Bản tin 14H: Ukraine đồng ý cho miền đông trưng cầu dân ý

Bất ổn ở miền Đông Ukraine vẫn chưa được giải quyết
Bất ổn ở miền Đông Ukraine vẫn chưa được giải quyết
TPO - NATO không có kế hoạch hành động quân sự tại Ukraine; Thủ tướng tạm quyền Ukraine cho phép người dân các khu vực phía đông tổ chức trưng cầu dân ý; Mỹ được sử dụng căn cứ quân sự của Philippines.

Sáng 12/4, xã Quỳnh Lương đang phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tiến hành phá hủy quả bom lớn nằm sâu dưới đáy sông mà người dân vừa phát hiện. Trước đó, một số người dân đang đánh cá trên sông Bắc Hải thì phát hiện dưới đáy sông có một 1 quả bom nặng 250 kg. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h30 ngày 11/4, người đàn ông đi chiếc xe máy Airblade, phóng với tốc độ rất cao theo hướng từ cầu vượt Ngã Tư Vọng đi Đại Cồ Việt. Khi đến ngã ba lối rẽ vào phố Phương Mai thì bất ngờ lao trúng dải phân cách. Sau cú lao mạnh lên bục, người đàn ông và xe máy bị bắn ra hai bên cách xa nhau khoảng 10 m.


Ngày 12/4, Đội 8 Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, phối hợp với Công an quận Tây Hồ, đã bắt giữ Nguyễn Văn Linh, hung thủ cướp giật chiếc túi xách bên trong đựng nhiều tài sản trị giá 240 triệu đồng. Trước đó, Linh đã cướp túi xách trên tay bé trai 4 tuổi khi vừa bước xuống từ xe ô tô.


Phát biểu trước báo giới Bulgaria ngày hôm qua 11/4, Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen khẳng định, họ không có kế hoạch hành động quân sự tại Ukraine. NATO muốn tìm một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, đàm phán để giảm số lượng quân đội Nga trên biên giới với Ukraine, tiếp đó là tham gia làm giảm nhiệt căng thẳng tại khu vực. (Xem chi tiết)


Lực lượng đặc nhiệm Alpha của Ukraine đã từ chối lệnh tấn công các tòa nhà chính quyền mà người biểu tình đang chiếm giữ ở Donetsk và Lugansk. Một lãnh đạo của Alpha nói với phương tiện truyền thông địa phương: sẽ chỉ hành động trong khuôn khổ pháp luật. Đơn vị này được thiết lập phục vụ việc giải phóng con tin và chống khủng bố. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11/4 cho hay Liên minh châu Âu EU coi lá thư gửi 18 lãnh đạo các nước châu Âu của Tổng thống Nga Putin là “nghiêm trọng”, trong đó bà cảnh báo nợ của Ukraine có thể ảnh hưởng tới việc trung chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu. Thủ tướng Đức cho biết vấn đề sẽ được thảo luận tại cuộc họp giữa các Ngoại trưởng EU.


Sau khi kết thúc thời hạn 48 giờ tối hậu thư, Thủ tướng tạm quyền Ukraine, ông Arseny Yatsenyuk, đã cam kết thúc đẩy thông qua một đạo luật cho phép người dân các khu vực tổ chức trưng cầu dân ý. Việc tổ chức trưng cầu dân ý là một trong những yêu cầu chính mà những nhà hoạt động chống Maidan đưa ra sau khi tiến hành biểu tình chiếm các tòa thị chính.


Ngày 12/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kê khai thu nhập trong năm 2013 của ông là 104.000 USD. Thu nhập được kê khai của ông Putin thuộc hàng thấp nhất trong số các quan chức ở điện Kremlin, và thấp hơn đa số các bộ trưởng nước này. Các số liệu kê khai thu thập và tài sản được đăng tải công khai trên website điện Kremlin.


Mỹ và Philippines thỏa thuận sẽ ký hiệp định an ninh mới, cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của quốc đảo trong các nhiệm vụ hàng hải và nhân đạo. Hai nước đồng minh đã đàm phán về hiệp định an ninh này trong suốt 8 tháng qua, nhằm tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ và nâng cao khả năng phòng thủ của Philippines trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông giữa Manila và Bắc Kinh tăng cao.


Một xe tải cỡ lớn đã đâm trực diện vào một xe buýt chở học sinh trung học ở gần Orland, cách thành phố San Francisco của Mỹ khoảng 250 km về hướng Bắc. Ít nhất 9 người chết tại chỗ và 35 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 hôm qua theo giờ địa phương và trên xe buýt chở khoảng 44 – 48 học sinh. Hiện những em bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".