Bản tin 14H: Vì sao mật vụ Mỹ vội đưa ông Trump rời khỏi sân khấu

Nhân viên mật vụ đưa ông Trump rời khỏi sân khấu. (Nguồn: CNN)
Nhân viên mật vụ đưa ông Trump rời khỏi sân khấu. (Nguồn: CNN)
TPO - Trong khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, Donald Trump ​đang phát biểu ở bang Nevada, một số nhân viên mật vụ vội vã lao tới đưa ông rời khỏi sân khấu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/11 các tỉnh phía Bắc vẫn trong trạng thái nắng hanh khô, mưa ở các tỉnh phía Nam đang giảm nhanh. Bắc Bộ vẫn còn tình trạng nắng hanh khô, tuy nhiên trời nhiều mây nên cải thiện trạng thái nắng khô so với vài ngày qua. Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La sẽ dao động trong khoảng 27-29 độ C, riêng thành phố Điện Biên Phủ 31 độ C. Độ ẩm toàn vùng đều cao trên 58%.


Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, hai đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến Nhà máy thủy điện An Khê (Gia Lai) và Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) để kiểm tra việc vận hành. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh kết hợp lưới áp cao lục địa tăng cường và lấn sâu xuống phía Nam, trên cao hội tụ gió Đông nên khu vực hồ An Khê-Ka Nak có mưa vừa đến mưa to, lưu lượng nước về hồ An Khê-Ka Nak tăng đột biến, làm dung tích hồ tăng nhanh, mực nước hồ An Khê dâng cao.


Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng, nhưng liên tiếp những tháng gần đây, rừng đặc dụng Phong Quang trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn đang ngày đêm bị đội quân lâm tặc vào chặt phá, băm nát từng cây nghiến cổ thụ rồi vận chuyển theo đường mòn, đưa qua biên giới tiêu thụ. Điều đáng nói là, mặc dù đơn vị bảo tồn và cơ quan chức năng địa phương nắm rất rõ tình trạng lâm tặc lộng hành, nhưng vẫn không thể xử lý triệt để. Thậm chí, gần đây, một số nơi còn tiếp tục trở thành “điểm nóng” khi lâm tặc chặt phá rầm rộ và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khiến cho công tác quản lý, bảo vệ rừng rơi vào bế tắc.


Cầu Cốc Pài (Km299+450) trên Quốc lộ 4, qua huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam đã chính thức được khánh thành vào ngày hôm nay (6/11). Đây là một trong những cây cầu thuộc phạm vi Dự án Tín dụng ngành giao thông giai đoạn 2 do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản, nhằm khôi phục và xây mới các cầu yếu trên hệ thống Quốc lộ để cải thiện điều kiện an toàn giao thông và nâng cao đời sống cho người dân. Cầu Cốc Pài được khởi công xây dựng vào ngày 26/1/2015 và được hoàn thành sau 20 tháng thi công, với tổng kinh phí 158,7 tỷ đồng, cách cầu cũ (cầu treo) khoảng 60m về phía thượng lưu. 


Căn cứ kết luận của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp đối với Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc có trụ sở chính tại số 21 Lê Trung Nghĩa, khu K300, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã tiến hành điều tra và xử phạt công ty Thiên Lộc số tiền là 570 triệu đồng. Theo Cục Quản lý cạnh tranh, công ty này vi phạm việc ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật.


Ngày 6/11, Đồn biên phòng Cửu Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng vừa cứu thành công tàu cá gặp nạn khi trên đường di chuyển vào bờ tránh áp thấp nhiệt đới. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 5/11, thuyền trưởng Trần Văn Tươi điều khiển tàu cá số hiệu BV 5491 TS hành nghề cào đôi. Một tàu cá khác biển số TG 90659 TS cùng di chuyển vào bờ. Khi 2 phương tiện còn cách bờ biển xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre khoảng 25 km thì tàu cá BV 5491 TS bị tràn nước vào hầm máy, dẫn đến hỏng máy, tàu trôi dạt và mắc cạn. Tàu cá biển số TG 90659 TS vào ứng cứu cũng bị mắc cạn. Đồn biên phòng Cửa Đại đã huy động 12 cán bộ chiến sỹ cùng 5 tàu cá của ngư dân ra hiện trường cứu nạn.


Trong khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, Donald Trump ​đang phát biểu ở bang Nevada, một số nhân viên mật vụ vội vã lao tới đưa ông rời khỏi sân khấu. Hiện chưa rõ lý do vì sao nhân viên mật vụ lại phản ứng như vậy. Ngay sau đó, ông Donald Trump đã trở lại sân khấu để tiếp tục bài phát biểu của mình. Các cuộc thăm dò dư luận tiến hành hàng ngày tiếp tục cho thấy ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton dẫn trước ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa với một khoảng cách nhỏ.


Ngày 5/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Himachal Pradesh, Tây Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 24 người bị thương. Vụ tai nạn trên xảy ra gần khu vực Vindravani thuộc huyện Mandi, bang Himachal Pradesh. Một chiếc xe buýt chở 40 hành khách đã lao xuống sông Beas khi cố gắng tránh một người đi xe máy. 14 người đã tử vong tại chỗ, 4 người tử vong sau đó do bị thương quá nặng. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, ngày 6/11, bốn tàu Hải Cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông. Các tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 10 giờ. Một tàu JCG đã truyền thông điệp cảnh cáo các tàu Trung Quốc, yêu cầu những tàu này phải rời khỏi vùng biển Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên các tàu chính quyền Trung Quốc xâm nhập vùng biển Nhật Bản kể từ hôm 18/10.

MỚI - NÓNG