Bản tin 14H: Ukraine kêu gọi tân Tổng thống Mỹ tăng trừng phạt Nga

Nghị sỹ Quốc hội (Verkhovna Rada) Ukraine, bà Nadezhda Savchenko. (Nguồn: Sputnik)
Nghị sỹ Quốc hội (Verkhovna Rada) Ukraine, bà Nadezhda Savchenko. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Nghị sỹ Quốc hội (Verkhovna Rada) Ukraine, bà Nadezhda Savchenko đã viết thư gửi Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump, trong đó yêu cầu ông Trump duy trì và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đồng thời đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine. 

Việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 (Tuy Phong, Bình Thuận) gửi hồ sơ xin phép “nhấn chìm” 1,5 triệu mét khối chất thải xuống biển tới Bộ Tài nguyên và Môi trường khiến dư luận hết sức quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, tất cả đã có quy định, trách nhiệm và thẩm quyền. Tất cả các hoạt động nhấn chìm, đổ chất thải ra biển phải thực hiện nghiêm ngặt, đánh giá rõ ràng tác động môi trường thế nào, luật pháp cho phép hay không. Còn tất cả chất thải khi chưa đánh giá, phân tích mà đổ trực tiếp ra môi trường là không được.


Ngày 10/11, thông tin từ Phòng CSGT Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa thu hồi biển kiểm soát xe (biển xanh) 36B- 2789 của công ty CP Sông Mã (TP Thanh Hóa). Theo Phòng CSGT, biển số này trước đây được cấp cho công ty Sông Mã. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, công ty trên vẫn sử dụng biển số xe này, chưa thực hiện việc xin cấp đổi lại. Ngay sau khi thu hồi biển xanh, phòng CSGT Thanh Hóa cũng đã cấp lại biển số trắng cho công ty theo đúng quy định. Ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa thừa nhận có mượn chiếc xe này của doanh nghiệp để sử dụng. (Xem chi tiết)


Sáng nay (10/11), anh Nguyễn Quốc Phong (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy mang biển số 59V1 – 494.81, lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân hướng từ quốc lộ 1A đi đường Hà Huy Giáp, TP.HCM. Khi cách cầu Bà The khoảng 100m thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, TPHCM, xe của anh Phong va chạm với xe tải mang biển số 57K – 9152. Cú va chạm khiến anh Phong ngã xuống đường và bị xe tải kéo lê nhiều mét. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Sáng 10/11, lực lượng tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và bắt giữ xe khách chở gỗ lậu trên quốc lộ 1A, được “ngụy trang” dưới dạng xe đưa tang. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ nói trên. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng vận chuyển gỗ trái phép đã dùng miếng dán kính màu đen để dán xung quanh kính xe; đồng thời dán vào kính trước của xe biểu tượng hình “chữ thập” màu đỏ (thường để dán trước xe của đoàn đưa tang). 


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết: “Nhân dịp Ngài Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, ngày 9/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng. Bức điện có đoạn viết: 'Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế'”.


Chi tiêu quân sự Mỹ có thể đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2017 do tổng thống đắc cử Donald Trump từng cam kết tăng cường an ninh quốc phòng cho nước này. Donald Trump từng kêu gọi tuyển thêm 90.000 binh sĩ chuyên nghiệp, xây dựng Hải quân với lực lượng gồm 350 tàu chiến, mua thêm 100 tiêm kích và tăng cường tiềm lực hạt nhân. Nhiều khả năng Quốc hội Mỹ sẽ đáp ứng yêu cầu của Trump, thay vì cắt giảm ngân sách quốc phòng. Tổng thống Obama từng dùng quyền phủ quyết để cân bằng giữa chi tiêu quân sự và đầu tư trong nước. (Xem chi tiết)


Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để giải quyết các vấn đề, trong đó có cuộc khủng hoảng Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố trên tại buổi tiếp đại sứ các nước tới trình quốc thư, diễn ra ngày 9/11. Trong vấn đề Syria, ông Putin khẳng định cần giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này bằng con đường chính trị, đồng thời tuyên bố Nga ủng hộ khởi động đối thoại giữa các bên xung đột tại Syria. 


Nghị sỹ Quốc hội (Verkhovna Rada) Ukraine, bà Nadezhda Savchenko đã viết thư gửi Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump, trong đó yêu cầu ông Trump duy trì và tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đồng thời đẩy mạnh viện trợ quân sự cho Ukraine. Nữ nghị sỹ cũng đề nghị ông Trump đẩy mạnh việc hỗ trợ Ukraine và kêu gọi các nhà ngoại giao Mỹ hành động quyết đoán hơn để "giải cứu con tin trong nhà tù Nga". Bà Savchenko lưu ý rằng tổng Thống mới đắc cử của Mỹ có thể ngăn chặn một cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 3.


Ngày 9/11, các lực lượng do Mỹ ủng hộ đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các thành trì của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) tại Syria và Iraq, trong bối cảnh có tin nói rằng cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu ở gần thành phố Raqqa​ đã làm 20 dân thường thiệt mạng. Được sự hỗ trợ của các cuộc không kích của liên quân, các lực lượng Iraq đã tấn công mạnh vào thành trì của IS ở Mosul, trong khi Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh người Kurd-Arab được Mỹ hậu thuẫn - đã tiến vào thành phố Raqqa mà IS coi là thủ phủ của tổ chức thánh chiến này. 


Truyền thông địa phương đưa tin một vụ tấn công bằng lựu đạn đã xảy ra tại tòa nhà của Đại sứ quán Pháp ở Athens (Hy Lạp). Theo trang tin Zougla, sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng 10/11 khi 2 đối tượng đi xe môtô ném một quả lựu đạn vào tòa nhà đại sứ quán trên, gây ra một vụ nổ, khiến một sỹ quan cảnh sát bị thương nhẹ. Danh tính của những kẻ tấn công chưa được xác định.

MỚI - NÓNG