Bản tin 14H: Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ ráo riết đào hầm sát Syria?

Bản tin 14H: Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ ráo riết đào hầm sát Syria?
TPO - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường an ninh khu vực biên giới với Syria bằng cách đào các đường hầm sát Syria, trong bối cảnh Nga được cho là đang chuẩn bị lập một căn cứ không quân ở khu vực này.

Sáng 24/1, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN đã xác nhận thông tin 3 ứng viên cho các vị trí Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư khóa XI) được giới thiệu tái cử bầu giữ cương vị Tổng Bí thư khóa XII. Đồng chí Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng Bộ Công an) được giới thiệu làm Chủ tịch nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng) được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ . Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội) được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội. (Xem chi tiết)


Sáng sớm 24/1, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực các tỉnh ven biển miền Trung. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 5-8 độ C, cao nhất từ 7-10 độ C. Trong khi đó, Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.


Tuyến đường từ Sapa lên Lai Châu, đoạn qua khu vực Thác Bạc bị đóng băng từ khoảng 2h sáng nay, 24/1, khiến các các phương tiện không thể lưu thông, xếp hàng dài trên đèo. Mặt đường đóng một lớp băng dầy khoảng 2 cm. Hàng loạt xe khách đi Lai Châu phải chôn chân từ 3h sáng nay. Tại khu vực Thác Bạc (Sapa), lượng khách du lịch đổ về quá đông khiến giao thông càng trở nên hỗn loạn. (Xem chi tiết)


Ngày 24/1, Viện vật lý địa cầu cho biết: lúc 1h58 ngày 24/1 một trận động đất mạnh 3,3 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 5.365 độ vĩ Bắc - 108.109 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực lòng hồ Thủy điện sông Tranh 2 huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây là trận động đất đầu tiên xảy ra trong năm 2016 tại vùng thủy điện Sông Tranh 2. Động đất xuất hiện vào thời điểm thủy điện Sông Tranh 2 được tích đầy nước, gây hoang mang, lo lắng cho người dân vùng núi Bắc Trà My, nhất là người dân vùng hạ lưu thủy điện này.


Căn nhà vắng chủ nằm trong con hẻm nhỏ bất ngờ phát hỏa vào sáng sớm nay, khoảng 8h30 tại hẻm 30, đường Trường Sa, phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM. Vụ việc khiến cả khu dân cư náo loạn, hai căn nhà kế bên cũng bị lửa cháy sém.  Vào thời điểm đó, hàng xóm phát hiện khói nghi ngút bốc ra từ tầng 2 của căn nhà. Mọi người hô hoán tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do cửa nhà khóa trái và ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên công tác dập lửa tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Đến hơn 9h cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Trên xa lộ Hà Nội đoạn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM vào đêm qua 23/1, xe 7 chỗ do người đàn ông 55 tuổi lái trên Xa lộ Hà Nội hướng về cầu Sài Gòn. Đến gần ngã tư MK, ôtô bất ngờ húc vào đuôi xe container chạy cùng chiều. Cú tông mạnh gây tiếng động lớn trong đêm. Ôtô bị container kéo đi hơn 50 m, phần đầu rách bươm dính chặt vào đuôi container, túi khí bật tung, mui sập xuống lộ vô lăng. Tài xế bị thương nặng, kẹt cứng, kêu cứu trong cabin. Nhiều người phải dùng xà beng nạy cửa đưa nạn nhân đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường an ninh khu vực biên giới với Syria bằng cách đào các đường hầm sát Syria, trong bối cảnh Nga được cho là đang chuẩn bị lập một căn cứ không quân ở khu vực này. Nguồn tin quân sự Mỹ cho biết đã phát hiện các sỹ quan, chuyên gia quân sự của Nga ở khu vực sân bay ở Qamishli của Syria. Động thái này được cho là Nga đang chuẩn bị lập căn cứ không quân ở đây như từng làm ở Hmeimim, Latakia của Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 23/1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho một giải pháp quân sự tại Syria nếu tiến trình hòa giải chính trị là bất khả thi. Trả lời họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglutại thủ đô Istabul, Phó Tổng thống Biden nhấn mạnh hai nước nhất trí rằng việc đạt được một giải pháp chính trị là con đường tốt nhất (đối với Syria), tuy nhiên vẫn để ngỏ khả năng về một giải pháp quân sự cho chiến dịch đẩy lùi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, Đô đốc Cecil Haney cho rằng phòng thủ tên lửa đạn đạo là một trong những khả năng răn đe chiến lược chủ chốt cần thiết để đương đầu với những mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Theo vị tư lệnh này, những động thái đó của Triều Tiên cho thấy nước này không những không tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà còn không quan tâm tới sự ổn định trong khu vực.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.