Bản tin 14H: Việt Nam vay 270 triệu USD cải cách ngành điện

Bản tin 14H: Việt Nam vay 270 triệu USD cải cách ngành điện
TPO - Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam cải cách ngành điện, tăng sức đề kháng trước tình trạng biến đổi khí hậu và phát triển ít cácbon hơn.

Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD giúp Chính phủ Việt Nam cải cách ngành điện, tăng sức đề kháng trước tình trạng biến đổi khí hậu và phát triển ít cácbon hơn.

Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều rủi ro về biến đổi khí hậu nhất. Thiên tai và nước biển dâng đã gây tổn thất lớn về kinh tế và tính mạng con người, trong đó chỉ riêng thiên tai đã gây thiệt hại lên tới 1,5% GDP hàng năm.


Khoảng 21h ngày 1/7, tại khu vực số nhà 71 Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra sự việc một nam thanh niên đòi tẩm xăng đốt nhà của dân.

Đối tượng trong tình trạng say rượu, bị kích động mạnh nên không ai dám can ngăn. Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã phải dùng thang lên tầng 2 của ngôi nhà để khống chế đối tượng và đưa về trụ sở. Sự việc đã làm náo loạn cả 1 khu vực phố cổ. (Xem chi tiết)


Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá chuyên án 614-P, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam do Ngô Ngọc Phong, SN 1972, đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu 2, phường Trần Phú, TP Móng Cái (Quảng Ninh) cầm đầu, thu giữ gần 1kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng k59. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksei Dmytrashkivsky ngày 1/7 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc pháo kích và không kích vào các căn cứ của lực lượng dân quân địa phương tại miền Đông nước này.

Các xe tăng và máy bay ném bom của quân đội Ukraine đã tấn công các căn cứ của lực lượng này ngay sau khi Tổng thống Petro Poroshenko không gia hạn lệnh ngừng bắn.


Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị truy tố vì tham nhũng sáng nay 2-7, một diễn biến có thể khiến hy vọng trở lại chính trường của ông tiêu tan.

Quyết định truy tố ông Sarkozy được ban hành sau khi cựu tổng thống bị bắt và thẩm vấn trong vòng 15 giờ đồng hồ. Đây cũng là lần đầu tiên một cựu nguyên thủ của Pháp bị tạm giam để phục vụ điều tra hình sự. (Xem chi tiết)


Sáng nay 2/7, Triều Tiên vừa tiếp tục phóng 2 tên lửa tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Hai tên lửa này được phóng ở gần thành phố Wonsan, phía đông nước này vào khoảng 6h50 đến 8h, về hướng đông bắc. Tên lửa bay khoảng 180km và rơi xuống vùng biển quốc tế. (Xem chi tiết).


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/7 cáo buộc chính quyền Mỹ liên tục gây sức ép buộc Pháp hủy hợp đồng cung cấp tàu hỗ trợ đổ bộ mang trực thăng Mistral cho Nga. Tuy nhiên, người đứng đầu điện Kremlin khẳng định, Moscow không chủ trương cắt đứt các mối quan hệ với Washington. (Xem chi tiết)


Giới chức hàng không Kenya cho biết sáng 2/7, một chiếc máy bay vận tải đã lao xuống một tòa nhà thương mại ngay sau khi cất cánh từ sân bay chính ở thủ đô Nairobi của nước này. Giới chức sân bay Kenya xác nhận: "Máy bay vận tải Fokker 50 chở 4 người đã đâm vào một tòa nhà thương mại vào sáng nay (2/7)" sau khi cất cánh từ Sân bay quốc tế Jomo Kenyatta ở Nairobi.


Một chiếc tải chở than đá bị cài bom đã phát nổ tại một khu chợ đông đúc ở Borno, Maiduguri, Nigeria hôm 1/7 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ này.

Tuy nhiên, những tháng gần đây, nhóm Hồi giáo Boko Haram đang làm chính phủ của Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan phải đau đầu vì hàng loạt các vụ đánh bom và tấn công, hầu hết ở phía đông bắc nước này, trong đó có vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng 4. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG