Bản tin 14H: Ukraine xây hàng nghìn lô cốt chắn biên giới với Nga

Lính biên phòng Ukraine canh gác ở chốt Pletenivka, gần biên giới với Nga ở vùng Kharkiv. Ảnh: Reuters
Lính biên phòng Ukraine canh gác ở chốt Pletenivka, gần biên giới với Nga ở vùng Kharkiv. Ảnh: Reuters
TPO - Lính biên phòng Ukraine đã bắt đầu xây một "bức tường" ở biên giới Nga với hàng nghìn km hào và lô cốt nhằm ngăn chặn khả năng xâm nhập lãnh thổ từ bên ngoài. 

Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) bất thường sáng nay, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trương Thị Ánh thông báo việc đại biểu HĐND Trương Vĩ Kiến bị cơ quan điều tra bắt tạm giam với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó ngày 27/8, Thường trực HĐND thành phố đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông này. (Xem chi tiết).


Sáng 11/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM cho biết đang thực hiện cách ly đối với ba nam hành khách trở về từ vùng đang có dịch bệnh do virus Ebola. Ba hành khách này cùng ở chung và đều làm nghề in ấn ở Monrovia của Liberia, trong đó có hai người quê ở Quảng Nam và một ở Quảng Ngãi. Cả ba rời Liberia trở về nước vào ngày 8/9. Họ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 19 giờ ngày 10/9.


Ông Minh Tuấn - đại diện Cục NTBD tham dự phiên tòa sáng nay tại Đà Nẵng vừa tiết lộ thông tin, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đã được tuyên thắng trong vụ án hành chính liên quan đến chuyện lùm xùm cuộc thi Nữ hoàng biển năm 2013, mà Công ty Rồng Việt là nguyên đơn. (Xem chi tiết)
Hàng nghìn người dân Ukraine từng phải sơ tán sang Nga hôm nay đã quay trở về khu vực miền đông, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Kiev và phe ly khai được hai bên nghiêm túc thực hiện. Trong đoạn video vừa phát trên kênh truyền hình Ruptly TV cho thấy, có hàng nghìn người đi qua điểm kiểm soát biên giới Donetsk – Izvarino. Những người này chở theo đồ dùng thiết yếu cùng thực phẩm để quay về khu vực Luhansk và Donetsk, miền đông Ukraine. (Xem chi tiết)
Lính biên phòng Ukraine đã bắt đầu xây một "bức tường" ở biên giới Nga với hàng nghìn km hào và lô cốt nhằm ngăn chặn khả năng xâm nhập lãnh thổ từ bên ngoài. Hãng tin Itar-Tass dẫn các nguồn tin quân sự ở miền đông nước này cho biết, các công sự đã bắt đầu được thi công từ ngày 10/9 theo lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko.


Ngày 10/9, Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Vitaly Yarema thông báo Kiev bắt đầu điều tra những tội ác của các tiểu đoàn quân tình nguyện nước này đối với dân thường ở các nước cộng hòa nhân dân tự xưng gồm Donetsk và Luhansk. Theo ông Yarema, các nhân viên bảo vệ pháp luật của Ukraine đã ghi nhận các vụ tấn công có vũ trang và cướp bóc nhằm vào dân thường yêu chuộng hòa bình.


Kênh truyền hình Asahi của Nhật hôm qua đăng tải một đoạn phóng sự ngắn, cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nhóm người Việt gồm 5 nam, một nữ vì hành vi ăn cắp tại cửa hàng quần áo Uniqlo trên đường Showa-ku, thành phố Nagoya, tỉnh Aichi. Trong số 6 người này có một nam giới tên Bui Ngoc Cuong, nghề nghiệp công nhân và Lam Thi Mi Han, không có việc làm.

Ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một loạt vụ đánh bom xe nhằm vào trạm kiểm soát của lực lượng an ninh và các khu chợ đông đúc ở Thủ đô Baghdad của Iraq hôm 10/9. Nhà chức trách Iraq cho biết, các vụ đánh bom xe xảy ra trong bối cảnh quốc gia Trung đông này đang nỗ lực chống lại "sự trỗi dậy" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG