Bản tin 14H: Ukraine lại phải mua than của Nga

Ukraine buộc phải mua than từ Nga để chống chọi với mùa Đông. (Nguồn: tradeboss.com)
Ukraine buộc phải mua than từ Nga để chống chọi với mùa Đông. (Nguồn: tradeboss.com)
TPO - Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan vừa cho biết, Ukraine sẽ phải mua than của Nga để đối phó mùa Đông lạnh lẽo năm nay, một bước lùi trong những nỗ lực của nước này nhằm giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào người láng giềng khổng lồ Nga.

Tối 15/11, trên đường Phạm Văn Đồng thuộc tổ 4, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến 3 người trong một gia đình thương vong, trong đó có 2 người tử vong.

Khoảng 20h15, xe ôtô 7 chỗ đi hướng Hà Nội - Tuyên Quang và xe tải chở ngô đi ngược chiều đã va chạm với nhau. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe con 7 chỗ dính chặt vào gầm xe tải, vợ chồng trên xe con tử vong, cháu gái bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h ngày 15/11, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đức Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình), một chiếc xe Container đang lưu thông trên đường bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, anh Tài cùng một phụ xe đã nhanh chóng dùng 2 bình cứu hỏa mini có sẵn trên xe để khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, do ngọn lửa càng lúc càng bốc cháy dữ dội nên buộc tài xế phải tách rơ - mooc ra, bỏ lại thùng xe rồi tiếp tục điều khiển phần đầu kéo chạy thêm 200m. (Xem chi tiết)


Oleg Voronov, Phó giám đốc Trung tâm Quốc gia về Quản lý khủng hoảng Liên bang Nga, cho biết, đoàn xe thứ bảy của Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã xếp xong hàng hóa viện trợ nhân đạo và sẵn sàng chuyển bánh tới vùng Donbass.

Đoàn xe gồm 70 xe tải chở 450 tấn hàng hóa, gồm máy phát điện, vật liệu xây dựng và nhiên liệu sinh hoạt cho Donetsk và Lugansk. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan vừa cho biết, Ukraine sẽ phải mua than của Nga để đối phó mùa Đông lạnh lẽo năm nay, một bước lùi trong những nỗ lực của nước này nhằm giảm bớt sự phụ thuộc năng lượng vào người láng giềng khổng lồ Nga.

Hai nước vẫn còn đang sa lầy trong cuộc tranh cãi về giá khí đốt, khiến Ukraine phải chuyển sang tìm kiếm các nguồn cung khác thay thế cho năng lượng của Nga sau khi Moskva cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Kiev hồi tháng Sáu vừa qua.


Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, ngày 15/11, cho biết, Mỹ sẽ trao tặng cho quân đội Séc 10 máy bay không người lái ScanEagle, nhằm hỗ trợ các binh sỹ của Séc đang bảo vệ căn cứ quân sự Bagram ở Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội Séc Jana Ruzickova cho biết, những chiếc máy bay trên sẽ thực hiện nhiệm vụ trinh sát bằng hệ thống điện tử - quang học ở Afghanistan từ tháng 4/2015.


Ngày 15/11, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, Tướng bốn sao Martin Dempsey, đã có mặt tại Baghdad trong chuyến thăm không thông báo trước để thảo luận với các chỉ huy quân đội Mỹ và giới chức Iraq về các hành động tiếp theo trong chiến dịch quân sự mở rộng chống nhóm vũ trang Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân đến thăm Iraq kể từ khi chính quyền Tổng thống Barack Obama phát động cuộc không kích chống IS.


Ngày 15/11, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) công bố danh sách 83 nhóm Hồi giáo bị nước này xếp vào diện “các tổ chức khủng bố”. Mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và lực lượng phiến quân Huthi theo dòng Hồi giáo Shiite ở Yemen đều có tên trong danh sách đen trên.


Cùng với cam kết của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xóa nợ thêm 300 triệu USD (190 triệu bảng) cho Sierra Leone, Guinea và Liberia, Liên minh châu Âu (EU) đã gửi 5.000 tấn hàng viện trợ, bao gồm cả xe cứu thương và các phương tiện cách ly, tới 3 quốc gia Tây Phi đang bị dịch Ebola hoành hành nặng nề nhất này nhằm giúp chống dịch.


Sáu người thiệt mạng khi một chiếc máy bay Cessna bị rơi ở đông bắc Mexico hôm 14/11, giới chức nước này cho biết. Vụ tai nạn xảy ra tại Hidalgo, bang Tamaulipas, gần biên giới Mỹ. Chiếc máy bay đang trên đường từ Ciudad Victoria, Tamaulipas tới thành phố Monterrey tại bang láng giềng Nuevo Leon thì bị rơi. Giới chức đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Máy bay dường như đã bốc cháy trước khi bị rơi, theo văn phòng bảo vệ dân sự bang. (Xem chi tiết)


Một chiến đấu cơ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đâm thẳng vào một toà nhà tại Thành Đô, Tứ Xuyên, lúc 2 giờ chiều ngày 15/11, khi đang trong chuyến bay thử nghiệm.

Phi công đã nhảy dù thoát ra kịp thời, nhưng đã có ít nhất 7 người bị thương tại hiện trường và đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được báo cáo.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.