Bản tin 14H: Ukraine tuyên bố kiện Nga về Crimea

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin. (Nguồn: Dninews.com)
Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin. (Nguồn: Dninews.com)
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố Kiev sẽ đâm đơn lên trọng tài quốc tế về các quyền đối với vùng biển xung quanh bán đảo Crimea. Phát biểu tại cuộc họp những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine, ông Klimkin nói: "Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ nộp đơn lên tòa án để tiếp tục xem xét các vi phạm của Nga và nghĩa vụ của nước này trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS)".

Theo đại diện UBND huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), do ảnh hưởng mưa to kéo dài nên vào hồi 3h sáng ngày hôm nay (23/8), có 3 nhà dân xây kiên cố ở tổ 13, thị trấn Sa Pa bị đất đá sạt lở vùi lấp, sập đổ, trong đó có ngôi nhà kiên cố mới xây 4 tầng. Đặc biệt đoạn quốc lộ 4D tại Km98+200 từ thị trấn Sa Pa đi Thác Bạc và sang tỉnh Lai Châu bị hỏng rất nặng, xe ô tô không thể qua lại được. Hiện mới phát hiện 1 người bị thương trong vụ việc, nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viên đa khoa huyện sa Pa cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sở Tài nguyên Môi trường vừa kiến nghị UBND TP.HCM xây dựng 9 trạm quan trắc tự động chất lượng không khí. Đơn vị này mong muốn ưu tiên thực hiện trước 4 trạm với kinh phí khoảng 78 tỷ đồng. Năm 2003, TP.HCM được Na Uy và Đan Mạch hỗ trợ xây 9 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, trong đó 5 trạm xung quanh và 4 trạm ven đường. Tuy nhiên, hệ thống này đến năm 2012 xuống cấp trầm trọng, không còn sử dụng được. Hiện, thành phố chuyển sang sử dụng hệ thống quan trắc bán tự động tại 16 điểm. Thời gian thực hiện là 8h-9h và 15h-16h không phù hợp với điều kiện thực tế bởi sau giờ này lượng xe tải mới được phép lưu thông. (Xem chi tiết)


Những ngày qua dư luận nhân dân có nhiều ý kiến phản ứng với phát biểu của Cục trưởng Cục CSGT (C67 - Bộ Công an) - thiếu tướng Trần Sơn Hà khi cho rằng “Người dân không có quyền kiểm tra kế hoạch của CSGT”. Các luật sư, cán bộ pháp lý bày tỏ quan điểm, đây là phát biểu lạm quyền và không đúng quy định. Một số thành viên trong Uỷ Ban các vấn đề của Quốc hội nhấn mạnh, trừ lĩnh vực an ninh, điều tra… không được cung cấp thông tin khi sự việc chưa được xác minh, làm rõ; còn CSGT đảm bảo an toàn, trật tự đi lại trên đường - lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân thì mọi việc phải công khai, minh bạch. (Xem chi tiết)


Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Peter Cook, cho biết, Mỹ và Nga “làm việc hiệu quả” trong kết nối với những sự kiện diễn ra ở thành phố El Hasaka của Syria. Tuyên bố của đại diện Lầu Năm Góc đưa ra trong bối cảnh liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở Trung Đông đã lần đầu tiên ngăn cản các chiến đấu cơ của không quân Syria không kích khủng bố ở El Hasaka. Vụ việc không dẫn đến một cuộc đụng độ trên không do các cường kích – ném bom Su-24 đã chủ động rời khỏi khu vực sau khi giáp mặt chiến đấu cơ Mỹ. (Xem chi tiết)


Trong tháng 8 này, Nga sẽ đưa siêu hệ thống phòng không S-400 đến Crimea để thay thế cho hệ thống S-300. Bên cạnh đó việc Nga tăng cường vũ khí, xe tăng nhằm đảm bảo công thủ đã khiến cho Ukraine thêm phần sôi sục. Trước khi người đứng đầu quân đội Nga công khai loạt vũ khí triển khai đến Crimea, tình báo Ukraine đã tố Nga đã âm thầm tăng cường vũ khí hạng nặng đến bán đảo Crimea, trong đó có cả tàu ngầm với tên lửa hành trình mà phạm vi tác chiến cho phép tấn công lãnh thổ của Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố Kiev sẽ đâm đơn lên trọng tài quốc tế về các quyền đối với vùng biển xung quanh bán đảo Crimea. Phát biểu tại cuộc họp những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine, ông Klimkin nói: "Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ nộp đơn lên tòa án để tiếp tục xem xét các vi phạm của Nga và nghĩa vụ của nước này trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS)". Ukraine vẫn coi Crimea là vùng lãnh thổ của mình đang bị chiếm đóng tạm thời. Còn Nga tuyên bố Crimea đã gia nhập Liên bang Nga bằng con đường dân chủ, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.


Ngày 22/8, hơn một tháng sau khi cuộc đảo chính bất thành do một nhóm binh sĩ và tướng lĩnh quân đội thực hiện vào đêm 15/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu di dời một số căn cứ quân sự ra khỏi trung tâm thành phố Istanbul và thủ đô Ankara. Nhiều khí tài quân sự trong đó có cả xe tăng đã được vận chuyển ra khỏi doanh trại Bastabya ở thành phố Istanbul để đưa tới hai doanh trại quân sự khác là Corlu và Besiktepe ở tỉnh Tekirdag. Bastabya là doanh trại đầu tiên ở Istanbul bị chuyển ra khỏi trung tâm thành phố.


Chiến đấu cơ Israel tấn công một mục tiêu ở Syria sau khi giao tranh giữa các phe phái tại đây khiến đạn lạc rơi vào cao nguyên Goland. Israel từng hành động tương tự khi cao nguyên Goland bị trúng đạn cối. Israel kiểm soát khu vực này từ cuộc chiến tranh Trung Đông 1967. Israel được cho là đã thực hiện 50 cuộc không kích từ đêm 21 đến ngày 22/8. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel cho biết mục tiêu của các cuộc không kích là phe nổi dậy Hamas trên dải Gaza. (Xem chi tiết)


Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ tham gia vào cuộc chạy đua giành chiếc ghế quyền lực nhất nước Pháp vào năm 2017. Với hàng loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu liên tiếp diễn ra tại Pháp, ông Sarkozy đã chỉ trích gay gắt Tổng thống đương nhiệm Francois Hollande về vấn đề an ninh, đốc thúc Pháp nên thắt chặt vấn đề xuất nhập cảnh, thẳng tay với phiến quân Hồi giáo và ngăn chặn sự xói mòn của bản sắc thế tục Pháp. (Xem chi tiết)


Chính quyền Indonesia đã siết chặt an ninh ở Bali, sau khi có thông tin về một đối tượng tình nghi là phiến quân âm mưu tấn công hòn đảo du lịch này. Tối 22/8, cảnh sát trưởng tỉnh Bali, ông Sugeng Priyanto cho biết trước thông tin về một vụ bắt giữ nghi can khủng bố và âm mưu tấn công ở Bali, nhà chức trách đang tăng cường an ninh ở tất cả các điểm vào Bali và những bến cảng nhỏ quanh Bali.

MỚI - NÓNG