ địa phương). Phía Thụy Điển cho biết 4 máy bay Nga đã tắt thiết bị phát đáp - thiết bị giúp định vị máy bay dễ dàng hơn - khi được cho là đã bay trên bờ biển Baltic. (Xem chi tiết)


Một chiếc máy bay đa dụng Dornier của lực lượng hải quân Ấn Độ đã bị rơi ở bờ biển phía Tây nước này hôm 24/3. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy phi công và hoa tiêu của máy bay gặp nạn. Chiếc Dornier của hải quân đang trong quá trình tập huấn đã gặp nạn ở ngoài biển tại bang Goa, có một người sống sót. Hiện công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành để tìm kiếm hai người mất tích, gồm một phi công và một hoa tiêu. (Xem chi tiết)


Ngày 24/3, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố xóa tên 28 công ty, 6 cá nhân và 11 tàu biển chở hàng của Cuba ra khỏi danh sách các pháp nhân có quan hệ với khủng bố hoặc chuyển vũ khí hạt nhân. Phần lớn các công ty được loại bỏ khỏi danh sách có liên đới với ngành công nghiệp du lịch và vận chuyển hành khách tới Cuba. Ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ hiện được coi là điều kiện tiên quyết của Cuba để tái thiết lập quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán với Mỹ.


Tổng giám đốc điều hành hãng Uber Bỉ cho biết lái xe taxi ở Brussels đã tiến hành khoảng 20 vụ hăm dọa và tấn công lái xe hãng Uber. Đặc biệt, đêm 22 rạng sáng 23/3 (giờ địa phương), một số lái xe của Uber đã bị các lái xe taxi tấn công bằng cách lấy trộm điện thoại, ném trứng, ném bột mỳ và phá xe. Theo ông Constantin Tsatsakis, Chủ tịch Hiệp hội taxi Brussels, Tòa án Brussels đã kết luận hoạt động của Uber là bất hợp pháp. Tuy nhiên hãng Uber vẫn được hoạt động.

MỚI - NÓNG