Bản tin 14H: Vừa cất cánh, chiến đấu cơ Mỹ bốc cháy ngùn ngụt

Chiến đấu cơ F-16.
Chiến đấu cơ F-16.
TPO - Một chiến đấu cơ Mỹ F-16 bốc cháy ngay sau khi nó cất cánh từ căn cứ không quân Misawa, tỉnh Aomori, Nhật Bản.

Đền Mẫu Đồng Đăng phát hỏa lúc rạng sáng. Khoảng 7h35 sáng nay (20/2, tức mồng 5 Tết); dãy nhà, ki-ốt bên phía phải từ cửa đền vào trong khuôn viên đền Mẫu thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) rực lửa. Đây là khu bán hàng mã, đồ lễ nên lửa bùng cháy lan sang nhau làm gần 10 gian, quầy khói bụi bốc nghi ngút. Nhiều nhân chứng tại đây cho biết, nghe như có tiếng nổ từ khoảng 5 chiếc bình ga ở khu vực xảy ra cháy. Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ dãy ki-ốt. May không có thương vong về người. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 20/2, (mùng 5 Tết Mậu Tuất), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã dự lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, lễ hội truyền thống thiêng liêng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. Cùng dự có  Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, một số địa phương và thành phố Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân chết đuối trên biển Quảng Ngãi. Ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi), cho biết 6h sáng 20/2, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể Võ Duy Thắng (16 tuổi, huyện Nghĩa Hành) dạt vào bờ. Trước đó, chiều 19/2 (mùng 4 Tết), 3 người tắm biển ở Mỹ Khê không may đi vào khu vực nước xoáy và bị sóng cuốn. Lực lượng cứu hộ cứu sống 2 người và đưa đi cấp cứu, riêng em Thắng mất tích đến sáng nay mới tìm thấy thi thể. (XEM CHI TIẾT)


Xuất hiện tin đồn em gái ông Kim Jong-un đang mang bầu. Hãng tin Yonhap hôm nay, 20/2, dẫn nguồn một tờ báo địa phương cho biết bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, đã tiết lộ với các quan chức Hàn Quốc chuyện mang bầu đứa con thứ hai. Lời đồn dấy lên khi bà Kim liên tục xuất hiện với những chiếc áo vest rộng che bụng trong thời gian ở thăm Hàn Quốc từ ngày 9 đến 11/2. Khi được hỏi về tin đồn này, một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul chưa nhận được bất cứ thông tin xác thực nào về tình trạng của bà Kim.


Một chiến đấu cơ Mỹ F-16 bốc cháy ngay sau khi nó cất cánh từ căn cứ không quân Misawa, tỉnh Aomori, Nhật Bản lúc 8h39 sáng nay, NHK dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. Phi công trút hai thùng nhiên liệu bên ngoài xuống hồ Ogawara, phía bắc căn cứ, rồi quay lại căn cứ lúc 8h42. Không có thông tin thiệt hại về người và của trên mặt đất. Ông Onodera cho rằng việc trút hai thùng nhiên liệu là vì lý do an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ lắng nghe sự giải thích từ quân đội Mỹ và đề xuất giải pháp để tránh xảy ra tình trạng tương tự.


Hải quân Ai Cập và Pháp bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung mang tên "Cleopatra 2018" ở Biển Đỏ từ ngày 20-23/2. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Ai Cập Tamer El-Refaie cho biết cuộc tập trận nêu trên được tiến hành trong khuôn khổ các cuộc diễn tập chung thường niên của Các lực lượng vũ trang Ai Cập.


Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Syria sẽ phải đối mặt với ''hậu quả khôn lường''. Ngày 19/2, trong cuộc điện đàm cùng ngày với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo Chính phủ Syria sẽ phải đối mặt với những hậu quả khôn lường nếu Damascus đạt thỏa thuận với Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) nhằm chống lại chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh báo trên được Tổng thống Erdogan đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, cố vấn chính quyền người Kurd ở miền Bắc Syria cho biết các lực lượng người Kurd ở Syria và quân đội Syria đã đạt được một thỏa thuận về việc để quân đội Syria tiến vào Afrin.


Hàn Quốc sẽ vẫn tiến hành tập trận chung với Mỹ trong năm nay. Ngày 20/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo quân đội nước này sẽ vẫn tiến hành các cuộc tập trận chung tại sở chỉ huy với Mỹ trong năm nay, dù bầu không khí hòa giải với Triều Tiên bắt nguồn từ Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 đang trên đà gia tăng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.