Bản tin 14H: Ukraine điều xe tăng, xe bọc thép áp sát Donbass

Nguồn: Sputnik.
Nguồn: Sputnik.
TPO - "Ukraine đã điều động hệ thống pháo phản lực Smerch, các xe tăng và xe bọc thép đến tuyến đầu giao tranh ở Donbass', Phó Tư lệnh Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, Eduard Basurin cho biết.

Sáng 10/3, tại cảng Học viện Hải quân (Nha Trang, Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ và đưa vào huấn luyện ở Học viện Hải quân tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn, tàu loại hiện đại bậc nhất thế giới. Tàu được biên chế vào biên đội tàu huấn luyện thực hành của Học viện Hải quân nhằm huấn luyện, rèn luyện thủy nghiệp cơ bản, kỹ năng đi biển cho thủy thủ viễn dương và hoạt động đường dài, tham gia các hoạt động giao lưu hải quân và hàng hải quốc tế. (Xem chi tiết)


Con tàu vỏ thép đầu tiên đóng mới theo Nghị định 67 đã chính thức hạ thủy tại cảng âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) sáng 10/3, sau hơn 6 tháng thi công, chuẩn bị cho những hành trình vươn khơi ra Hoàng Sa. Tàu mang số hiệu hiệu số 90777 – TS do ngư dân Trần Văn Mười (SN 1977, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) làm chủ. Tàu có chiều dài 30,8m, chiều rộng 7,5m, chiều cao mạn 3,9m, mớn nước thiết kế 2,7m, tổng khoang đá cá 221,3m3, tổng nước ngọt dự trữ 27,4m3, tổng nhiên liệu dự trữ 41,9m3; tổng công suất 822 CV, vận tốc đạt 10 hải lý/giờ. Tổng chi phí đầu tư cho tàu là 18,4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Theo phương án do một công ty của Nhật Bản vừa đề xuất, dự án "Khu phố ngầm Nhà ga trung tâm Bến Thành - Nhà ga Nhà hát Thành phố" (quận 1, TP HCM) sẽ có 4 tầng hầm, bao gồm tổ hợp phố đi bộ ngầm, quảng trường công cộng, công trình phụ trợ và khu vực cửa tiệm gắn liền với tổ hợp. Công trình có tổng diện tích hơn 45.400 m2, trong đó phố đi bộ ngầm là hơn  21.600 m2, khu vực mua sắm, ẩm thực, vui chơi, giải trí là 16.850 m2, còn lại là các công trình phụ. Theo đề xuất, dự án có tổng số vốn gần 8.400 tỷ đồng, trong đó vốn của UBND TP HCM (vốn ODA) gần 5.000 tỷ đồng, còn lại là của nhà đầu tư (vốn PPP + FDI).


Trước vấn nạn xe ben, xe tải chở khoáng sản gây bất an cho người dân, sáng nay (10/3), UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cùng các Sở ban ngành đã đối thoại thẳng thắn với 36 chủ doanh nghiệp xe, chủ mỏ khai thác đất đá. Tuy nhiên, cuộc đối thoại dường như vẫn chưa đưa ra được giải pháp nào bởi theo đại diện CSGT Công an thành phố Đà Nẵng thì “các giải pháp tốt nhất đã được đưa ra, chỉ có việc thực hiện hay không thôi”. Ý kiến của hầu hết các Sở ngành, địa phương cho rằng, nguyên nhân gây tai nạn xe ben chủ yếu là do ý thức chấp hành của tài xế quá kém. (Xem chi tiết)


Ukraine đã điều động hệ thống pháo phản lực Smerch, các xe tăng và xe bọc thép đến tuyến đối đầu giao tranh ở Donbass. Phó Tư lệnh Bộ Quốc phòng Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, Eduard Basurin ngày 9/3 cho biết thông tin trên. Ông Basurin nêu rõ: "Trong những ngày qua, tình báo của chúng tôi đã ghi nhận sự tích tụ các loại vũ khí, thiết bị quân sự và quân nhân gần tuyến đối đầu. Tại khu vực Avdeevka đã ghi nhận sự xuất hiện của 4 xe tăng và 40 xe bọc thép, ở Ugledar có 6 hệ thống pháo phản lực Smerch". Ông Basurin bổ sung rằng thông tin về sự chuyển động vũ khí hạng nặng này sẽ được chuyển cho Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.


Cố vấn của Thủ tướng Pakistan phụ trách các vấn đề đối ngoại Sartaj Aziz ngày 9/3 đã bác bỏ tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc Saudi Arabia có thể mua bom hạt nhân từ Islamabad. Ông Aziz khẳng định “công nghệ hạt nhân của nước này là để răn đe và nó sẽ không được chia sẻ với bất kỳ nước nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào." 


Trưa 10/3 (theo giờ Việt Nam), tại khu vực Wilkinsburg, phía Đông thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvanya của Mỹ đã xảy ra một vụ xả súng làm ít nhất 5 người thiệt mạng và một số người bị thương. Hiện trường vụ tấn công là tòa nhà số 1300 trên đại lộ Franklin của Wilkinsburg. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy hàng chục tiếng súng tại khu dân cư này. Sau đó, người ta đã nhìn thấy một số người tháo chạy khỏi hiện trường. 
Một cựu thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cung cấp cho hãng tin Sky News hàng chục nghìn tài liệu mật liên quan đến danh tính, gia đình, địa chỉ và số điện thoại của các tay súng thánh chiến gia nhập IS. Các tài liệu này là các mẫu đơn mà những kẻ muốn gia nhập IS phải điền đầy đủ thông tin mới được chấp nhận, và chứa thông tin về các công dân đến từ 51 quốc gia. (Xem chi tiết)

Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không mới dọc theo đường biên giới trên biển với CHDCND Triều Tiên ở khu vực Hoàng Hải. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự nước này ngày 10/3 xác nhận thông tin trên.

Nguồn tin giấu tên trên cho biết “hệ thống tên lửa đất đối không có dẫn đường mang tên Cheongung đã được bố trí tại khu vực hải đảo phía Tây Bắc vào đầu năm nay để phòng ngừa các máy bay của Triều Tiên”. Hệ thống tên lửa tầm trung này có thể phát hiện, theo dõi và đánh chặn cùng lúc hàng chục máy bay và tên lửa của đối phương từ mọi hướng trong bán kính 40 km khi xâm phạm không phận của Hàn Quốc. 


Vào hồi 5h20 giờ Hàn Quốc (tức 3h20 giờ Việt Nam) ngày 10/3, CHDCND Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa tầm ngắn từ khu vực Kangwon, tỉnh Bắc Hwanghae (phía Tây Triều Tiên) ra khu vực ngoài khơi phía Đông nước này trên biển Nhật Bản. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết về sự kiện trên. JSC cho rằng vụ bắn tên lửa tầm ngắn này của Triều Tiên nhằm thị uy sức mạnh để phản đối nghị quyết trừng phạt của LHQ và các biện pháp trừng phạt đơn phương của Hàn Quốc nhằm vào nước này, cũng như cuộc tập trận chung thường niên Hàn – Mỹ đang diễn ra. 

MỚI - NÓNG