Bản tin 14H: Ukraine bắt đầu tổng động viên quy mô lớn

Một căn nhà bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc giao tranh ở Donetsk ngày 18/1. Nguồn: AFP/TTXVN
Một căn nhà bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc giao tranh ở Donetsk ngày 18/1. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Từ ngày 20/1, Ukraine bắt đầu đợt động viên thứ tư dự kiến gọi 50.000 người nhập ngũ. Hai đợt động viên nữa dự kiến sẽ tiến hành vào tháng Tư và tháng Sáu. Trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak tuyên bố trong năm 2015 có thể động viên khoảng 104.000 người.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự kiến cuối tháng 3/2015 sẽ thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng trên toàn quốc. Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau 1 tháng (5/12/2014 – 5/1/2015) thực hiện thí điểm đổi giấy phép lái xe (GPLX) qua mạng, đã có 418 giấy phép lái xe được đổi thành công. Bước đầu, người dân thấy hài lòng, thuận tiện.


Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Thái (đơn vị được giao quản lý, duy tu, bảo trì toàn bộ kết cấu cầu Thăng Long) vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục sửa chữa một số hạng mục cầu Thăng Long. Qua 30 năm khai thác sử dụng với mức đầu tư kinh phí bảo trì hàng năm còn hạn chế nên các hạng mục cần đại tu sửa chữa lớn vẫn chưa được đáp ứng.


Công an TPHCM đang điều tra truy xét thủ phạm vụ trộm tài sản trong xe ô tô giá trị lên đến gần 1,5 tỷ đồng. Trước đó trưa ngày 17/1 ông Hồ Ngọc Bảo Thi (47 tuổi, ngụ quận 3) đậu xe ô tô hiệu Ford Everest trước số 1C đường Trần Não phường Bình An, quận 2 để sang bên đường mua xe đạp. Khi quay ra ông phát hiện bị mất túi xách bên trong có chứa 1,45 tỷ đồng tiền mặt, nhiều giấy tờ nhà đất cùng một điện thoại di động.


Khoảng 13h50 phút ngày 19/1, trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 4 chỗ và xe máy làm 3 người nhập viện, xe ô tô và xe máy hư hỏng nặng. Thời điểm trên, hai người đàn ông đi trên xe máy đang lưu thông hướng từ miền Tây về TP.HCM, bất ngờ xe ô tô lưu thông cùng chiều từ phía sau lao vào. Cú va chạm mạnh hất tung xe máy và 2 người đàn ông đi xe văng vào lề đường. Vụ tai nạn làm 3 người phải nhập viện, trong đó 2 người nguy kịch.


Sáng 20/1, dân phe lộng hành trước khu vực bán vé ở SVĐ Lạch Tray. Cảnh tranh giành mua vé, lôi kéo người mua rồi sau đó dẫn tới ẩu đả đã xảy ra trước trận Hải Phòng gặp HAGL. Do BTC sân Lạch Tray không hạn chế số vé bán ra với mỗi người nên dân phe thường xếp hàng để mua vé với số lượng lớn từ 20-30 chiếc mỗi đợt. Sau màn đôi co để tranh giành vé, một người đàn ông đứng tuổi đã dùng gạch, đá để giải quyết mâu thuẫn. Rất may người dân có mặt tại sân Lạch Tray đã kịp can thiệp để cuộc ẩu đả không diễn ra.


Từ ngày 20/1, Ukraine bắt đầu đợt động viên thứ tư dự kiến gọi 50.000 người nhập ngũ. Hai đợt động viên nữa dự kiến sẽ tiến hành vào tháng Tư và tháng Sáu. Trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak tuyên bố trong năm 2015 có thể động viên khoảng 104.000 người. Tổng thống Petr Poroshenko cũng đã ký đạo luật động viên cục bộ, theo đó tất cả các quan chức, chỉ trừ các nghị sỹ, đều thuộc diện động viên.


Phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tuyên bố, chỉ tính riêng trong ngày 19/1, khoảng 600-700 lính đặc nhiệm Nga vượt biên giới sang Ukraine trên khu vực do ly khai miền Đông kiểm soát. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, các nhóm binh sĩ Nga đã vượt qua biên giới Ukraine-Nga trên khu vực Lugansk do ly khai miền Đông chiếm đóng. Tới thời điểm hiện tại, Moscow chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. (Xem chi tiết)


Bắc Kinh ngày hôm nay 20/1 đã ra thông báo, chính thức bác bỏ những cáo buộc cho rằng điệp viên của họ đánh cắp các thiết kế chi tiết của chiến đấu cơ F-35 Lighting II của Mỹ. Trước đó hôm 17/1, tạp chí Đức Der Spiegel công bố tài liệu do cựu nhân viên cơ quan an ninh Mỹ Edward Snowden cung cấp, trong đó đề cập báo cáo bí mật của chính phủ Mỹ, cho thấy điệp viên Trung Quốc đã đánh cắp nhiều tài liệu liên quan tới chương trình F-35 của Mỹ. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ súng vào cảnh sát đã xảy ra phía ngoài sân bay thành phố Đài Trung, làm 1 người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần tử vong và 2 cảnh sát bị thương nặng. Vụ việc diễn ra vào lúc 14h40 chiều 19/1 khi một người đàn ông họ Chang cãi vã với một cảnh sát sau khi bị bắt gặp điều khiển xe mà không đội mũ bảo hiểm. Ông Chang đã đấm vào mũi viên cảnh sát trên, khiến anh này tìm cách rút súng ra để tự vệ. Tuy nhiên, khẩu súng đã rơi xuống sàn nhà và ông Chang cướp được nó, bắn vào cảnh sát. (Xem chi tiết)


Các quan chức hàng không Mỹ vừa ra lệnh điều tra việc một máy bay chở khách của JetBlue buộc phải hủy cất cánh vì phi cơ khác bỗng dưng vượt đường băng. Sự cố xảy ra tối 17/1 tại sân bay quốc tế John F Kennedy, New York, Mỹ. Các quan chức cho hay, máy bay của hãng hàng không JetBlue (Mỹ) đang chuẩn bị cất cánh thì một máy bay khác của hãng hàng không Caribbean Airlines bỗng dưng vượt qua đường bay của nó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG