Bản tin 14H: Úc trở thành mục tiêu khủng bố của IS

IS liệt Australia là mục tiêu mới.
IS liệt Australia là mục tiêu mới.
TPO - Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đưa Australia vào danh sách năm mục tiêu chính cho các cuộc tấn công khủng bố. Các cuộc tấn công được kêu gọi tiến hành ở tất cả các quốc gia trong liên minh chống IS, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Australia.

Ban Quản lý dự án 1 vừa có văn bản trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét phê duyệt phương án đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Dầu Giây (Đồng Nai)-Liên Khương (Lâm Đồng) theo hình thức Hợp đồng BOT. Tuyến đường cao tốc trên có tổng chiều dài hơn 200km, bao gồm cả 140km trùng với đoạn thuộc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 65.350 tỷ đồng.


Khoảng 4h 30 ngày 14/10, tại khu vực biển Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bất ngờ kiểm tra ghe đánh cá BV 9733 TS do Trần Văn Dũng làm thuyền trưởng và bắt quả tang ghe đang chở một số lượng lớn chất nổ, kíp nổ. Lượng chất nổ thu được gồm 14,3kg thuốc nổ dạng viên màu xám vàng và dạng bột màu vàng nhạt; 153 kíp nổ rời; 22 mét dây cháy chậm ở dạng cuộn; 9 quả nổ, trong đó có 6 quả đã gắn dây cháy chậm.


Lửa đã bùng lên ở khu chợ của người Việt tại thành phố Kazan, Cộng hòa tự trị Tatarstan, thuộc Liên bang Nga vào ngày 13/10 và mới chỉ được khống chế vào sáng nay (4/10). Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn đã ảnh hưởng tới khu vực rộng 2.800m2 và đã lan lên mái của khu chợ. 3 đơn vị cứu hỏa cũng đã được huy động tới hiện trường. Nguyên nhân vụ việc chưa được rõ và cũng chưa có thông báo thiệt hại về người trong vụ việc. (Xem chi tiết)


Kobani, thị trấn quan trọng của người Kurd trên khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, đã trở thành điểm nóng trong các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dồn lực đánh chiếm thị trấn trong nhiều tuần qua. Đến thời điểm hiện tại chưa rõ bên nào chiếm thế thượng phong tại thị trấn chiến lược này. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Anh ngày 13/10 đã bắt giữ ba người đàn ông ở thủ đô London trong khi tiến hành chiến dịch điều tra chống khủng bố ở nước này. Nguồn tin của cảnh sát cho biết ba đối tượng nói trên, trong độ tuổi từ 21-25, bị nghi ngờ tham gia, chuẩn bị hoặc kích động các hành động khủng bố. Hiện cả ba nghi can này đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát ở trung tâm thủ đô London.


Ngày 13/10, cơ quan chống khủng bố Anh thông báo, họ đã tịch thu hơn 400.000 USD nghi viện trợ cho nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Toàn bộ số tiền kể trên đều là tiền mặt. Cơ quan chức năng đã thu giữ số tiền này từ các khách du lịch chuẩn bị đi chuyến bay từ Manchester (Anh) tới Thổ Nhĩ Kỳ. Những người này cất tiền trong hành lý hoặc giấu trong người. (Xem chi tiết)


Australia đã bị Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đưa vào danh sách năm mục tiêu chính cho các cuộc tấn công khủng bố. IS đã cho ra số mới nhất của Tạp chí Dabiq, trong đó kêu gọi hành động toàn cầu chống lại ''những kẻ thánh chiến" - tên gọi được IS đặt cho liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành tấn công quân sự chống IS. Các cuộc tấn công được kêu gọi tiến hành ở tất cả các quốc gia trong liên minh chống IS, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Australia.


Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 13/10 lên tiếng cảnh báo về những "hành động khiêu khích" tại các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem đồng thời lên án hoạt động xây dựng khu định cư của Israel và kêu gọi nối lại hòa đàm với người Palestine. Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra các phát biểu trên tại Ramallah và Jerusalem trong các cuộc gặp với các lãnh đạo Palestine và Israel, sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine ở Jerusalem.


Chính quyền vùng Catalonia ở Đông Bắc Tây Ban Nha ngày 13/10 đã quyết định hủy bỏ cuộc trưng cầu ý dân về việc tách ra độc lập dự kiến được tổ chức vào ngày 9/11 tới. Việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân này trước đó đã bị Chính phủ Tây Ban Nha coi là vi hiến. Theo người đứng đầu vùng Catalonia Artur Mas, cuộc trưng cầu trên không thể tổ chức vì thiếu những bảo đảm về mặt pháp lý.


Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết lúc 03 giờ 52 phút GMT ngày 14/10 đã xảy ra trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở ngoài khơi cách thành phố Chirilagua của El Salvador 81km về phía Tây Nam. Tâm chấn của trận động đất này nằm dưới sâu 22km, ban đầu được xác định ở 12,5 độ vĩ Bắc và 88,3 độ kinh Tây.Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương khẳng định trận động đất không có nguy cơ gây sóng thần trên diện rộng.

MỚI - NÓNG