Bản tin 14H: Ukraine cản trở đoàn xe cứu trợ Nga

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga chờ ở một địa điểm thuộc ngoại ô Voronezh, ngày 13/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga chờ ở một địa điểm thuộc ngoại ô Voronezh, ngày 13/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 15/8, Nga đã tố cáo Ukraine đang tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực của Moskva nhằm cứu trợ nhân đạo cho người dân tại các vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Sáng 16/8 đã xảy ra vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng hầm tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào khoảng 8 giờ 10 ngày 16/8, từ tầng hầm thứ 2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bất ngờ có khói mù mịt kèm theo mùi khét tỏa ra. Lập tức nhân viên bảo vệ ngân hàng gọi điện thông báo có cháy tới lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố và yêu cầu nhân viên trong tòa nhà di chuyển xe máy, đồ đạc ra khỏi khu vực có hỏa hoạn. Đến 11h cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 8h ngày 15/8 tại thôn 6, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, Đắk Lắk khi bà Nguyễn Thị Thọ (trú tại thôn 6, xã Hòa Lễ) đi làm, tự mình đu dây qua sông Krông Ana để sang bờ bên kia. Đu được một đoạn khoảng 10 mét thì không may bánh xe trên đầu dây cáp bị trượt khiến bà rơi xuống mép sông. Hiện tại, toàn thân bà ấy đau ê ẩm và đa chấn thương ở vai, cổ, bị chệch quai hàm, mẻ nhẹ đốt sống số 4 và bị đau ở vùng bụng”.


Ngày 15/8, Nga đã tố cáo Ukraine đang tìm cách làm chệch hướng các nỗ lực của Moskva nhằm cứu trợ nhân đạo cho người dân tại các vùng chiến sự ở miền Đông Ukraine. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Ukraine đang tăng cường các hoạt động quân sự với mục tiêu rõ ràng là cắt đứt tuyến đường mà hai bên đã thỏa thuận để đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga có thể đi tới thành phố Lugansk.


Canada ngày hôm nay 16/8 đã thực hiện chuyến vận chuyển thứ ba các thiết bị quân sự không gây sát thương sang Ukraine, nhằm giúp Kiev giải quyết những bất ổn phía miền Đông nước này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, chuyến hàng vận chuyển các thiết bị quân sự phi sát thương thứ ba đã rời Canada, và dự kiến sẽ tới quốc gia Đông Âu này vào cuối tuần (theo giờ địa phương). (Xem chi tiết)


Lực lượng Không quân Brazil (FAB) cho biết, những ghi âm thu được từ hộp đen của phi cơ chở ứng viên tổng thống nước này - ông Eduardo Campos - gặp nạn hôm 13/8 không trùng với dữ liệu của chuyến bay trong thực tế. Đại diện FAB nói rõ hơn rằng, khả năng ghi âm tối đa của thiết bị là 2 tiếng. Nhưng theo xác nhận của các chuyên gia FAB điều tra tai nạn, đoạn ghi âm trong 2 tiếng trước khi gặp nạn của máy bay không hề trùng khớp với dữ liệu của chuyến bay thực tế. (Xem chi tiết)


Hơn 150 tội phạm kinh tế, phần lớn là nghi phạm tham nhũng hoặc quan tham Trung Quốc, đang nhởn nhơ ở Mỹ, nhưng do thiếu hiệp định dẫn độ với Mỹ nên Trung Quốc khó bắt họ về nước quy án. Bắc Kinh lâu nay phải vật lộn với tình trạng gia tăng số lượng “quan chức trần trụi” - các quan chức có vợ con đều ở nước ngoài và sử dụng mối liên hệ với gia đình sống ở hải ngoại để chuyển tài sản phi pháp ra khỏi Trung Quốc hoặc để tránh bị điều tra. (Xem chi tiết)


Một hội đồng thẩm phán liên bang Mỹ đã buộc tội một doanh nhân Trung Quốc với mưu đồ tấn công đánh cắp thông tin về các dự án quân sự, trong đó có cả máy bay chiến đấu, để bán cho các công ty Trung Quốc. Su Bin hôm 14/8 đã bị khép vào các tội âm mưu và truy cập máy tính trái phép. Nếu bị kết án, người này có thể phải đối mặt với 30 năm tù giam.


Một chiếc máy bay Cessna 44 bị rơi ở một cánh đồng cách thị trấn Bowie, bang Texas khoảng 1,6 km về phía Bắc. Máy bay rơi xuống đất và bốc cháy. Phi công 51 tuổi và người con trai 10 tuổi của ông có mặt trên máy bay được xác định thiệt mạng ngay thời điểm đó. Các nhà điều tra của Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Một vụ nổ khí ga đã xảy ra ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan-Trung Quốc) vào sáng ngày 15/8, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại một chung cư 17 tầng của thành phố Tân Bắc (Đài Loan). Sức mạnh của vụ nổ khiến nhà cửa bị chấn động như có động đất, các cửa kính của tòa nhà bị bể và văng khắp nơi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.