Bản tin 14H: Vé trúng giải độc đắc 105 tỷ đồng bị ‘bỏ quên’

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Ngày hôm nay (27/2) là thời hạn cuối cùng để chủ nhân chiếc vé trúng giải Jackpot trị giá hơn 105 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng ngày 29/12/2017 tới lĩnh thưởng.

Nguồn tin của phóng viên Báo Tiền phong cho hay, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước hôm nay (27/2) sẽ họp để chốt kết quả rà soát giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Theo đó, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm 28 người (có các ủy viên là chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành) sẽ có cuộc họp. Nội dung là trao đổi kết quả rà soát việc công nhận giáo sư, phó giáo sư của các ngành, liên ngành và một số công việc khác của Hội đồng. Trước đó, ngày 2/2, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017, gấp 1,7 lần năm 2016 và 2,3 lần năm 2015. (Xem chi tiết)


Trong lễ hội diễn ra đầu Xuân, nam thanh niên cởi trần đã leo lên cây chuối dựng đứng và ngã xuống bất tỉnh trước sự chứng kiến của nhiều người xem. Theo đó, sự việc diễn ra tại lễ hội tại làng tại xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn vào ngày 26/2 vừa qua. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h đêm 26/2, anh Lê Văn Tuyến (41 tuổi, quê Thanh Hóa, thuê nhà tại tổ Phước Thành, phường 7, thành phố Đà Lạt) cùng một số người đang thu hoạch hoa trong khu vườn gần nhà thì phát hiện lửa bốc lên tại nhà kho. Do kho đựng nhiều vật liệu bắt lửa nên lửa nhanh chóng bốc cao và cháy lan sang ngôi nhà. Những người đang cắt hoa liền tri hô để láng giềng chung tay cứu thoát 5 cháu nhỏ trong ngôi nhà đang cháy. Tuy nhiên, một lượng lớn tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị của khổ chủ đã bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h ngày 27/2, người dân sinh sống tại nhà trọ số 105/65 khu phố 3, phường Phú Thọ (do ông Trần Huy Sự, 62 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương làm chủ) hoảng hốt nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng trọ số 8, nơi gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1981) và chị Trương Thị Hồng Đào (SN 1984, cùng quê tỉnh Vĩnh Long) cùng 2 con nhỏ ở. Khi người dân chạy đến ứng cứu thì thấy phòng trọ bị khóa trái bên trong, lửa ngùn ngụt bốc cháy trong phòng, các nạn nhân không thể mở cửa thoát ra. Mọi người cùng nhau hô hoán phá cửa dập lửa, đưa các nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 27/2, tàu khách SE25 đi từ hướng Bắc - Nam. Theo kế hoạch tàu SE25 và tàu hàng ASY2 chạy chiều ngược lại sẽ tránh nhau tại ga Dầu Giây, Đồng Nai. Tuy nhiên, khi tàu SE25 khi đến ga Dầu Giây đã được thông báo cho thông qua ga. Phát hiện hai tàu đang chạy đối đầu, nhân viên điều độ chạy tàu đã cùng các đơn vị gọi điện thông báo cho hai tàu dừng lại để tránh nhau. Nhận được tin báo, hai đoàn tàu trên dừng lại cách nhau 10 m tại huyện Thống Nhất. Vụ việc đã khiến nhiều đoàn tàu bị trễ giờ, ùn tắc tại các ga. Cơ quan chức năng đang giải quyết sự cố và điều tra nguyên nhân.


Sáng nay, 27/2, trên QL 1A đi qua thôn Nam Phong, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe container. Hậu quả, vụ tai nạn làm phụ xe khách là Phạm Văn Tú (23 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên) tử vong tại chỗ. Hai tài xế xe khách và container bị mắc mắc kẹt trong cabin. (Xem chi tiết)


22h ngày 27/2 là thời hạn cuối cùng để chủ nhân chiếc vé trúng giải Jackpot trị giá hơn 105 tỷ đồng tại kỳ quay số mở thưởng số 226 ngày 29/12/2017 tới lĩnh thưởng. Theo thông tin vừa được đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết cùng ngày, đơn vị này hiện vẫn chưa tiếp nhận bất cứ khách hàng nào đến làm thủ tục lĩnh thưởng giải Jackpot trị giá trên 105 tỷ đồng. Nếu hết thời hạn lĩnh thưởng mà người trúng thưởng không đến lĩnh thưởng thì doanh nghiệp kinh doanh xổ số điện toán được phép hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp.


"Theo chỉ đạo của Tổng thống Nga, nhằm tránh gây thương vong cho dân thường ở Đông Ghouta, từ 27/2, giai đoạn 9h - 14h sẽ là quãng nghỉ nhân đạo", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói. Ông cho biết "hành lang nhân đạo" sẽ được mở để cho phép dân thường rời đi. Công chúng sẽ được báo bằng tờ rơi và tin nhắn điện thoại, các xe buýt và xe cứu thương sẽ chờ sẵn tại một điểm giao cắt để sơ tán người ốm và bị thương.


Theo một dự báo của Cơ quan Năng lược quốc tế (IEA), trong 20 năm tới, Trung Quốc sẽ gia tăng gấp 3 lần tiềm năng hạt nhân và thay thế Mỹ trên cương vị nhà sản xuất năng lượng hạt nhân hàng đầu thế giới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG