Bản tin 14H: Ukraine dựng 3 tuyến phòng thủ tại Donetsk

Khung cảnh hoang tàn sau vụ nã pháo vào ngôi làng Peski, ngoại ô Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khung cảnh hoang tàn sau vụ nã pháo vào ngôi làng Peski, ngoại ô Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 10/10, phát biểu tại Severodonetsk, được Ukraine xem như thủ phủ tỉnh Lugansk, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết đã ra lệnh xây ba tuyến phòng thủ tại tỉnh Donetsk.

Thứ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, nếu thời gian tới Việt Nam không đổi mới sẽ tụt hậu. Chỉ 3 đến 5 năm tới, Việt Nam sẽ bị Lào, Campuchia, Myanmar vượt qua. Theo ông Dũng, kinh tế Việt Nam bắt đầu xu thế giảm từ năm 2007. Tới năm 2012, tăng trưởng kinh tế ở mức thấp nhất trong 15 năm. Từ 2013 tới nay, tăng trưởng cao hơn trước, nhưng chưa như kỳ vọng. (Xem chi tiết)


Ngày 9/10, Công an xã Phú Đức (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) tiếp nhận một con rắn lạ, cân nặng khoảng 6,3kg, dài 3,1 mét do người dân bắt được và giao nộp. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9/10, anh Mai Thiện Tâm chuẩn bị vác phân ra ruộng thì phát hiện con rắn nằm dưới những bao phân, đã tri hô cho mọi người đến tiếp cận vây bắt rắn. Đến ngày 10/10, lực lượng chức năng kiểm tra và xác định ban đầu đây là rắn hổ mang chúa (còn gọi là rắn hổ mây), là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ. (Xem chi tiết)


Thị trường TP HCM và một số tỉnh lân cận đang xuất hiện một loại nho “lạ” có màu tím nhạt, quả to, vỏ mỏng và không hạt được rao bán khắp nơi dưới mác “nho Ninh Thuận” với giá chỉ từ 20.000-30.000 đồng/kg. Tỉnh Ninh Thuận chưa trồng được loại nho xanh không hạt nên nếu trên thị trường, người bán quảng cáo nho xanh không hạt là nho Ninh Thuận chắc chắn không phải. (Xem chi tiết)


Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa bắt giữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp vào lúc 22h ngày 9/10, tại nhà nghỉ Thanh Tình, ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Đối tượng Nguyễn Văn Bớt đã bị bắt quả tang khi đang cất giấu trên người 7 túi ni lon chứa 1.393 viên nén, ký hiệu WY, có màu hồng và xanh. (Xem chi tiết)


Sáng 11/10, khi đang lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) theo hướng đi về phía quốc lộ 5, xe máy do phụ nữ điều khiển, bất ngờ nổ lốp trước. Chiếc xe mất lái đâm vào rào chắn giữa hai làn đường làm người điều khiển phương tiện tử vong. Vụ tai nạn làm cầu Thanh Trì tắc nghẽn cả giờ đồng hồ. (Xem chi tiết)


Ngày 10/10, phát biểu tại Severodonetsk, được Ukraine xem như thủ phủ tỉnh Lugansk, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết đã ra lệnh xây ba tuyến phòng thủ tại tỉnh Donetsk nhằm "bảo vệ vững chắc để ngăn chặn những kẻ khủng bố và phá hoại, gây trở ngại cho cuộc sống hòa bình của người Ukraine". Ông Poroshenko đưa ra phát biểu trên trong lễ giới thiệu Tỉnh trưởng Lugansk, ông Gennady Moskal.


Ngày 10/10, một người đàn ông Anh đã tử vong tại thủ đô Skopje của Macedonia sau khi xuất hiện các biểu hiện nghi nhiễm virus Ebola mặc dù người này chưa từng đến châu Phi. Giới chức y tế Macedonia cho biết người Anh nói trên đến Skopje một tuần trước đây. Chiều 9/10, ông được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện truyền nhiễm ở Skopje và tử vong sau đó 30 phút.


Ngày 10/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chứng kiến lễ ký kết 19 thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai quốc gia, trong đó có "Tuyên bố chung về Hợp tác Cải cách," hợp tác về nghiên cứu, y tế, nông nghiệp, lương thực, giáo dục, công nghệ thân thiện với môi trường... với trị giá trên 2 tỷ euro.


Ngày 10/10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu (Liu Jianchao) đã có cuộc gặp khẩn cấp với Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Kwon Young-se để phản ứng về vụ một ngư dân Trung Quốc bị lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc (SKCG) bắn chết khi đang đánh cá. Trung Quốc đề nghị Hàn Quốc lập tức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, trừng phạt nghiêm những người phải chịu trách nhiệm và giải quyết hậu quả một cách thỏa đáng.


Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 11/10 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter cách thành phố Hachinohe, tỉnh Aomori, Nhật Bản 154km về phía Đông Bắc. Theo USGS, tâm chấn của trận động đất này nằm dưới sâu 13,48km, được xác định ban đầu ở 40,98 độ vĩ Bắc và 143,21 độ kinh Đông. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại cũng như cảnh báo sóng thần được đưa ra.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.