Bản tin 14H: Ukraine thông qua chiến lược an ninh quốc gia

Tổng thống Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 6/5, Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia đến năm 2020. Nhiệm vụ chính trong chiến lược là thành lập hệ thống bảo đảm an ninh quốc gia và quốc phòng mới có khả năng bảo đảm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine khỏi những mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm cả một cuộc xâm lược.

Sáng nay (7/5), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã vào bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC Đà Nẵng bị thương khi đang làm nhiệm vụ vào tối 6/5. Trước đó, vào tối ngày 6/5, nhận được tin báo xảy ra cháy ở kho hóa chất tại thôn Bàu Càn (xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng), Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã huy động lực lượng tới cứu hỏa. Trong quá trình dập lửa, một số thùng đựng hóa chất là dung môi, PU… do tích nhiệt đã phát nổ, làm 17 chiến sĩ bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h20 sáng 7/5, một vụ cháy đã xảy ra tại ngôi nhà 78/10/2A nằm trên đường Khánh Hội, có bé gái 8 tuổi mắc kẹt và ngạt khói trên tầng 2. Lực lượng chức năng quận 4 đã điều 3 xe nước cùng 20 chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và giải thoát bé gái thành công. Đến hơn 10h20 công tác chữa cháy vẫn đang được tiến hành. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 6/5, trên QL 1A thuộc địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, do lái xe tải không chịu nhường đường, lái xe khách cùng với phụ xe dùng hung khí, tuýp sắt đuổi chặn đầu xe tải để “xử”. Lái xe tải đã nhảy khỏi ca bin, gọi điện đến Công an huyện Quỳnh Lưu cầu cứu, khiến giao thông ùn tắc kéo dài với hàng trăm xe ô tô nằm sát nhau.


Vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 7/5, tại dốc cầu Ba Si, đoạn Quốc lộ 53 thuộc địa phận ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long (Trà Vinh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bốn người tử vong và hai người bị thương. Hai chiếc xe khách hai tầng giường nằm tranh nhau vượt qua cầu Ba Si đã đâm vào ba chiếc xe gắn máy với sáu người đang chạy lên dốc cầu, khiến sáu người bị nạn.


Công an tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, thông báo đã giải cứu và cho hồi hương 6 phụ nữ Việt Nam sau khi phá một vụ án buôn người liên quan đến 34 phụ nữ Việt. 34 phụ nữ này đã bị bán tới một số ngôi làng trên địa bàn tỉnh Hà Bắc tính từ năm 2012. Những phụ nữ bị bán sang Trung Quốc hầu hết trở thành gái mại dâm hoặc kết hôn với những người nông dân nước này.


Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom tiếp tục đàm phán với PetroVietnam về việc tập đoàn này tham gia hiện đại hóa nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam. Thông tin trên được nêu trong thông cáo của Gazprom về kết quả cuộc gặp và làm việc giữa Tổng Giám đốc tập đoàn này Alexey Miller và Chủ tịch Hội đồng quản trị PetroVietnam Nguyễn Xuân Sơn. Ngoài ra, cuộc gặp cũng đề cập đến kế hoạch Gazprom mua cổ phần của nhà máy Dung Quất.


Ngày 6/5, Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine đã thông qua chiến lược an ninh quốc gia đến năm 2020. Chiến lược nói trên dự kiến thực hiện trong vòng 5 năm tới những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, cũng như cải cách theo Hiệp định liên kết với Liên minh châu Âu (EU) và Chiến lược phát triển bền vững "Ukraine-2020". Nhiệm vụ chính trong chiến lược là thành lập hệ thống bảo đảm an ninh quốc gia và quốc phòng mới có khả năng bảo đảm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine khỏi những mối đe dọa có thể xảy ra, bao gồm cả một cuộc xâm lược.


Một đoàn tàu chở dầu thô qua khu vực Wells, bắc Dakota (Mỹ) đã bị trật bánh khiến ít nhất 6 tòa tàu bốc cháy dữ dội. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy đám khói dày đặc, đen ngòm bốc cao lên trời, dân làng quanh khu vực đó ồ ạt sơ tán. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 6/5 (giờ địa phương). Ít nhất 6 toa tàu bốc cháy dữ dội, những đám khói dày đặc, đen ngòm bốc cao lên trời. (Xem chi tiết)


Báo cáo của các cơ quan của Liên hợp quốc công bố ngày 6/5 cho thấy, số người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do xung đột trên phạm vi toàn cầu đã đạt tổng cộng 38 triệu người tính tới cuối năm 2014, buộc những cơ quan này phải khẩn cấp kêu gọi một nỗ lực toàn diện của thế giới để mang lại hòa bình cho những quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá. 60% số người phải rời bỏ nhà cửa trong năm 2014 là ở các quốc gia Iraq, Nam Sudan, Syria, Congo và Nigeria.


Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 6/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số người thiệt mạng do virus Ebola hiện là hơn 11.000 người. Theo WHO, chỉ riêng tại ba quốc gia Tây Phi nằm trong tâm dịch là Sierra Leone, Liberia và Guinea, đã có 26.593 người nhiễm virus Ebola, với 11.005 ca tử vong. Liberia là quốc gia có nhiều người tử vong do virus Ebola nhất, hiện là 4.716 trường hợp, Sierra Leone có 3.903 trường hợp và Guinea 2.386 trường hợp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.