Bản tin 14H: Ukraine cách chức 77 lãnh đạo địa phương

Tổng thống Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cách chức 77 lãnh đạo chính quyền cấp quận, huyện nhưng chưa cho biết lý do. Các lãnh đạo địa phương bị cách chức lần này ở 18 khu vực trên cả nước, trong đó có các khu vực như Kiev, Lugansk, Lvov, Poltava, Rovno, Kharkov và Kherson.

Ngày 24/12, tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nguyễn Văn Luật (12 tuổi, trú tại xã Đức Mạnh), do voi của một đoàn xiếc gây ra. Người dân địa phương cho biết, lúc 18 giờ ngày 23/12, đoàn xiếc Bình Minh do bà Nguyễn Thị Bình (thường trú tại tỉnh Thái Bình) làm chủ có chương trình biểu diễn tại xã Đức Mạnh.


Khi tiếp nhận bệnh nhi L. đến cấp cứu, các bác sĩ phát hiện cháu bé đã tử vong trước đó. Các bác sĩ gắp ra từ cổ họng cháu một miếng thịt nạc to, nhiều khả năng là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cháu. Trước đó, trưa 18/12, cháu L. được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực TP Cẩm Phả trong tình trạng người tím tái. Bệnh viện xác định cháu bé đã tử vong trước đó khoảng 25 phút.


Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa chỉ đạo Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ. Theo đó, tại những khu vực đông nữ công nhân, học sinh, sinh viên nữ đi lại bằng xe buýt, Transerco nghiên cứu thí điểm một số tuyến phục vụ riêng đối tượng này vào giờ cao điểm để hạn chế tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt.


Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chính thức lên tiếng bác thông tin Hà Nội sẽ bỏ khoảng 700 tỷ đồng để xây mới 35 tượng đài trên địa bàn thủ đô. Cũng theo lãnh đạo thành phố, ý tưởng xây dựng tượng đài như trên chỉ là ý kiến tư vấn của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia tại cuộc Hội thảo lấy ý kiến lần đầu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức. Thành phố đánh giá chất lượng dự thảo quy hoạch đó không đáp ứng được yêu cầu, chất lượng rất kém. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cách chức 77 lãnh đạo chính quyền cấp quận, huyện nhưng chưa cho biết lý do. Các lãnh đạo địa phương bị cách chức lần này ở 18 khu vực trên cả nước, trong đó có các khu vực như Kiev, Lugansk, Lvov, Poltava, Rovno, Kharkov và Kherson. Sắc lệnh cách chức này đã được đăng tải vào tối 23/12 trên trang web của Tổng thống Poroshenko.


Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 23/12 tuyên bố rằng hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực Donbass, miền Đông Ukraine sẽ được tiếp nối ngay trong tháng 1/2015. Thông tin trên được ông Artamonov đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Xã hội về hỗ trợ cư dân Đông-Nam Ukraine. Ông cũng nói rõ, hiện tại chưa ấn định ngày gửi lô viện trợ mới.


Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Semonyak cho rằng, Ukraine không sớm thì muộn sẽ trở thành một thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, quyết định của Ukraine trong việc bỏ quy chế không liên kết “sẽ không làm xấu hơn” mối quan hệ của đất nước này cũng như phương Tây đối với Nga. (Xem chi tiết)


Số liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết dự trữ vàng của Liên bang Nga trong tháng 11 năm nay đã tăng thêm 19 tấn, đạt con số 1.187,5 tấn. Đây là chỉ số dự trữ vàng cao nhất của nước này trong 20 năm qua. Nga đã nhập khẩu vàng suốt 8 tháng nay để tận dụng mức giá thấp. Kể từ đầu năm nay, giá vàng đã giảm 1,9%. Theo IMF, từ năm 2005 Nga đã tăng gấp 3 lần lượng vàng dự trữ.


Đại sứ mới của Nga tại Canada Alexander Darchiev ngày 23/12 khẳng định Crimea vĩnh viễn thuộc về Nga, đồng thời cho rằng biện pháp ngoại giao, không phải các lệnh cấm vận, sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng. Người đứng đầu cơ quan đại diện Nga tại Ottawa nói rõ Moskva hành động dựa trên ý chí của người dân Crimea, những người đã bỏ phiếu 96% số phiếu ủng hộ gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu hồi tháng 3/2014 và quyền tự quyết của người dân Crimea hoàn toàn phù hợp với hiến chương của Liên hợp quốc.


Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế khu vực, trong đó nhận định rằng triển vọng tăng trưởng cho các nền kinh tế châu Á đang phát triển vẫn vững chắc mặc dù đà tăng có chậm lại trong nửa cuối năm 2014, và giá dầu giảm xuống mức thấp là một cơ hội "vàng" cho nhiều cải cách có lợi. ADB dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Á sẽ tăng 6,1% năm 2014 và 6,2% năm 2015, giảm từ các mức dự báo tương ứng 6,2% và 6,4% được đưa ra trước đó hồi tháng 9/2014.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.