Bản tin 14H: Ukraine và quân ly khai hội đàm trực tiếp

Bản tin 14H: Ukraine và quân ly khai hội đàm trực tiếp
TPO - Quân ly khai và quân chính phủ Ukraine đã tiến hành hội đàm lần đầu tiên hôm nay, trong bối cảnh xung đột vẫn còn căng thẳng mặc cho những nỗ lực của châu Âu tại Minsk vừa qua.

Trưa nay 18/2/2015 (30 tháng chạp năm Giáp Ngọ), gia đình và Ban tổ chức Lễ tang cấp cao sẽ di quan ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của gia tộc tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Rất nhiều người dân đi theo xe tang đưa ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng. (Xem chi tiết)


Nhiều thương gia tại Cần Thơ sáng 30 Tết buồn bã tuyên bố “xả hàng”, bán với giá chỉ bằng khoảng 50% giá vốn. Bưởi hồ lô loại 1, mỗi trái hơn 1,3 kg, chữ tài lộc nổi rõ đẹp, mỗi cặp mua vô gần 1 triệu đồng, nay bán 500.000 đồng; còn loại trái nhỏ hơn 1 kg và chữ không rõ đẹp, mỗi cặp mua vô 500.000 đồng, bán 250.000 đồng. Quýt hồng, hoa cúc cũng đều bán với giá rất rẻ. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã gửi lời chúc Tết cổ truyền của người Việt trong năm 2015. Ngoại trưởng Kerry gửi lời chúc mừng năm mới Ất Mùi đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhắc lại việc chính quyền Hoa Kỳ mời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Hoa Kỳ năm 2015. Hai bên cũng thảo luận về các bước đi tiếp theo trong việc phối hợp giữa hai nước nhằm kết thúc đàm phán TPP theo lộ trình và một số lĩnh vực hợp tác khác.


Quân ly khai và quân chính phủ Ukraine đã tiến hành hội đàm lần đầu tiên hôm nay, trong bối cảnh xung đột vẫn còn căng thẳng mặc cho những nỗ lực của châu Âu tại Minsk vừa qua. Theo phó chỉ huy của quân nổi dậy vùng Donetsk, ông Eduard Basurin, quân ly khai vùng Donbass công bố rằng họ đã có cuộc trao đổi trực tiếp lần đầu tiên với đại diện quân đội chính phủ Ukraine trong khuôn khổ hoạt động của Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung (JCCC) về việc ngừng bắn.


Nga sẽ lần đầu tiên giới thiệu tổ hợp tên lửa diệt tăng tự hành Khrizantema-S tại triển lãm quân sự IDEX-2015 theo yêu cầu của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), khai mạc vào ngày 22/2 tới. Khrizantema-S sẽ lần đầu tiên phô diễn khả năng chiến đấu hủy diệt tại UAE. Khrizantema-S sẽ được vận tải cơ IL-76 của Nga chở tới Abu Dhabi trong vài ngày tới. Dự kiến, Nga sẽ giới thiệu tổ hợp Khrizantema-S với xe phóng, xe chỉ huy ở cơ cấu tiểu đoàn tại IDEX-2015. Khrizantema được đánh giá là một trong những tổ hợp vũ khí diệt tăng uy lực nhất trên thế giới. (Xem chi tiết)


Ngày 17/2, phó giám đốc Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga cho biết, nước này sẽ hoàn tất việc bàn giao cho Ấn Độ 71 chiếc máy bay trực thăng vận tải Mi-17V-5 (Hip) vào cuối năm 2015 và hiện đang thảo luận hợp đồng bàn giao thêm. Năm 2008, Nga và Ấn Độ đã ký kết một hợp đồng về việc bàn giao giao 80 chiếc máy bay trực thăng Mi-17V-5 cho không quân quốc gia nam Á này. Trong năm 2012, một hợp đồng nữa được ký kết về việc bàn giao thêm 71 chiếc. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Đức ngày 17/2 thông báo sẽ bắt đầu soạn thảo Sách Trắng quốc phòng mới của Đức với một trong những nội dung trọng tâm là chính sách đối với Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen nhận định rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc an ninh của khu vực châu Âu và Đức. Theo đó, Đức sẽ phải tìm ra những đối sách phù hợp để đối đầu với chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đức sẽ không có bất kỳ ảo tưởng nào trong quan hệ với Nga.


Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa thiêu sống 45 người tại thị trấn al-Baghdadi, phía Tây Iraq, gần khu vực đặt căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar do Mỹ đang sử dụng để huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương. Cảnh sát trưởng thị trấn al-Baghdadi, đại tá Qasim al-Obeidi, cho biết 45 người bị thiêu sống bao gồm một số thành viên của lực lượng an ninh Iraq. Tuy nhiên, IS không đưa ra lý do hành quyết. Thị trấn al-Baghdadi bị IS bao vây nhiều tháng trước khi thất thủ hôm 12-2.


Chương trình nghiên cứu chế tạo máy bay ném bom tầm xa mới của Nga đang đi trên đúng lộ trình và nó sẽ thay thế các loại máy bay hoạt động tầm xa Tu-95 và Tu-160 mà không quân Nga đang sử dụng. Tổ hợp hàng không ném bom hạng nặng tầm xa tương lai (PAK DA) là tên thiết kế của máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới của Nga sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2019 theo đúng như kế hoạch. Sau khi được hoàn thiện, Nga có tham vọng sẽ sản xuất hàng loạt máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK-DA. (Xem chi tiết)


Một công ty thực phẩm Úc đã thu hồi các sản phẩm quả chín đông lạnh sau một trận bùng phát bệnh viêm gan A liên quan đến nguồn cung cấp nước và vệ sinh không đạt tiêu chuẩn trong một nhà máy đóng gói của Trung Quốc. Chính quyền Úc điều tra vào hôm thứ hai, khi chín người đã được chẩn đoán mắc bệnh sau khi ăn các loại hoa quả của công ty Patties Foods, được trồng ở Chile và Trung Quốc trước khi được đóng gói tại một nhà máy của Trung Quốc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG