Bản tin 14H: Ukraine tập trận giữa Kiev trong đêm

Bản tin 14H: Ukraine tập trận giữa Kiev trong đêm
TPO - Ukraine bắt giữ tùy viên quân sự Nga tại Kiev, chính quyền thành phố Kiev cảnh báo người dân và du khách về "cuộc diễn tập chiến thuật đặc biệt" vào ban đêm tại Kiev, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền nước này “hành động cương quyết” để chống khủng bố.

Bắt quả tang người Trung Quốc móc túi xảy ra trên chuyến bay VN270 hành trình sân bay Nội Bài (Hà Nội) tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam chiều 30/4. Tên trộm móc túi xách của một đại tá không quân đã nghỉ hưu. (Xem chi tiết)


Sáng 28/4, cháu Vương ở Quảng Ninh, trong lúc chơi đùa, thò tay vào chuồng nuôi gấu và bị gấu vồ rồi ngoạm lìa cẳng tay trái. Tiếp đó, con gấu lôi cẳng tay bị gãy của cháu Vương vào trong chuồng cắn tiếp, cánh tay không thể nối lại. Con gấu này do ông nội của cháu Vương là ông Bùi Văn Ba nuôi ngay trong khuôn viên nhà. (Xem chi tiết)


Chiều 30/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, triệu tập 3 cầu thủ của V.Ninh Bình và để ngỏ khả năng bắt thêm một số nghi can trong thời gian tới. Nhóm cầu thủ bị triệu tập lần này gồm 3 người đều quê gốc Nam Định: Lê Văn Duyệt, Nguyễn Xuân Phú và Lê Quang Hùng. (Xem chi tiết)


Báo chí ở Ukraine ngày 30/4 dẫn tuyên bố của chính phủ nước này cho hay, Ukraine đã bắt giữ tùy viên quân sự Nga tại Kiev, cáo buộc ông làm gián điệp và yêu cầu ông phải rời Ukraine.

Vụ bắt giữ được thực hiện trong bối cảnh Kiev cho hay các lực lượng vũ trang Ukraine đã được đặt trong tình trạng “cảnh báo chiến tranh tổng lực”, phòng trường hợp Nga có thể tấn công nước này.


Một số nhà chỉ trích còn cho rằng, chính phủ Ukraine đang bị tê liệt bởi các cuộc đấu đá nội bộ. Quyền Tổng thống Ukraine hôm qua cách chức cảnh sát trưởng tại Donetsk và Lunhansk - nơi các tòa nhà chính quyền bị lực lượng biểu tình chiếm giữ.

Thủ tướng Yatseniuk cũng khẳng định sẽ cách chức các Bộ trưởng nếu họ không khôi phục trật tự tại phía đông Ukraine.


Chính quyền thành phố Kiev cảnh báo người dân và du khách về "cuộc diễn tập chiến thuật đặc biệt" vào ban đêm tại Kiev. Một cuộc tập trận với chiến thuật đặc biệt sẽ được tiến hành tại Kiev từ đêm 30/4 đến 1/5. Không lâu sau khi thông tin này được đăng tải trên trang web của chính quyền thành phố, Bộ Quốc phòng Ukraina ngay lập tức lên tiếng bác bỏ.


Một lữ đoàn máy bay trực thăng chiến đấu của Nga ngày 30/4 đã có mặt ở phía Tây Bắc của nước Nga, gần biên giới với các nước Baltic là Estonia và Latvia, những quốc gia thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Nga cho biết máy bay trực thăng bắt đầu các chuyến bay huấn luyện thường xuyên trên bầu trời phía Tây Bắc nước Nga. (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi chính quyền nước này “hành động cương quyết” để chống khủng bố. Tối 30/4, ít nhất ba người thiệt mạng và 79 người bị thương khi những kẻ tấn công đâm dao và đánh bom nhà ga đường sắt phía nam ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương. Chính quyền Trung Quốc mô tả đây là một vụ “tấn công khủng bố bạo lực”.


Các nước châu Âu đã bán hàng tỉ euro vũ khí và công nghệ quân sự cho Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm vận vũ khí (hiệu lực từ năm 1989) cũng như việc Bắc Kinh khiến các nước láng giềng lo ngại vì những đòi hỏi chủ quyền quá đáng.

Chuyên gia châu Âu cho rằng việc vi phạm lệnh cấm vận đồng nghĩa  vũ khí châu Âu có thể đe dọa lợi ích của chính EU trong khu vực Đông Á nếu xung đột nổ ra.


Một chiếc xe tải đâm vào xe bus ở khu vực miền núi tỉnh Tak, phía tây bắc Thái Lan hôm 30/4. Lái xe tải đã mất kiểm soát do hỏng phanh tại đoạn đường quanh co và dốc. Vụ tai nạn khiến 14 người đã thiệt mạng, trong đó 11 người tử vong ngay tại hiện trường, 3 người khác chết trong bệnh viện, 2 người khác bị thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.