Bản tin 14H: Xả súng điên cuồng tại Canada

(Nguồn: Metronews.ca)
(Nguồn: Metronews.ca)
TPO - Sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại một nghĩa trang Hồi giáo ở ngoại ô thành phố Cochrane thuộc tỉnh bang Alberta, miền Tây Canada, làm ít nhất 4 người bị thương.

Trong hai ngày cuối tuần 12 và 13/3, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết có sương mù, mưa nhỏ, trời rét. Riêng khu vực Tây Bắc vẫn duy trì nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất từ 24-27 độ C. Trong khi đó, khu vực phía Nam tiếp tục khô nóng, không mưa, miền Đông còn xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất 36 độ C. Về đêm, khu vực này sẽ hạ nhiệt và có gió nhẹ, nền nhiệt về đêm phổ biến từ 22-25 độ C.


Ngày 11/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, điều hành phiên họp. Đầu giờ chiều, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục làm việc tại Hội trường. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, điều hành phiên họp. (Xem chi tiết)


Không chỉ tận thu tiền của những người tham gia lưu thông, việc các trạm thu phí giao thông mọc dày đặc trên nhiều tuyến đường và cửa ngõ ra vào các thành phố lớn đã khiến tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng. Tại hầu hết các trạm, trước khi triển khai thu phí giao thông đường bộ, nhà đầu tư cam kết với ngành giao thông sẽ cho “xả” trạm nếu xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực thu phí. Cam kết một đằng nhưng vì lợi ích cục bộ, nhiều nơi làm một nẻo nếu vắng bóng lực lượng thực thi công vụ. (Xem chi tiết)


Tuần trước, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, đã đề xuất tái lập liên minh hàng hải gồm Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết: “Hiện giờ, Ấn Độ chưa thể tham gia bất cứ hoạt động tuần tra chung nào, chúng tôi chỉ có thể tập trận chung. Chúng tôi chưa tính đến khả năng tuần tra chung”. (Xem chi tiết)


Giám đốc tập đoàn công nghệ quốc gia Nga, Rostec, ông Sergei Chemezov cho biết, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tăng T-14 Armata. Ông Sergei Chemezov khẳng định, Nga không có kế hoạch đưa xe tăng T-14 Armata tối tân sang Syria. Lần đầu xuất hiện trước công chúng hôm 9/5/2015 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít ở Quảng trường Đỏ, tăng T-14 Armata lập tức thu hút sự quan tâm của các chuyên gia quân sự nước ngoài. (Xem chi tiết)


Nga sẽ tháo dỡ hệ thống vũ khí khỏi tàu ngầm Arkhangelsk, tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớn nhất thế giới. Tàu ngầm này có khả năng mang 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới (Start mới) giữa Nga và Mỹ có hiệu lực từ năm 2011, nhà máy đóng tàu Zvezdochka của Nga tại thành phố Severodvinsk sẽ tháo dỡ hệ thống vũ khí trên tàu ngầm Arkhangelsk. (Xem chi tiết)


Sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại một nghĩa trang Hồi giáo ở ngoại ô thành phố Cochrane thuộc tỉnh bang Alberta, miền Tây Canada, làm ít nhất 4 người bị thương nhưng không bị đe dọa tính mạng. Trong một thông báo, Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada cho biết thủ phạm đã nã đạn vào nhóm người có mặt trong một đám tang tại nghĩa trang nói trên. Theo các nhân chứng, vụ việc có thể liên quan tới "các băng đảng tội phạm".


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin lực lượng lính thủy đánh bộ nước này cho biết Hàn Quốc và Mỹ ngày 12/3 đã tiến hành một cuộc tập trận với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố cảng Pohang thuộc bờ biển phía Đông Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên. Lực lượng trên thông báo tham gia cuộc tập trận này có 17.200 binh sỹ, trong đó có khoảng 12.200 lính thủy đánh bộ và lính hải quân của Mỹ.


Triều Tiên hôm nay thông báo nước này đang tìm biện pháp đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc và "chờ cơ hội để trừng trị những kẻ xâm lược". Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu hai cuộc tập trận thường niên mang tên Đại bàng Non và Giải pháp Then chốt từ ngày 7/3 với khoảng 300.000 binh sĩ Hàn Quốc và 17.000 lính Mỹ tham gia. Giải pháp Then chốt kéo dài đến ngày 18/3 còn Đại bàng Non kéo dài đến ngày 30/4. (Xem chi tiết)


Quân đội Triều Tiên được cho là đã bị mất liên lạc với một trong những tàu ngầm của lực lượng hải quân nước này vào đầu tuần này. Các vệ tinh do thám của Mỹ tại khu vực đã xác định sự biến mất bí ẩn của một trong những tàu ngầm của hải quân Triều Tiên vào hồi đầu tuần. Theo đó, các vệ tinh của Mỹ thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động ngoài khơi bờ biển phía Đông của Triều Tiên cho thấy “Bình Nhưỡng đang cố gắng tìm kiếm một tàu ngầm mất tích”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG