Bản tin 14H: Ukraine bị phản đối vì 'Thanh lọc chính quyền'

TPO - Luật "Thanh lọc chính quyền" của Tổng thống Ukraine đã vấp phải chỉ trích của giới chuyên gia. Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Ukraine Vitaly Yarema cho rằng luật vi phạm Hiến pháp, cũng như không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bản tin 14H: Ukraine bị phản đối vì 'Thanh lọc chính quyền' ảnh 1 Luật thanh lọc chính quyền được cho là nhắm vào những người trung thành với chế độ Yanukovich. (Nguồn: inside.com)

Tổng Cty Càng Hàng không Việt Nam cho biết, họ chỉ dùng hơn 24.000 tỷ đồng tiền Ngân sách để xây dựng sân bay Long Thành. Số vốn ODA (khoảng gần 48.000 tỷ đồng, vẫn được hiểu là tiền Ngân sách), Tổng Cty sẽ vay lại của Nhà nước và hoàn trả. (Xem chi tiết)


Chiếc Airbus A350 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines – VNA) đặt mua đang vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng tại Pháp. Tàu bay này có hạng ghế có thể ngả phẳng 180 độ và cung cấp internet cho hành khách… Dự kiến, VNA sẽ nhận tàu bay đầu tiên này vào giữa năm 2015 và trở thành hãng hàng không đầu tiên ở châu Á và hãng thứ hai trên thế giới khai thác máy bay A350 phiên bản thân rộng. (Xem chi tiết)


Chiến hạm “Aurora” (Rạng Đông) huyền thoại hôm 21/9 đã được kéo vào ụ tàu để sửa chữa sau hơn 60 năm thả neo cố định trên sông Neva ở St Petersburg, Liên bang Nga. Tuần dương hạm “Rạng Đông” hạ thủy vào năm 1900. Chiến hạm này đã tham gia cuộc chiến tranh Nga-Nhật (năm 1904-1905) cũng như các trận chiến biển trong Thế chiến I và Thế chiến II. (Xem chi tiết)


Ngày 9/10, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành luật "Thanh lọc chính quyền". Luật "Thanh lọc chính quyền" đã vấp phải chỉ trích của giới chuyên gia. Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao Ukraine Vitaly Yarema cho rằng luật vi phạm Hiến pháp, cũng như không phù hợp với luật pháp quốc tế.


Chính phủ Anh ngày 10/10 thông báo sẽ lắp đặt hệ thống máy soi tại hai sân bay lớn nhất ở thủ đô London là Heathrow và Gatwick, cũng như các nhà ga trên tuyến tàu cao tốc Eurostar từ Bỉ và Pháp. Mục đích của việc làm này là để kiểm tra hành khách đến từ các nước châu Phi và những người nghi nhiễm virus Ebola trong nỗ lực bảo vệ người dân trước dịch bệnh nguy hiểm này.


Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và dịch bệnh Ebola đang là hai nỗi đe dọa lớn nhất với phương Tây. Và giờ nỗi lo sợ của phương Tây được nhân đôi khi IS có thể dùng virut Ebola làm vũ khí sinh học. Theo các chuyên gia quân sự, phiến quân IS có thể sử dụng virut Ebola làm vũ khí sinh học tấn công vào các nước phương Tây.  (Xem chi tiết)


Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong các cuộc biểu tình của người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ngày 9/10, phản đối chính quyền Ankara chưa có hành động chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thị trấn Kobane ở Syria, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nâng con số thiệt mạng lên hơn 30 người và hàng trăm người bị thương.


Các nhà chức trách Mexico cho biết vừa phát hiện thêm 4 hố chôn tập thể tại thành phố Iguala, bang Guerrero (miền nam Mexico), liên quan tới vụ 43 sinh viên mất tích sau khi đụng độ với nhóm tội phạm Gerroros Unidos và cảnh sát. Bộ trưởng tư pháp Mexico Jesus Murillo Karam cho biết, 4 hố chôn tập thể được phát hiện cách thành phố Mexico khoảng 200 km về phía nam. Tuy nhiên, số lượng thi thể vẫn chưa được công bố. (Xem chi tiết)


Ngày 10/10, Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un đã vắng mặt tại lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), sự việc này cùng với sự vắng mặt của ông Kim Jong-Un trong một tháng qua đã làm dấy lên những đồn đoán về tình hình sức khỏe cũng như tương lai chính trị của ông.


Bình Nhưỡng ngày 10/10 đã chỉ trích phát biểu gần đây của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye liên quan tới Triều Tiên, đồng thời đề nghị bà không làm băng giá bầu không khí để cải thiện mối quan hệ liên Triều. Bình Nhưỡng cũng đề nghị bà Park Geun Hye tôn trọng nước đối tác đối thoại này, đồng thời cho rằng “lời nói đả kích sẽ chỉ làm tổn thương tình cảm và chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho cả hai bên”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.