Bản tin 14H: Ukraine gấp gáp tuyển binh lính

Quân đội Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 18/3 thông báo bộ quốc phòng nước này sẽ tăng quân số trong các lực lượng vũ trang từ 232.000 lên 250.000 người trong vòng một tháng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015. Về quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định.


Tối 17/3 xảy ra một vụ thu giữ tài sản của ngân hàng VPBank đối với căn hộ số 1401 tòa nhà 17T2 phố Hoàng Đạo Thúy (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 1 người bị nhốt trong nhà, tới 21 giờ mới được công an phá cửa đưa ra khỏi nhà. Ông Hoàng Anh Tuấn- Tổng giám đốc Cty Quản lý tài sản VPBank đã có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, khẳng định ông Nguyễn Sĩ Minh cố tình trốn tránh không trả nợ, chiếm đoạt tiền vay của VPBank trong nhiều năm, việc VPBank AMC thu giữ tài sản bảo đảm là phòng 1401 Tòa nhà 17T2 của ông Minh đã được thực hiện đúng quy định pháp luật. (Xem chi tiết)


Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn gửi Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel), VTVCab và AVG về việc ngừng phát sóng các kênh chương trình truyền hình không phép. Cơ quan chức năng xác định, những chương trình truyền hình chưa được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cấp phép, biên tập hay cấp phép sản xuất và không được cấp chứng nhận cho Viettel, VTVCab, AVG để cung cấp trên hệ thống dịch vụ truyền hình trả tiền. Đây là những vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về báo chí.


Việt Nam đã chiếm thị phần đáng kể trên thị trường gạo của Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) từ Thái Lan. Việc chiếm thị phần trên là thành quả đạt được sau hơn 10 năm cạnh tranh quyết liệt. Việt Nam bắt đầu bán gạo ở Hong Kong với gần như con số 0 khi chỉ chiếm 0,3% thị phần gạo trên thị trường Hong Kong trong năm 2004, song sau đó đã tăng vọt lên mức 42% trong năm 2013 trước khi giảm nhẹ xuống còn 40% hồi năm ngoái.


Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam (VCG) sẽ nhận 6 tàu tuần tra tốc độ cao lớp Defiant do Công ty Metal Shark chế tạo từ Chính phủ Mỹ nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải của Việt Nam. Giá trị của thương vụ này chưa được tiết lộ, song nó có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Mỹ quyết định nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí kéo dài đối với Việt Nam hồi cuối năm 2014, theo đó cho phép chuyển giao "các thiết bị quốc phòng liên quan tới an ninh hàng hải".


Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 18/3 thông báo bộ quốc phòng nước này sẽ tăng quân số trong các lực lượng vũ trang từ 232.000 lên 250.000 người trong vòng một tháng. Trước đó, ông Poltorak tuyên bố quy mô các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tăng với việc thành lập sáu lữ đoàn cơ giới, một sư đoàn bộ binh sơn cước, ba lữ đoàn pháo binh và hai lữ đoàn không vận quân sự. Đợt động viên thứ bốn ở Ukraine bắt đầu hôm 20/1, với 150.000 người thuộc chế độ nhập ngũ bắt buộc.


Trao đổi với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ sớm nối lại kế hoạch huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Theo kế hoạch, việc đào tạo cho 780 binh sĩ của lực lượng Cảnh sát Quốc gia sẽ được tổ chức “trong tương lai gần”. Phó Tổng thống Mỹ Biden cũng cho biết, cuối tháng 3/2015, lô xe quân sự đầu tiên của Mỹ sẽ tới Ukraine theo khuôn khổ viện trợ quốc phòng của Washington dành cho Kiev. (Xem chi tiết)


Ngày 18/3 tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) kéo dài hai ngày tại Brussels, các nhà lãnh đạo Italy, Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus, Tây Ban Nha, Áo, Hungary và Slovakia đã lên tiếng phản đối việc áp đặt bổ sung các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Trong khi đó, ông Steven Blokmans, quan chức hàng đầu về chính sách đối ngoại của EU tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách EU ở Brussels nhấn mạnh rằng trong liên minh đang ngày càng có nhiều lập trường phản đối áp đặt những hạn chế mới nhằm vào Nga.


Ngày 18/3, quân đội Mỹ đã bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học còn lại lớn nhất của nước này bằng việc dùng thuốc nổ để bật tung một container chứa chất mù tạt đặt trong một hầm kín và sau đó dùng chất hóa học khác để trung hòa. Đây là số ít mù tạt đầu tiên trong tổng số 2.600 tấn sẽ được tiêu hủy tại Kho hóa chất Pueblo ở miền Nam bang Colorado. Các nhà chức trách cho biết quá trình tiêu hủy diễn ra an toàn và dự kiến sẽ mất bốn năm để tiêu hủy hoàn toàn kho hóa chất Pueblo.


Chính phủ Myanmar đã đề nghị bồi thường 70.000 nhân dân tệ (khoảng 11.222 USD) cho mỗi gia đình nạn nhân thiệt mạng trong các vụ thả bom ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên phía Trung Quốc vẫn chưa có phản hồi trước đề xuất này. Trước đó, một chiếc máy bay quân sự của Myanmar ngày 15/3, đã thả bom xuống thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, làm 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngay sau đó, Trung Quốc điều các máy bay chiến đấu đến tuần tra khu vực biên giới Trung Quốc – Myanmar. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG