Bản tin 14H: Ukraine lo phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu, bà Elena Zerkal ngày 12/5 cho rằng có nguy cơ Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga.

Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TPHCM) vừa phát hiện nhiều vũ khí gồm súng, đạn trong lô hàng quần áo nhập khẩu theo loại hình quà biếu, quà tặng. Lô hàng khai báo gồm 1 kiện, trong lượng 95kg, hàng hóa là quần áo, đồ dùng cá nhân. Cơ quan Hải quan kiểm tra và phát hiện nhiều bộ phận tháo rời của 1 khẩu súng kim loại - báng súng bằng nhựa thuộc loại súng săn và 50 viên đạn kim loại, 2 bình xịt hơi. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ hàng vi phạm để xử lý.


Khoảng 1 giờ ngày 13/5, Nguyễn Quốc Tâm điều khiển xe máy chở phía sau hai người lưu thông trên đường Lê Quý Đôn, hướng từ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú đi ra siêu thị CoopMart (thị xã Đồng Xoài). Khi đến đoạn khu phố Tân Thiện, phường Tân Thiện, do chạy với tốc độ quá cao nên Tâm không làm chủ được tốc độ, bất ngờ mất lái đâm thẳng trụ đèn chiếu sáng giữa đường. Cú đâm quá mạnh khiến người điều khiển xe máy cùng hai người ngồi sau bị văng ra khỏi xe. Tài xế Tâm tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.


Khoảng 4h sáng 13/5, tại 3 xã Hải Trạch, Đức Trạch, Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) xảy ra trận giông lốc, mưa to kèm sóng lớn ở ngoài khơi khiến hàng chục thuyền nan của ngư dân địa phương không thể vào bờ tránh trú, bị mắc kẹt giữa biển. Những chiếc thuyền gặp nạn có công suất đến 20 CV. Thống kê ban đầu của nhà chức trách huyện Bố Trạch, có 5 thuyền nan cùng 10 ngư dân bị đánh chìm ngoài khơi, may mắn tất cả được cứu hộ kịp thời.


Trưa 13/5, ôtô bán tải biển xanh của đơn vị trong ngành công an chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ Bạc Liêu về Sóc Trăng. Đến xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), ôtô bị xe tải chạy chiều ngược lại đâm thẳng. Cú tông trực diện khiến phần đầu xe công biến dạng. Hai người đàn ông bên trong bị thương nặng, được giải cứu ra ngoài chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Còn tài xế xe tải thoát nạn.


Ngày 12/5, căn cứ quân sự Andrews (JBA), nơi đặt chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn, sau khi một phụ nữ đi vào và tuyên bố mang theo bom. Khi đội ứng phó khẩn cấp tới, đối tượng đã bị bắt và nhóm rà phá bom mìn (EOD) xác định không có thiết bị nổ tại hiện trường. Andrews cách thủ đô Washington DC khoảng 24km về phía Đông Nam và đây là sân bay chính được Tổng thống, Ngoại trưởng và nhiều quan chức cấp cao sử dụng.


Nhà chức trách Thụy Điển mới đây đã viện dẫn những trục trặc về việc cấp giấy phép và không cho phép máy bay M-55 Geophysica của Nga, do một nhóm nghiên cứu từ Đức thuê, bay qua không phận Thụy Điển. Bộ phận báo chí của Lực lượng vũ trang Thụy Điển giải thích rằng họ không liên quan trực tiếp tới việc cấp phép nghiên cứu mà chỉ quan tâm về việc máy bay đã vi phạm các quy định.


Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu, bà Elena Zerkal ngày 12/5 cho rằng có nguy cơ Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Tại Quốc hội Pháp, 55 thành viên Hạ viện thông qua nghị quyết về việc dỡ bỏ những sức ép trừng phạt Nga. Các biện pháp trừng phạt EU áp đặt với Nga có hiệu lực tới 31/7. Sau đó, việc gia hạn các biện pháp này sẽ được quyết định tại Hội nghị thượng đỉnh EU. Tuy nhiên, bà Zerkal cho rằng nghị quyết của Quốc hội Pháp là văn kiện mang tính bước ngoặt.


Tờ Washington Post ngày 13/5 đưa tin nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch chống lực lượng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya thì quy mô của nó sẽ nhỏ hơn các chiến dịch của Mỹ ở Iraq và Syria. Theo nguồn tin, giới chức Lầu Năm Góc đã xác định hàng chục mục tiêu có thể bị tấn công nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch mở rộng chống IS ở Libya. Cho đến nay, Washington mới chỉ tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào IS ở Libya.


Ngày 13/5, phong trào Hezbollah theo dòng Hồi giáo Shi'ite ở Liban cho biết chỉ huy hàng đầu của nhóm này là Mustafa Badreddine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở khu vực biên giới Liban-Israel trong tuần này. Đây là đòn giáng mạnh nhất vào phong trào này kể từ sau cái chết của chỉ huy quân sự Hezbollah hồi năm 2008. Theo các nguồn tin an ninh, Badreddine, 55 tuổi, là một trong những chỉ huy cấp cao nhất của Hezbollah.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo hơn 800 người di cư trên hai con thuyền gặp nạn tại vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Sicily​ của Italy đã được giải cứu trong ngày 12/5. 515 người được giải cứu trên chiếc thuyền đầu tiên và khoảng 300 người khác được đưa khỏi chiếc thuyền thứ hai. Đây là số lượng người tị nạn Syria đông nhất tới Italy từ đầu năm đến nay.

MỚI - NÓNG