Bản tin 14H: WikiLeaks mời cựu Giám đốc FBI về làm việc

Bản tin 14H: WikiLeaks mời cựu Giám đốc FBI về làm việc
TPO - Người sáng lập WikiLeaks đề nghị tuyển dụng James Comey sau khi ông này bất ngờ bị Tổng thống Trump sa thải, nếu vị cựu giám đốc FBI muốn có điều kiện để mở cuộc điều tra chính phủ Mỹ.

Vào khoảng 7h hôm nay (15/5), người dân thấy một người đàn ông không mặc áo tử vong trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện quận 2 (đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TPHCM) với vết thương dính đầy máu ở lưng. Một nhân chứng cho biết, nạn nhân tên là Tuấn (47 tuổi, sống lang thang), nhậu với một số người từ tối 14/5 đến gần sáng. (Xem chi tiết)

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên đường liên thôn thuộc địa phận xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, khiến 3 học sinh tử vong. Theo đó, khoảng 21h ngày 14/5, một nam giới 27 tuổi điều khiển chiếc Camry BKS 99A màu đen va chạm với nhiều xe đạp điện của các em học sinh. Hậu quả, 3 học sinh từ 15-18 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương. Tại hiện trường, chiếc Camry nằm giữa ruộng lúa. (Xem chi tiết)

Một nam thanh niên điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường bất ngờ va chạm với 2 xe máy rồi lái xe bỏ chạy gây náo loạn đường phố. Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 15/5, nam thanh niên điều khiển ô tô 4 chỗ mang BKS 84A-027 lưu thông từ một con hẻm gần chân cầu vượt ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân, TP.HCM, ra quốc lộ thì xảy ra va chạm với 2 xe máy. Thấy tài xế ô tô không dừng lại giải quyết, một nạn nhân phóng xe đuổi theo. Người tài xế vẫn không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy vào các hẻm nhỏ quanh khu vực quận Bình Tân.


16 giờ hôm nay (15/5), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Theo chương trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban công tác đại biểu, thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự. Sau đó, các thành viên trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về nội dung trên. (Xem chi tiết)


Các nhà lập pháp Mỹ hôm Chủ Nhật (14/5) kêu gọi Tổng thống Donald Trump giao nộp bất kỳ đoạn băng ghi âm nào liên quan đến cuộc trò chuyện với James Comey, cựu lãnh đạo FBI, tại Phòng Bầu Dục trước khi ông này bị sa thải. Yêu cầu trên được đưa ra sau động thái bất thường của ông Trump tuần trước. Theo đó, Trump tuyên bố trên Twitter, có ghi âm cuộc đối thoại với ông Comey tại Phòng Bầu Dục và cảnh báo cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) “cẩn thận” khi phát ngôn trước truyền thông. (Xem chi tiết)


Bản tin 14H: WikiLeaks mời cựu Giám đốc FBI về làm việc ảnh 1

ATM của nhiều ngân hàng tại Trung Quốc thiệt hại nặng nề vì WannaCry - mã độc nhiễm vào máy tính và đóng băng dữ liệu đòi tiền chuộc. Nhiều người không thể rút tiền bởi các máy ATM "chết đứng" và hiện lên dòng thông báo đòi tiền chuộc dữ liệu từ hacker. Không chỉ vậy, mã độc cũng 20.000 trạm xăng dầu của PetroChina tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thành Đô... bị tê liệt hệ thống thanh toán.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh cho Cố vấn an ninh nội địa Tom Bossert, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào đêm 12/5 để đánh giá mối đe dọa do mã độc tống tiền Wanna Crypt0r hay còn được nhiều người biết tới với tên gọi WannaCry gây ra. Thông tin này do một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với hãng Reuters hôm 14/5, trong bối cảnh cuộc tấn công mạng trên toàn cầu ảnh hưởng tới hơn 200.000 nạn nhân tại ít nhất 150 quốc gia.


Người sáng lập WikiLeaks đề nghị tuyển dụng cựu giám đốc FBI James Comey sau khi ông này bất ngờ bị Tổng thống Trump sa thải. "WikiLeaks rất vui lòng cân nhắc tuyển dụng James Comey lãnh đạo văn phòng của tổ chức ở Washington nếu ông ấy muốn điều tra chính phủ Mỹ một cách phù hợp", Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks viết trên Twitter.


MỚI - NÓNG