Bản tin 14H: Ukraine đảm bảo an toàn cho đoàn xe Nga

Hàng viện trợ của Nga. (Nguồn: Zuma Press)
Hàng viện trợ của Nga. (Nguồn: Zuma Press)
TPO - Ukraine tuyên bố đã cung cấp mọi đảm bảo an ninh cho đoàn xe chở hàng cứu trợ từ Nga khi di chuyển trên lãnh thổ Ukraine ở khu vực do quân đội nước này kiểm soát.

Liên quan đến hai trường hợp nghi nhiễm virus Ebola nhập viện chiều 19/8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, đến sáng 20/8 hai người này không còn dấu hiệu sốt, tình trạng sức khỏe bình thường. Cả hai trường hợp trên đều là nam (một người sinh năm 1980, một người sinh năm 1982, quốc tịch Nigeria), xuất cảnh ngày 18/8 đến Việt Nam qua chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airway.


Bộ Y tế vừa có công văn khuyến cáo những hành khách đi cùng chuyến bay số hiệu QR964 của hãng hàng không Quatar ngày 19/8, có hành khách người Nigeria biểu hiện bị sốt, chủ động đến các cơ sở y tế nơi gần nhất. Hành khách cũng có thể liên hệ số điện thoại 0989 671 115 để được hướng dẫn về các biện pháp phòng bệnh và theo dõi sức khỏe; gửi sanh sách các hành khách ngồi trên các số ghế trên cho các địa phương để tiếp tục theo dõi. (Xem chi tiết)


Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 23h giờ 50 phút 17 giây (giờ GMT) tức 6 giờ 50 phút 17 giây (giờ Hà Nội) sáng nay (20/8), một trận động đất có độ lớn 4,0 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,598 độ vĩ Bắc, 103,969 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km tại khu vực huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tính từ đầu năm đến nay, Tỉnh Sơn la đã xảy ra 9 trận động đất. (Xem chi tiết)


Lô hàng bao gồm 60 chiếc smartphone không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bị lực lượng liên ngành bắt giữ khi đang được vận chuyển bằng xe khách vào miền Nam tiêu thụ. Sự việc trên diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày hôm nay, 20/8 tại ngã ba Pháp Vân-Hoàng Mai (Hà Nội). lô hàng bao gồm 60 chiếc smartphone bao gồm 40 chiếc Zenfone 5, 10 iPhone 5 và 10 iPhone 4 không rõ nguồn gốc xuất xứ.


Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) mới đây  thông báo dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản vào thị trường Nga và Liên minh Hải quan (TS) với bảy doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam. Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh cấm nhập khẩu trong vòng một năm các sản phẩm nông sản và thực phẩm của những nước đã trừng phạt hoặc ủng hộ lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga.


Cánh cửa cơ hội đang mở ra với Mỹ Latinh và khu vực này có thể trở thành nhà cung cấp lương thực phẩm chính cho Nga, trong bối cảnh Moskva áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với các mặt hàng nông sản và thực phẩm của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Ngoài Brazil, các nước Mỹ Latinh khác như Chile, Argentina, Mexico cũng có cơ hội tương tự.


Ukraine đã cung cấp mọi đảm bảo an ninh cho đoàn xe chở hàng cứu trợ từ Nga khi di chuyển trên lãnh thổ Ukraine ở khu vực do quân đội nước này kiểm soát. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Yevhen Perebiynis ngày 19/8. Ông Yevhen Perebiynis đồng thời nhấn mạnh, tại khu vực do lực lượng dân quân đòi liên bang hóa kiểm soát thì mọi trách nhiệm về an ninh cho đoàn xe "thuộc về chính lực lượng này và Nga".


Văn phòng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết các cuộc gặp dự kiến của ông Poroshenko trong tháng Tám sẽ giúp giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine. Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Valery Chalyi đề cập tới các cuộc gặp quốc tế sắp tới của Tổng thống Poroshenko cho biết hai tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để tìm kiếm các biện pháp thoát khỏi tình hình nghiêm trọng hiện nay ở miền Đông Ukraine.


Phát ngôn viên Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) Dmitry Andreyev ngày 19/8 cho biết lực lượng này có kế hoạch tăng 8.500 quân nhân trong 6 năm tới. biện pháp gia tăng quân số này bắt nguồn từ kế hoạch từng bước hiện đại hóa vũ khí của RVSN, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2025, bằng loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới.


Ngày 21/8, Hội đồng lập pháp Thái Lan dự kiến sẽ tiến hành lựa chọn Thủ tướng mới để bắt đầu tiến trình thành lập chính phủ và điều hành đất nước. Chủ tịch Hội đồng hòa bình trật tự, tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng và không có thêm ứng cử viên nào khác cho vị trí này.

MỚI - NÓNG