Bản tin 14H: Ukraine áp 'quy chế tự trị đặc biệt' cho Donetsk, Lugansk

Bản tin 14H: Ukraine áp 'quy chế tự trị đặc biệt' cho Donetsk, Lugansk
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký đạo luật tự trị đặc biệt cho một số khu vực thuộc hai tỉnh Donetsk và Lugansk trong thời hạn ba năm.

Ngày 20/10 tới, kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII sẽ chính thức khai mạc và đi vào lịch sử với ý nghĩa là kỳ họp đầu tiên tại Trụ sở Nhà Quốc hội trên nền Hội trường Ba Đình cũ. Đây là kỳ họp có thời lượng dài nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay (dự kiến 35 ngày làm việc chính thức) với số lượng lớn các dự án luật được thảo luận thông qua và cho ý kiến nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013.


Bộ Công Thương cho biết đang cùng Bộ Tài chính xây dựng quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu để ban hành thời gian tới. Cụ thể, chi phí kinh doanh xăng dầu định mức bình quân giữa các vùng trong cả nước đối với mặt hàng xăng tối đa là 1.050 đồng/lít, với dầu hỏa, dầu điêzen tối đa là 950 đồng/lít và tối đa 600 đồng/kg đối với dầu madút (trước đây là 800 đồng/lít, kg). (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 16/10, tại số nhà 423 phố Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, án mạng xảy ra do mâu thuẫn khiến một người tử vong. Nạn nhân là người đàn ông khoảng 40 tuổi, nằm gục trên vũng máu. Đối tượng gây án sau đó cầm hung khí trốn khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Chiều 16/10, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Kiện Trung, SN 1984, trú tại Nguyễn Chí Thanh, phường 3, Quận 10, TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư 24Gold Duệ Bác về hành vi lừa đảo. Đây là công ty có liên quan tới hoạt động của Công ty Khải Thái mà cơ quan chức năng đã khởi tố trước đó. (Xem chi tiết)


Chính phủ Iraq mới đây cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang chiếm giữ khu phức hợp Muthanna có chứa 2.500 tên lửa hóa học trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Theo Đại sứ Iraq tại Liên Hợp Quốc Mohamed Ali Alhakim, vũ khí hóa học nằm tại hầm số 13 và 41 bên trong khu phức hợp, cách thủ đô Baghdad 56 km về phía tây bắc. (Xem chi tiết)

Người phát ngôn Lầu Năm góc của Mỹ, Chuẩn Đô đốc John Kirby, khẳng định, tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel về “sự sẵn sàng của Mỹ trước các mối đe dọa”, không nhằm vào Liên bang Nga. Theo ông John Kirby, giới chức quốc phòng Mỹ đề cập các mối đe dọa trong nhiều phạm vi khác nhau, mà nước Mỹ đang phải đối mặt trên toàn thế giới, và buộc họ phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa ký đạo luật tự trị đặc biệt cho một số khu vực thuộc hai tỉnh Donetsk và Lugansk trong thời hạn ba năm. Trong đạo luật "Về quy chế tự quản đặc biệt ở một số khu vực của các tỉnh Donetsk và Lugansk", Tổng thống Ukraine nêu rõ quy định phương thức tạm thời tổ chức tự quản địa phương, hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương tại một số khu vực ở hai tỉnh Donetsk và Lugansk. (Xem chi tiết)

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, ngày 16/10, cho biết, chính phủ nước này quyết định sa thải 39 quan chức cấp cao theo "luật thanh lọc chính quyền" mới được thông qua hồi đầu tháng 10. Ông Yatsenyuk tuyên bố, chính phủ Ukraine sẽ sa thải tổng cộng 39 quan chức cấp cao, phù hợp điều lệ cơ bản của luật pháp Ukraine. Được biết, 19 người đã tự giác nộp đơn từ chức, trong khi 20 người khác bị sa thải theo nguyên tắc của "luật thanh lọc chính quyền". (Xem chi tiết)

Ngày 17/10, Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) tại Campuchia đã mở phiên xét xử đầu tiên về cáo buộc phạm tội ác diệt chủng đối với các cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ trong những năm 1970. Hiện hai đối tượng trên tiếp tục phải đối mặt với những cáo buộc về tội diệt chủng, hầu hết liên quan tới việc Khmer Đỏ ép buộc hàng triệu người Campuchia phải về các vùng nông thôn lao động khi nhóm này lên nắm quyền hồi năm 1975.

Ngày 16/10, ông Moussa Abu Marzouk, Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, các phái đoàn của Palestine và Israel sẽ trở lại thủ đô Cairo (Ai Cập) vào cuối tháng 10 này để đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Theo ông Abu Marzouk, các cuộc đàm phán gián tiếp do Ai Cập làm trung gian sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về việc mở sân bay và cảng biển tại Dải Gaza. 
MỚI - NÓNG