Bản tin 14H: Vì sao tàu ngầm tấn công của Mỹ tới cảng của Hàn Quốc

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ USS Michigan (giữa) tới cảng Busan của Hàn Quốc ngày 25/4. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ USS Michigan (giữa) tới cảng Busan của Hàn Quốc ngày 25/4. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
TPO - Theo hãng thông tấn Yonhap, sáng 6/6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Cheyenne của Mỹ đã tới thành phố cảng Busan ở phía Nam Hàn Quốc trong một động thái dường như nhằm phô trương sức mạnh quân sự của Washington trước những hành động quân sự gần đây của Triều Tiên. 

Người Hà Nội sung sướng đón cơn mưa 'giải nhiệt'. Vào khoảng 12h20 hôm nay (6/6), mưa đổ xuống phố Kim Mã, Đội Cấn (Hà Nội), làm nền nhiệt giảm hẳn, độ ẩm không khí được cải thiện, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Cơn mưa 'vàng' đã chấm dứt những ngày nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy huyện Sóc Sơn (Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội) cho biết vụ cháy rừng phòng hộ Nam Sơn, huyện Sóc Sơn xảy ra vào chiều 5/6 đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn vào khoảng 3 giờ ngày 6/6. Tuy nhiên vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 50ha rừng keo, thông, bạch đàn. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Hà Nội.


Ngày 6/6, Đại tá Phùng Tất Thành - Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng - cho biết một nạn nhân đã tử vong trong vụ xe khách Limousine và ôtô 7 chỗ tông nhau tại huyện Đạ Huoai chiều 5/6. Nạn nhân là ông Vũ Thái Bảo (70 tuổi, Việt kiều Mỹ, quê xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc). Ông Bảo là khách đi trên xe Limousine, sau tai nạn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Định Quán (Đồng Nai).

Nam thanh niên đột tử bên bàn nhậu trong ngày nắng nóng. Nam thanh niên này đã được gia đình tổ chức tang lễ. Trước đó vào tối 4/5, sau giờ làm việc ở khu Cửa Nam (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn), anh Quỳnh và một đồng nghiệp rủ nhau đến quán nhậu ở chợ Chi Lăng giao lưu, ăn uống giải khát. Trong khi đang ăn nhậu, bỗng nhiên anh Quỳnh ngã vật xuống bàn, đột quỵ và tử vong. Nguyên nhân ban đầu xác định, do thời tiết oi bức, nắng nóng khiến anh Quỳnh bị đột quỵ. (Xem chi tiết)

Chiều 5/6, tiệm tạp hóa của bà Lê Thị Thanh Hòa (34 tuổi) ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn vắng người, nam thanh niên đến vờ mua hàng. Lúc chủ tiệm quay mặt đi, tên này lao đến giật túi xách. Nạn nhân chống cự, tri hô liền bị hắn rút dao cứa cổ, giật túi đựng hơn 100 thẻ cào điện thoại, trị giá hơn 5 triệu đồng, cùng 2 triệu đồng. Nghe tiếng hô hoán, Trần Quốc Khải, nam sinh lớp 11 liền truy đuổi. Kẻ cướp quẳng xe chạy bộ được đoạn thì bị người dân phối hợp công an phường tuần tra gần đấy khống chế. (Xem chi tiết)

Ngày 6/6, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, công an TP Đà Nẵng đã bắt được 2 đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn quận xảy ra vào tối qua. Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 5/6, chủ tiệm vàng Đại Lợi (đường Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn) hoảng hốt khi phát hiện một nhóm thanh niên đập vỡ tủ kính, lấy đi nhiều đồ trang sức trong tiệm. Lập tức chủ tiệm vàng và người dân xung quanh tri hô, nhóm thanh niên này bỏ chạy khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng vừa lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ dùng đặc quyền để chặn lời khai của cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey phiên điều trần công khai ngày 8/6 tới. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders hôm qua, 5/6 cho biết: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra của Ủy ban tình báo Thượng viện, Tổng thống Trump sẽ không sử dụng đặc quyền hành pháp liên quan đến phiên điều trần dự kiến của cựu Giám đốc FBI James Comey.” (Xem chi tiết)


Tàu ngầm tấn công hiện đại của Mỹ tới cảng của Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Yonhap, sáng 6/6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Cheyenne của Mỹ đã tới thành phố cảng Busan ở phía Nam Hàn Quốc trong một động thái dường như nhằm phô trương sức mạnh quân sự của Washington trước những hành động quân sự gần đây của Triều Tiên. Một quan chức quân sự được dẫn lời cho biết mục đích của chuyến ghé thăm của tàu trọng tải 6.900 tấn này là để cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và nhận tiếp tế hậu cần chứ không phải là để tham gia các hoạt động tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc. Tàu được trang bị tên lửa hành trình Tomahowk và tên lửa hạm đối hạm Harpoon.


Một cuộc không kích do liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khiến 21 người dân thường thiệt mạng khi họ đang tìm cách trốn khỏi thành phố Raqa, thành trì của IS tại Syria. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết những người này đã bị trúng đạn trong cuộc không kích sáng 5/6 khi đang trên tàu vượt sông Euphrates để trốn khỏi khu vực ngoại ô phía Nam Raqa. Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman cho biết trong số các nạn nhân có cả phụ nữ và trẻ em.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố, trong năm 2017, các chuyên gia của hãng Sukhoi đang hoàn tất hai mẫu chiến đấu cơ hiện đại thế hệ thứ năm PAK FA (T-50). Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất máy bay Gagarin ở thành phố Komsomolsk-on-Amur, ông Borisov cho biết: "Các công việc liên quan đến PAK FA đang trong giai đoạn cuối cùng. Trong năm nay chúng tôi sẽ có các mẫu thứ 10 và 11 để chuẩn bị thử nghiệm, và chúng tôi sẽ lên kế hoạch mua hàng loạt máy bay T-50 trong chương trình vũ khí quốc gia tương lai giai đoạn 2018-2025".

MỚI - NÓNG