Bản tin 14H: Ukraine sẽ sa thải Thủ tướng Yatsenyuk

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các nguồn tin trong Đảng Khối Petro Poroshenko (BPP) và Đảng Mặt trận Nhân dân ngày 9/2 cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã quyết định cách chức Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, song ông vẫn chưa thể xác định ứng cử viên kế nhiệm cương vị này. Ngay trước đó, ông Yatsenyuk đã tuyên bố Nội các sẽ đồng loạt từ chức nếu Quốc hội quyết định cải tổ nội các.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, từ ngày 10-14/2 (3-7 tháng Giêng) không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển sang phía Đông. Do đó, miền Bắc sẽ nhiều mây hơn, nhiệt độ ban đêm tăng nhanh; trời còn rét về đêm và sáng. Phía Tây Bắc Bộ, 14-30 độ C, rét về đêm và sáng. Phía Đông Bắc Bộ 13-28 độ C, không mưa. Tại Hà Nội, 14-28 độ C. Trong khi đó, miền Nam vẫn tiếp tục mát mẻ, nhiệt độ thâp nhất tử 21 tới 25 độ C.


Trong ba ngày từ ngày 28 đến sáng mùng 2 Tết, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh đã khám cấp cứu cho gần 17.300 trường hợp do tai nạn giao thông (tăng 113% so với Tết Ất Mùi), trong đó gần 1.930 trường hợp chấn thương sọ não (chiếm 11,2%), 182 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (chiếm 1%). Số tử vong do tai nạn giao thông kể cả trước khi nhập viện và tiên lượng tử vong xin về là 88 trường hợp (giảm 1% so với Tết Ất Mùi).


Khoảng 15h chiều 9/2 (mùng 2 Tết Bính Thân) chiếc xe tải mang biển Hà Nội chạy trên quốc lộ 6A theo hướng Xuân Mai – Hà Đông, khi qua địa phận qua xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã đâm liên tiếp vào ba xe máy, chở 7 người đi ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 4 người tử vong và 3 người bị thương nặng. Trong số đó có một gia đình ở Thị trấn Xuân Mai (Hà Nội) có bố và hai con gái tử vong, ngoài ra vợ và con trai thương nặng được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Trung Quốc xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Zika tại nước này, làm dấy lên lo ngại về tốc độ lan truyền của loại virus liên quan đến dị tật bẩm sinh xuất phát từ Nam Mỹ. Ủy ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình quốc gia Trung Quốc ngày 9/2 cho biết một người đàn ông 34 tuổi, sống ở Giang Tây, được chẩn đoán nhiễm virus sau khi trở về từ Venezuela ngày 28/1. người này trở về sau khi đi qua Hong Kong và Thâm Quyến. Anh được cách ly và điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Giang Tây từ ngày 6/2. Bệnh nhân đang hồi phục, thân nhiệt đã ổn định và các nốt phát ban đã mờ dần.


Cố vấn chính trị của Tổng thống Syria, ông Buseyna Shaaban, cho biết, trong những tuần gần đây, quân đội chính phủ Syria đã đẩy mạnh các cuộc tấn công chống nhóm khủng bố, giành quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở các tỉnh Latakia và Aleppo, miền Bắc Syria và đang tiến gần tới khu vực biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cố vấn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một trong những mục tiêu chiến lược của quân đội Syria là củng cố biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin trong Đảng Khối Petro Poroshenko (BPP) và Đảng Mặt trận Nhân dân ngày 9/2 cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã quyết định cách chức Thủ tướng Arseny Yatsenyuk, song ông vẫn chưa thể xác định ứng cử viên kế nhiệm cương vị này. Trước đó, thủ lĩnh Khối Petro Poroshenko tại Quốc hội, ông Yuriy Lutsenko cho biết cả ba phe trong liên minh cầm quyền đều không ủng hộ Thủ tướng Yatsenyuk. Ngay trước đó, ông Yatsenyuk đã tuyên bố Nội các sẽ đồng loạt từ chức nếu Quốc hội quyết định cải tổ nội các.


Liên tiếp tăng chi tiêu quân sự để chống lại Nga, Lầu Năm Góc đang đẩy thế đối đầu Mỹ - Nga vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, mà mức độ còn nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Giáo sư đại học Princeton của Mỹ Stephen Cohen nhận định, Washington lại một lần nữa làm leo thang căng thẳng với Moscow, và chính sách quân sự vô trách nhiệm của chính quyền Tổng thống Barack Obama có thể dẫn đến một cuộc xung đột hạt nhân. (Xem chi tiết)


Trong bối cảnh lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nhanh chóng có những điều chỉnh để thích nghi với những hoàn cảnh mới và vẫn liên tục có thêm những chiến binh ngoại giao gia nhập hàng ngũ của chúng, các quốc gia thành viên Liên hợp quốc phải đề ra phương án đối phó mang tính chiến lược, trong đó bao gồm cả việc giải quyết những nguyên nhân chính trị và kinh tế xã hội của các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Syria và Libya. Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman đã đưa ra kết luận trên trong buổi báo cáo đầu tiên trước Hội đồng Bảo an về những nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm chống lại IS và các chi nhánh của chúng.


Tối 9/2, máy bay C-130 của Không quân Hoàng gia Malaysia đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Kuching (KIA) sau khi gặp sự cố về vấn đề kỹ thuật. Chiếc máy bay chở 94 người bao gồm cả phi hành đoàn đã khởi hành từ Kota Kinabalu, bang Sabah, để đến căn cứ không quân Subang tại bang Selangor. Tuy nhiên, phi công đã quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay KIA thuộc bang Sarawak sau khi máy bay quân sự gặp trục trặc về kỹ thuật. Máy bay đã hạ cánh an toàn bay vào khoảng 21 giờ ngày 9/2.

MỚI - NÓNG