Bản tin 14h: Venezuela tố Mỹ phát động 'chiến tranh dầu mỏ'

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Theo TASS, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 29/12 tố cáo Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh dầu mỏ để phá hoại Nga và Venezuela.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố 10 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và giải quyết thông tin phản ánh về hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2015. Theo đó, người dân có thể gọi đến số điện thoại của Tổng cục Đường bộ Việt Nam gồm 0916908085 - 0913432383 - 0917908085. Ba số điện thoại của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải là 0912379753 - 0903474737 - 0913209741. Số điện thoại của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia gồm 0989088719 - 0917577777 - 0995918666. Để phản ánh với cảnh sát giao thông, người dân có thể gọi đến số của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) số máy 06942608.


Ngày 29/12, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước trên được thực hiện trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 31/12/2019 


Khoảng 7h30 hôm nay, ngày 30/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất mành rèm ở số nhà 12 ngõ 315 đường Nguyễn Khang (phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngọn lửa được cho là xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng được sử dụng làm cơ sở sản xuất mành rèm này. Rất may không có thiệt hại về người trong vụ cháy. (Xem chi tiết)


Vào tối 27/12, đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn Sao la (xã Hương Nguyên, huyện A Lưới) thì nhóm kiểm lâm gặp phải lốc, gió giật mạnh làm gãy cây gỗ lớn. Kiểm lâm Văn Trọng Thành bị cây đổ trúng đầu, do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên anh Thành tử vong sau khi được đưa tới Trung tâm Y tế huyện A lưới khoảng 30 phút. (Xem chi tiết)


Đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết hiện công an đang điều tra làm rõ vụ nổ súng làm 2 người thương vong trên địa bàn vào tối hôm 29/12. Theo đại tá Tuấn, vụ việc xảy ra vào lúc 23h50 tối 29/12 tại ngã tư đường số 6 và đường số 23 (khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), là khu vực gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Đây là vụ gây rối chống người thi hành công vụ, súng của 1 chiến sĩ công an đã nổ, làm 1 người chết, 1 người bị thương. (Xem chi tiết)


Một ngư dân vừa tìm thấy mảnh vỡ được cho là một phần của đuôi máy bay AirAsia mất tích. Mảnh vỡ này được phát hiện trong vùng biển gần đảo Belinyu (Indonesia). Theo mô tả mảnh vỡ này dài 4m, rộng 1m, sơn màu đỏ và màu trắng. Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã gửi hai máy bay tới vị trí phát hiện mảnh vỡ để kiểm tra. (Xem chi tiết)


Những người tham gia đua thuyền từ Sydney đến Hobart ở Australia đã chứng kiến một chiếc máy bay loại nhẹ Cessna 172 bị rơi xuống biển trong điều kiện thời tiết xấu ở ngoài khơi đảo miền Nam Tasmania vào lúc 18h30 (giờ địa phương) ngày 29/12. Được biết trên máy bay có hai người gồm phi công và một nhà quay phim theo dõi cuộc đua thuyền. Tai nạn xảy ra trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang bàng hoàng về vụ mất tích của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia tại vùng biển Indonesia.


Theo TASS, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 29/12 tố cáo Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh dầu mỏ để phá hoại Nga và Venezuela, đồng thời khẳng định thêm một mục tiêu nữa mà Washington đang theo đuổi đó là phá hoại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ông Maduro nói: "Một cuộc chiến dầu mỏ thực sự đang diễn ra. Mục đích là phá hoại và đẩy Nga tới bờ vực sụp đổ. Tổng thống Barack Obama đã thừa nhận sự thật đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay."


Ngày 29/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm thảo luận về những triển vọng giải quyết cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Cuộc điện đàm này diễn ra theo đề xuất của phía Mỹ. 


Theo AFP, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 29/12 đã hoan nghênh đề xuất của phía Hàn Quốc về việc tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng chấp nhận đề nghị này. Ông Ban Ki-moon cho rằng đối thoại là cách thức duy nhất nhằm hướng tới việc xây dựng lòng tin và phát triển các mối quan hệ trên Bán đảo Triều Tiên, vốn đã bị chia cắt từ năm 1945.

MỚI - NÓNG