Bản tin 14H: Ukraine bất ngờ tái triển khai vũ khí hạng nặng

Binh sỹ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev ngày 2/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev ngày 2/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Quân đội Ukraine đã tái triển khai gần 70 vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cùng hàng trăm tay súng tình nguyện tới khu vực đường giới tuyến ở Donbass.

Tại Hội nghị công tác thanh tra của Bộ GTVT sáng 19/1, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tiếp tục yêu cầu Tổng cục Đường bộ tháo dỡ, ngăn tái diễn xuất hiện các biển hạn chế tốc độ dưới 40 km/h. Bộ trưởng GTVT khẳng định, đối với các vị trí đường thi công, quy định của bộ GTVT đã đưa ra yêu cầu chỉ được cắm biển cảnh báo đi chậm; không được phép cắm biển hạn chế tốc độ. (Xem chi tiết)


8h sáng hôm nay, căn nhà số 98, đường Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bốc cháy dữ dội. Trong nhà, một phụ nữ cùng con trai 4 tháng tuổi bị mắc kẹt trên tầng, hoảng loạn kêu cứu. Một số thanh niên hàng xóm leo lên căn nhà kế bên tìm cách giải cứu hai mẹ con. Người dân cùng lực lượng chức năng huy động phương tiện chữa cháy tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sau tiếng nổ lớn lúc 5g sáng nay, chiếc ghe chở hàng của vợ chồng anh Trì Thanh Trang (38 tuổi) ở Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bốc cháy dữ dội rồi chìm dần. Người dân đã tri hô và nhảy xuống sông, đưa hai vợ chồng bị bỏng nặng lên bờ, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được cho là bình gas trên ghe phát nổ. (Xem chi tiết)


Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 20,4 tấn mực khô và cá bốc mùi hôi thối do lái xe Trần Việt Dũng, sinh năm 1984 thường trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế vận chuyển. Đây cũng vụ bắt giữ "thực phẩm bẩn" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 19/1, Tổ công tác thuộc Cụm trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã dẫn giải hai tàu vận chuyển, mua bán dầu trái phép trên vùng biển Trà Vinh cập cảng biển Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Qua điều tra ban đầu, chủ tàu đã thừa nhận đang chở khoảng 68.000 lít dầu DO (trị giá khoảng gần 700 triệu đồng), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp hàng hóa.


Các nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết, Mỹ quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương bằng tàu sân bay thứ hai USS John C. Stennis. Vào thời điểm này, một tàu sân bay khác của Mỹ là US Ronald Reagan đang hiện diện tại cảng Yokosuka của Nhật Bản. (Xem chi tiết)


Ngày 18/1, phát ngôn viên Công hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin thông báo quân đội Ukraine đã tái triển khai gần 70 vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cùng hàng trăm tay súng tình nguyện tới khu vực đường giới tuyến ở Donbass. Theo ông Basurin, tập trung tại hướng Gorlovka có 6 bích kích pháo Pion và Giatsint cỡ nòng 52-mm, 7 hệ thống phóng rocket đa nòng Grad. Theo hướng Donetsk, có 2 pháo tự hành, 4 bích kích pháo D-30 cỡ nòng 122-mm, 3 xe tăng. Hướng Mariupol có 10 xe tăng, 7 pháo tự hành, 2 bích kích pháo Giatsint-B cỡ nòng 152-mm, 1 bệ phóng rocket đa nòng BM-21.


Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin ngày 18/1 cho biết đoàn đại biểu nước này đã quyết định sẽ không tham dự phiên họp mùa Đông sắp tới của Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE). Phát biểu với báo giới, ông Naryshkin nói: "Chúng tôi sẽ theo dõi sát tình hình, khi các điều kiện cho một cuộc đối thoại quốc hội mở và công bằng tái xuất hiện, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định khác". Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban giám sát PACE Stefan Schennach cho rằng quyết định trên của Nga là tình huống không có lợi cho cả Nga, PACE lẫn Ukraine.


Hôm 18/1, một trận lở tuyết kinh hoàng khiến 5 binh sỹ Pháp thiệt mạng khi đang huấn luyện tác chiến ở dãy núi Alps. Một nhân viên cứu hộ đã xác nhận thông tin này trên truyền hình Pháp. Ông cho biết, 5 nạn nhân xấu số này thuộc nhóm 50 binh sỹ đang được huấn luyện ở Valfrejus, vùng Savoie. Ngoài ra, 6 người khác cũng bị thương trong vụ này. (Xem chi tiết)


Đêm 18/1 đã xảy ra vụ nổ kép tại một nhà hàng ở miền Nam Thái Lan làm 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Một quả lựu đạn được ném vào bên trong một nhà hàng tại tỉnh Songkhla ở khu vực biên giới với Malaysia vào lúc 23 giờ 30 phút (giờ địa phương). Vụ việc đã khiến một người phụ nữ Thái Lan 28 tuổi thiệt mạng và 7 khách hàng của nhà hàng này bị thương. Vụ nổ thứ 2 xảy ra trước cửa khách sạn ngay sau vụ nổ đầu tiên, song không có thương vong.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...