Bản tin 14H: Ukraine điều tàu chặn chiến hạm Nga?

Tàu chiến của Nga. Nguồn: AFP
Tàu chiến của Nga. Nguồn: AFP
TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết khi tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đen, các tàu của Mỹ và Ukraine được cho là đã 'chạm trán' 2 chiến hạm của Nga gồm tàu chống ngầm Suzdalets và tàu tuần tra Ladny. Phía Ukraine đã điều các chiến hạm dự phòng trong khu vực này và cho máy bay xuất kích để ngăn chặn các tàu Nga, khiến những tàu này phải rút đi.

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép nhà đầu tư tổ chức thu phí hoàn vốn dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT từ ngày 15/9. Đến nay, nhà đầu tư đã tiến hành xây dựng và lắp đặt xong thiết bị tại trạm thu phí, đã lắp đặt xong hệ thống chiếu sáng. Trước đó, Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Mức thu phí cụ thể dao động từ 10.000-180.000 đồng/vé/lượt tùy theo đoạn tuyến và theo loại phương tiện.


Tại Hội thảo một số vấn đề trong dự thảo Luật phí và lệ phí diễn ra sáng nay, 10/9, PGS.TS Lê Xuân Trường và PGS.TS Vũ Sỹ Cường đã đề nghị giữ học phí bậc phổ thông, bỏ lệ phí cấp sổ đỏ. Theo TS. Lê Xuân Trường, điểm nổi bật của Luật phí và lệ phí so với Pháp lệnh phí và lệ phí là xác định cụ thể về danh mục phí và lệ phí. Theo đó, dự thảo luật đã bãi bỏ một số khoản phí để chuyển sang thực hiện cơ chế giá dịch vụ theo quy luật thị trường đối với các dịch vụ không phải do cơ quan nhà nước thực hiện mà do các tổ chức, cá nhân ngoài nhà nước thực hiện. (Xem chi tiết)


Đang lưu thông, chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Chủ nhân chiếc xe và người dân bất lực nhìn chiếc xe bị thiêu rụi trong lửa đỏ. Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 8h hôm nay (10/9) tại đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Vào thời điểm trên, khi đang lưu thông theo hướng từ đường Đại Mỗ ra Đại Lộ Thăng Long, chiếc xe máy bất ngờ phát hỏa và nhanh chóng bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Vào 4h30 hôm nay 10/9, tài xế Nguyễn Anh Ngọc 33 tuổi, quê Nghệ An điều khiển xe tải lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TPHCM theo hướng từ cầu Khánh Hội đi cầu Sài Gòn, khi đến đoạn qua phường Bến Nghé, quận 1 phát hiện hai thanh niên đi xe máy ngược chiều với tốc độ cao, lao thẳng về phía đầu xe tải nên bóp còi inh ỏi để cảnh báo. Thế nhưng chiếc xe máy vẫn lao tới và tông trực diện vào đầu xe tải khiến hai người trên xe máy nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Một hành khách tử vong, hơn 40 hành khách bạt vía sau cú đâm khá mạnh của xe khách vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay 10/9 trên QL1A đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Vào khoảng 4h sáng nay, xe giường nằm BKS 76B-00629 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc (SN 1984, trú huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) điều khiển chở hơn 40 hành khách từ Quảng Ngãi đi các tỉnh phía Bắc. Khi xe lưu thông đến địa phận trên thì bất ngờ đâm vào đuôi xe tải mang BKS 43C-01816 đang đậu bên lề đường. (Xem chi tiết)


Ngày 9/9, thượng tá Nguyễn Ngọc Quýnh (Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình) cho biết cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Ngô Thanh Tùng (41 tuổi) về 2 tội buôn bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Tối 7/9, sau nhiều ngày mật phục, tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, công an bắt quả tang Tùng lái ôtô đi bán ma túy cho một người nghiện. Biết bị bao vây, Tùng phóng xe bỏ chạy buộc công an phải nổ súng thị uy. Khi kính cửa sau bị bắn thủng, Tùng mới dừng xe song không chịu ra ngoài khiến nhà chức trách phải phá cửa để khống chế. (Xem chi tiết)


Ngày 10/9, công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Phạm Đức Chương (sinh năm 1975, trú tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình) để điều tra về tội giết người. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1969, trú tại xã Vĩnh Kiên, ở cùng huyện). Trước đó, vào trưa 7/9, anh Tuấn  cùng một người bạn đến nhà Chương uống rượu. Sau khi nhậu xong, Tuấn và bạn đi ngủ. Khoảng 23h cùng ngày, Chương gọi Tuấn dậy ăn đêm, sau đó hai bên phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Bị Tuấn đấm vào mặt, Chương tức tối chạy vào buồng lấy dao rồi quay lại chém liên tiếp 2 nhát vào đầu bạn, khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Nga và Trung Quốc sẽ cùng hợp tác để chế tạo một loại tên lửa đa chức năng đầu tiên có khả năng chở máy bay không người lái. Phó Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Rostec của Nga, ông Dmitry Rytenkov, cho biết loại tên lửa mới chỉ dài khoảng 0,3m, có khả năng chở một máy bay không người lái và di chuyển với vận tốc cao đáng kinh ngạc. Tầm phóng ban đầu của loại tên lửa mới này có thể lên tới 90km. Máy bay không người lái gắn ở tên lửa sẽ tiến hành chức năng do thám trong khoảng 30 phút và truyền trực tiếp những hình ảnh từ hiện trường về trụ sở. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết khi tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đen, các tàu của Mỹ và Ukraine được cho là đã chạm trán tàu chống ngầm Suzdalets và tàu tuần tra Ladny của Nga. Theo trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine, trong quá trình diễn ra cuộc tập trận chung Ukraine-Mỹ mang tên Gió Biển 2015 (Sea Breeze), Hải quân Ukraine đã phát hiện trong vùng biển gần lãnh hải Ukraine có tàu chống ngầm Suzdalets và tàu tuần tra Ladny thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Phía Ukraine đã điều các chiến hạm dự phòng trong khu vực này và cho máy bay xuất kích để ngăn chặn các tàu Nga, khiến những tàu này phải rút đi.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 9/9 tuyên bố đã chiếm giữ một tiểu đoàn tên lửa tại căn cứ không quân ở tỉnh Deir al-Zour giàu dầu mỏ thuộc miền Đông Syria. Trong một tuyên bố trên mạng, các phần tử khủng bố IS cho biết đã chiếm tiểu đoàn tên lửa trên sau khi thực hiện 2 vụ đánh bom liều chết nhằm vào căn cứ này trong cùng ngày, làm 90 binh s​ỹ và s​ỹ quan Syria thiệt mạng. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng xác nhận có giao tranh dữ dội tại căn cứ trên và có tin IS chiếm giữ tiểu đoàn tên lửa triển khai ở phía Đông Nam căn cứ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.