Bản tin 14H: Ukraine tố Nga tham gia nổ súng vào người biểu tình

Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố về tình hình Debaltsevo tại sân bay Kiev ngày 18/2. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố về tình hình Debaltsevo tại sân bay Kiev ngày 18/2. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 20/2 đã cáo buộc Nga trực tiếp dính líu vào vụ thảm sát những người biểu tình ở Kiev trong bối cảnh nước này tưởng niệm sự kiện nổ súng vào nhiều người biểu tình tại quảng trường Độc Lập hay còn gọi là Maidan cách đây tròn một năm.

Sáng 21/2 (mùng ba Tết Ất Mùi 2015), tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh ra quân nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu nhà đầu tư và các đơn vị tham gia thi công tập trung vật tư, phương tiện và nhân lực để đảm bảo tiến độ công trình, phấn đấu thông tuyến vào dịp lễ kỷ niệm 30/4 năm nay và đảm bảo chất lượng, mỹ thuật; trong quá trình thi công, các đơn vị tham gia thi công phải thực hiện đầy đủ các quy trình để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết,  năm 2014 ngành y tế đã đạt được một số những thành tựu nhưng cũng có không ít khó khăn. Thành tựu đáng ghi nhớ nhất đó là những nỗ lực giảm tải bệnh viện. Lần đầu tiên đã có 15 bệnh viện tự nguyện cam kết không để bệnh nhân nằm ghép giường. Đây là chỉ tiêu trong đề án đề giảm tải của ngành y tế. Năm vừa qua, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động của đường dây nóng với ba cấp: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương để lắng nghe, ghi nhận, giải quyết những thắc mắc, phàn nàn của người dân phản ánh về thái độ quy trình khám chữa bệnh và những bức xúc của người dân.


Theo chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải, lĩnh vực đường thủy nội địa bắt đầu bước vào giai đoạn xã hội hóa đầu tư nhằm cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng, dịch vụ, tạo sự liên thông giữa các tuyến đường thủy. Đặc biệt, Luật Giao thông đường thủy nội địa (sửa đổi, bổ sung) vừa có hiệu lực với nhiều quy định mới kỳ vọng sẽ khuyến khích các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực vốn lâu nay bị lãng quên.


Vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày hôm nay, 21/2 tức mùng 3 Tết Âm lịch, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Ô Chợ Dừa, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển trên taxi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khi cảnh sát kiểm tra chiếc túi nilon màu đỏ, hai người cho hay đây là túi lộc đi lễ đầu năm. Cảnh sát đã phát hiện 86 viên ma túy cùng 2 lạng ma túy dạng đá, 1 viên thuốc lắc được đôi nam nữ thanh niên giấu kín trong túi lộc đi lễ đầu năm. Trị giá tang vật lên tới gần 300 triệu đồng.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 20/2 đã cáo buộc Nga trực tiếp dính líu vào vụ thảm sát những người biểu tình ở Kiev trong bối cảnh nước này tưởng niệm sự kiện nổ súng vào nhiều người biểu tình tại quảng trường Độc Lập hay còn gọi là Maidan cách đây tròn một năm. Ông Poroshenko đã nói với thân nhân của những người bị sát hại rằng cơ quan an ninh của Kiev đã có được những bằng chứng từ các quan chức thực thi pháp luật Ukraine cho biết quan chức cấp cao của Điện Kremlin Vladislav Surkov đã tổ chức “các nhóm bắn tỉa” trong thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình.


Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Tướng Adrian Bradshaw ngày 20/2 cho biết Nga có thể đang tìm cách thôn tính lãnh thổ của các nước thành viên liên minh quân sự này. Phát biểu tại Viện nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ở London, Tướng Bradshaw cho biết các lực lượng của Nga đang được triển khai ở miền Đông Ukraine bất chấp việc Moskva đã phủ nhận điều này, qua đó đặt ra những mối hiểm họa đối với NATO trong tình hình hiện nay.


Cảnh sát Anh đang truy tìm ba nữ sinh mất tích, nghi đến Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ba nữ sinh trong độ tuổi từ 15 đến 16 ở miền đông London mất tích hôm 17/2. Họ được cho là đang trên đường tới Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập IS. Những bức ảnh được đăng tải cho thấy ba nữ sinh này đi cùng nhau ở sân bay London Gatwick. Họ được cho là những người bạn thân, học cùng trường ở miền đông London. (Xem chi tiết)


Ngày 20/2, Bộ trưởng Công trình Công cộng, Dịch vụ và Nhà ở Bolivia Milton Claros cho biết, quốc gia Nam Mỹ này đã quyết định hủy một hợp đồng xây dựng đường sắt trị giá 250 triệu USD với công ty quốc doanh Trung Quốc China Railway do không đáp ứng đúng thời hạn và hiệu quả như hai bên đã thỏa thuận trước đó. Trước đó, Mexico cũng đã hủy hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trị giá nhiều tỷ USD với một nhà thầu Trung Quốc do nghi ngại về gian lận trong đấu thầu và đã yêu cầu đấu thầu lại dự án chiến lược này.


Ngày 20/2, Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã ra lệnh dỡ bỏ lệnh giới nghiêm kể từ ngày 22/2 tới và mở lại các cửa khẩu, sau khi dịch bệnh Ebola có chiều hướng giảm. Liberia đã áp dụng lệnh giới nghiêm hồi tháng 8/2014 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola. Việc dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và mở lại các cửa khẩu được thực hiện sau khi nước này mở cửa trở lại các trường học hôm 16/2 cũng vì dịch bệnh trên.


Hàng ngàn người dân phải sơ tán khi lửa bùng phát tại tòa nhà chọc trời Torch ở Dubai. Đây là một trong những tòa nhà chung cư cao nhất thế giới. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ ngày 21/2 và lan rộng gần khắp tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Theo báo cáo, đến khoảng 5 giờ 20 phút, lửa được dập tắt. Hiện, chưa có báo cáo về số lượng người thương vong. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho hay, hàng ngàn người dân phải sơ tán. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG