Bản tin 14H: Ukraine tố phe ly khai âm mưu tấn công

Tay súng ly khai miền đông Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Frunze thuộc vùng Lugansk. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tay súng ly khai miền đông Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Frunze thuộc vùng Lugansk. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Vladyslav Seleznev đã cáo buộc phe ly khai tập trung lực lượng tại các vị trí tiền tiêu trên đường giới tuyến với âm mưu tấn công lực lượng chính phủ. 

Khoảng 3h hôm nay, 13/8, đường ống dẫn nước sông Đà lại bị vỡ tại km28 đoạn qua địa phận huyện Thạch Thất (Hà Nội). Như vậy, đây là lần thứ 13 đường ống dẫn nước sạch sông Đà gặp sự cố, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng trăm ngàn người. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ việc. Tại hiện trường khu vực xảy ra đường ống vỡ, nước chảy lênh láng, các công nhân đang dùng máy xúc để đào xới kiểm tra, khắc phục sự cố. (Xem chi tiết)


Lúc 10h30 trưa nay, tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 34,2 - 35 triệu đồng mỗi lượng (mua-bán), tăng gần 1,3 triệu đồng so với thời điểm đóng cửa chiều qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới hôm nay cũng tiếp tục tăng mạnh lên mốc 1123,86 USD/oz, sau khi vùn vụt tăng trong phiên giao dịch hôm qua và đầu phiên sáng nay do ảnh hưởng từ phá giá đồng nhân dân tệ. (Xem chi tiết)


Vào hồi 21h00 ngày 12/8/2015, trên nương rẫy thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái, người dân phát hiện thi thể 4 người trong một gia đình gồm: anh Trần Văn Long (SN 1983) và vợ là Phàn Thị Hoa, (SN 1995), Trần Văn Tuyền, SN 2013 (con của anh Long, chị Hoa), Phàn Thị Hà (SN 2000, em gái của chị Phàn Thị Hoa). Cả 4 nạn nhân là dân tộc Dao, cùng trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm là Đặng Văn Hùng (SN 1989 người cùng thôn). Sau khi ra tay thảm sát 4 người trong gia đình anh Long, đối tượng Hùng rời khỏi địa phương. (Xem chi tiết)


Một vụ vận chuyển hơn 100kg sản phẩm động vật hoang dã, nghi là ngà voi và sừng tê giác, với số lượng lớn từ Châu Phi về Hà Nội qua đường hàng không vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 12/8, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, lực lượng chống buôn lậu của Hải quan Hà Nội, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc (Đội 1) tiến hành kiểm tra 4 kiện hành lý có dấu hiệu nghi vấn được vận chuyển trên chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ Châu Phi qua Hàn Quốc về Việt Nam. Ngay trong sáng 13/8, cơ quan chức năng đã gửi mẫu tang vật trưng cầu giám định.  (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Vladyslav Seleznev đã cáo buộc phe ly khai tập trung lực lượng tại các vị trí tiền tiêu trên đường giới tuyến với âm mưu tấn công lực lượng chính phủ. Ông Seleznyov nói: "Các nhân viên tình báo của chúng tôi đã báo cáo về hoạt động di chuyển phương tiện kỹ thuật, binh lính và sự chuẩn bị không phải cho phòng thủ mà nhằm tiến hành tấn công. Chúng tôi đang theo dõi tình hình và bình tĩnh xử lý, nghĩa là chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào."


Sáng 13/8, Chính phủ Australia đã xác nhận ít nhất 8 công dân nước này nằm trong "danh sách đen" các nạn nhân bị tin tặc thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đánh cắp thông tin qua Internet. Trước đó, một nhóm tự xưng là Phòng Tin tặc Nhà nước Hồi giáo (ISHD) đã công bố bản danh sách thông tin chi tiết về 1.400 người, trong đó có số điện thoại di động, tài khoản thẻ tín dụng, mật mã truy cập Internet và các thư điện tử cá nhân, trên mạng xã hội. Trong số những nạn nhân Australia bị IS đánh cắp thông tin có cả những nhân viên thuộc Lực lượng Quốc phòng Australia, một nghị sỹ bang Victoria và một số nhân viên hành chính công.


Các nguồn tin cảnh sát và y tế cho biết ngày 13/8, ít nhất 60 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương khi một chiếc xe tải đông lạnh chở đầy thuốc nổ phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở Sadr City, một huyện ngoại thành ở phía Đông Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, nơi có đa số Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống. Hiện chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào nhận tiến hành vụ đánh bom trên.


Chính quyền quận mới Tân Hải thuộc thành phố cảng Thiên Tân, Đông Bắc Trung Quốc ngày 13/8 thông báo đã ngừng các nỗ lực chữa cháy tại hiện trường vụ nổ kho hàng ở khu vực này do thiếu thông tin về thành phần và khối lượng của "các hàng hóa nguy hiểm" trong kho. Tính tới nay, các vụ nổ lớn xảy ra từ đêm 12/8 ở khu vực trên đã làm ít nhất 42 người chết và hơn 400 người bị thương. Các quan chức cứu hỏa Thiên Tân cho biết, nhà chức trách đã mất liên lạc với 36 lính cứu hỏa tại hiện trường các vụ nổ.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13/8 tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ trước việc Triều Tiên đe dọa tấn công quân sự vì cho rằng cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG) của liên quân Mỹ-Hàn là “Lời tuyên chiến”. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Sook nhấn mạnh: “Nếu Triều Tiên tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả trên tinh thần tự vệ với những biện pháp mạnh mẽ để Triều Tiên không tiếp tục có hành động khiêu khích. Chỉ huy và binh sỹ của Hàn Quốc trên chiến trường sẽ có biện pháp đối phó tương ứng một khi phát hiện thấy đạn hoặc đạn pháo của Triều Tiên bay vào trận địa của chúng tôi.”


Hôm nay 13/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục giảm giá đồng nhân dân tệ thêm 1,1%, ấn định ở mức 6,4010 NDT đổi 1 USD. Tỷ giá mới sáng nay thấp hơn 1,1% so với mức 6,3306 NDT/ USD được ấn định hôm qua. Đây là lần thứ 3 Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá khiến thị trường toàn cầu rúng động. Các chuyên gia kinh tế nhận định, Trung Quốc nhiều khả năng có thể phá giá đến 10% giá trị đồng nhân dân tệ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG