Bản tin 14H: Ukraine tăng cường quân gần Crimea đối phó với Nga

Binh sỹ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev. Nguồn: Reuters/TTXVN.
Binh sỹ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev. Nguồn: Reuters/TTXVN.
TPO - Các đơn vị quân đội Ukraine đóng tại khu vực giáp ranh với bán đảo Crimea ngày 11/8 đã thi hành hàng loạt biện pháp nhằm đối phó với việc quân đội Nga tăng cường căn cứ tại Crimea. 

Vào lúc 10 giờ 7 phút ngày 12/8, tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra hiện tượng rung lắc nhẹ do dư chấn của trận động đất xảy ra ngày 7/8 vừa qua. Đây là lần thứ 4 trong năm 2016, trên địa bàn huyện Mường Nhé xảy ra động đất và dư chấn động đất. Theo ông Nguyễn Thái Sơn, Trạm trưởng Trạm quan sát động đất Điện Biên cho biết sau khi xảy ra dư chấn, Trạm đã gửi số liệu về Trung tâm xử lý số liệu (Viện Vật lý địa cầu). Kết quả phân tích cho thấy đây là dư chấn của trận động đất với cường độ 3,9 độ Richter xảy ra hôm 7/8, tâm chấn ở Lào, cách biên giới Việt Nam-Lào 55 km. 


Ngày 12/8, bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt đến 200 mũi dẫn đến tình trạng rất nguy kịch. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Lộc (79 tuổi, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam). Trước đó ngày 1/8, nạn nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, suy đa cơ quan. Người nhà cho biết cụ Lộc bị ong vò vẽ đốt trong lúc đi lấy củi khô ở vườn trước nhà. (Xem chi tiết)


Khoảng nửa tháng nay, cá ở hồ Phước Hà (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) nổi chết hàng loạt mà theo các hộ dân ước tính mỗi ngày hơn một tạ cá chết. Anh Nguyễn Văn Duyên (40 tuổi, trú tổ 1 thôn Linh Cang, xã Bình Phú) – một trong 3 hộ nuôi cá ở hồ này cho biết, hiện tượng cá chết bắt đầu xảy ra từ đầu tháng 7. Cách đây nửa tháng thì lượng cá chết nhiều. Ước tính mỗi ngày có khoảng hơn 1.000 con cá chết (chủ yếu là cá rô phi và cá mè). Tổng thiệt hại gần 500 triệu đồng. Ông Trương Kim Đông – Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, địa phương đã nhận phản ánh của người dân về hiện tượng các chết và đã có báo cáo với phòng nông nghiệp huyện, chi cục thú y. Chi Cục Thú y tỉnh đã xuống lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h ngày 11/8, Võ Hữu Thi (khoảng 20 tuổi, trú phường An Hòa, thành phố Huế) điều khiển xe máy BKS 75F1-111.54 chở theo 2 nam thanh niên, khi đến ngã ba Lê Duẩn - Quảng Đức đã tông mạnh vào xe máy BKS 75C1-141.99 do một thanh niên tên Hải (SN 1991, trú huyện Phong Điền) điều khiển, đang cua từ đường Lê Duẩn vào Quảng Đức. Vụ tai nạn khiến anh Võ Hữu Thi chết trên đường đi cấp cứu; 3 người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; trong đó anh Hải đang trong tình trạng rất nguy kịch.


Khoảng 20h30 ngày 11/8, tại cảng cá La Gi (phường Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận) một ngư dân sau khi sử dụng ma túy đã nhảy xuống biển, bị sóng cuốn trôi mất tích.

Nạn nhân được xác định là Hà Thanh Tính, sinh 1994, ngụ thôn Ba Đăng, xã Tân Hải (La Gi), là bạn ghe do ông Trần Thanh Cường, ngụ cùng địa phương làm chủ. Sáng nay, 12/8, lực lượng chức năng của thị xã La Gi đã thuê thợ lặn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả. (Xem chi tiết)


Các đơn vị quân đội Ukraine đóng tại khu vực giáp ranh với bán đảo Crimea ngày 11/8 đã thi hành hàng loạt biện pháp nhằm đối phó với việc quân đội Nga tăng cường căn cứ tại Crimea. Theo thông tin từ ông Vladyslav Seleznev Seleznev, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, khoảng 100 binh sỹ Nga cùng 8 xe bọc thép đã có mặt tại làng Kalachak, cách ranh giới với Ukraine chỉ 500-1.000 m, sau đó số binh sỹ này rút đi, song khoảng một đại đội đến tiếp quản và đóng quân tại đó. Ngoài đào giao thông hào, các dàn pháo “Grad” cũng được triển khai tới khu vực này.


Ngày 12/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, giới chức quân sự và ngoại giao Nga đã đề xuất chính quyền Ankara thực hiện việc đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria trong một khoảng thời gian nhất định. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga), ông Viktor Vodolatsky, việc đóng cửa biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn lực lượng khủng bố đưa người và vũ khí qua biên giới hai nước. (Xem chi tiết)


Ngày 11/8, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán các trang thiết bị và đạn dược thông minh với tổng trị giá 231 triệu USD cho NATO.
Đây là một phần của chương trình thí điểm mà trong đó tổ chức quân sự này đóng vai trò là bên thu mua cho các quốc gia thành viên. 
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay nước này luôn kêu gọi Nga cùng chiến đấu chống kẻ thù chung là lực lượng thánh chiến IS tại Syria. Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đang có chuyến thăm Nga để thảo luận về các hoạt động phối hợp tại Syria cũng như các vấn đề song phương khác.


Cảnh sát Thái Lan cho biết sáng 12/8, đã xảy ra thêm 2 vụ đánh bom ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Hua Hin, cách thủ đô Bangkok của nước này 200 km về phía Nam, khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Như vậy, đã có 4 người thiệt mạng trong 8 vụ đánh bom trên khắp Thái Lan, trong đó có 4 vụ xảy ra ở Hua Hin, trong 24 giờ qua.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.