Bản tin 14H: Xả súng sát hại 41 người trên xe buýt

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Cảnh sát Pakistan cho biết 41 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng sáng 13/5 nhằm vào một chiếc xe buýt chở khách tại thành phố cảng Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh ở miền Nam Pakistan. Ít nhất 6-8 đối tượng đi xe máy đã nổ súng vào xe buýt trên ở khu vực Safoora Chorangi thuộc Karachi, rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trước tình hình các bệnh tật liên quan đến thuốc lá đang ngày một tăng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có công văn gửi các bộ, ngành , đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.


Sau khi xảy ra sự cố gãy cần cẩu tại dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đổ sập đè vào nhà dân chiều 12/5, đại diện BQL dự án cho biết, đã thông báo cho các nhà thầu tạm dừng thi công toàn dự án để kiểm tra, rà soát biện pháp thi công đảm bảo an toàn. Nguyên nhân sơ bộ của vụ việc do nhà thầu không lường trước được lực ma sát giữa ống vách và các lớp đất, dẫn đến cần cẩu bị gãy đổ khi nhà thầu tiến hành rút ống vách lên. (Xem chi tiết)


9h30, ba công nhân đến mở nắp hố ga giữa đường ven kênh Tân Hóa – Lò Gốm, sát cầu Hậu Giang (phường 11, quận 6) để thi công. Họ bắc thang tre xuống hố để một người đàn ông lớn tuổi chui xuống, dùng máy khoan được câu điện từ căn nhà bên đường để làm việc. Bất ngờ tiếng nổ lớn vang lên, kèm lửa, khiến người đàn ông bên dưới hố ga bị cháy đen, hất văng lên mặt đường, nằm bất động, cơ thể bị bỏng nặng, quần áo cháy hết. Một người phía trên cũng bị lửa táp nhẹ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko ngày 11/5 tuyên bố, sẽ chiếm lại sân bay Donetsk bằng bất cứ giá nào.Tuyên bố này, khiến Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry phải giật mình cảnh báo, ông Poroshenko nên “động não” trước khi chiếm lại Donetsk. Các cuộc giao tranh vẫn diễn ra hàng ngày và mặc dù không bên nào phải chịu tổn thất quá cao kể từ giữa tháng Hai, nhưng hôm 6/5, quân đội Ukraine cho biết có 5 binh sĩ thiệt mạng và 12 binh sĩ bị thương chỉ trong một ngày. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh ngày 12/5 đã phải xuất kích ngăn chặn một máy bay trinh sát Nga, khi máy bay này bất ngờ xuất hiện gần vùng trời Estonia. Các chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh được điều động tới Baltic hồi tháng 1/2015 theo các cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc bảo đảm an ninh cho các quốc gia thành viên NATO và đồng minh. (Xem chi tiết)


Ngày 12/5, một máy bay cỡ nhỏ đã bị bắn hạ ở bang Chihuahua, miền Bắc Mexico, làm cả 5 người trên máy bay thiệt mạng. máy bay Cessna 206 đã bị các tay súng thuộc một đường dây tội phạm có trụ sở ở bang Sinaloa, giáp bang Chihuahua về phía Nam, bắn hạ ở thị trấn Urique. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ tấn công của các phần tử tội phạm có tổ chức nhằm vào lực lượng chức năng.


Cảnh sát Pakistan cho biết 41 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng sáng 13/5 nhằm vào một chiếc xe buýt chở khách tại thành phố cảng Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh ở miền Nam Pakistan. Ít nhất 6-8 đối tượng đi xe máy đã nổ súng vào xe buýt trên ở khu vực Safoora Chorangi thuộc Karachi, rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Theo các nhân chứng, những kẻ tấn công đã chặn chiếc xe buýt này, bao vây rồi xả súng.


Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ đoàn tàu Amtrak mang số hiệu 188 bị trật đường ray tại địa điểm gần thành phố Philadelphia, thị trưởng Philadelphia Michael Nutter cho biết trong buổi họp báo đêm 12/5 (giờ địa phương). Trước đó, truyền thông Mỹ đăng tải thông tin cho biết, ít nhất 50 người đã bị thương trong vụ tai nạn này.


Ngày 13/5, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết, Triều Tiên vừa thanh trừng Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong-chol. Đây là vụ mới nhất liên quan tới việc Triều Tiên thanh trừng các quan chức cấp cao. Theo các báo cáo, ông Hyon Yong-chol bị thanh trừng vì cáo buộc không trung thành và có thái độ bất kính với nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un. (Xem chi tiết)


Một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển vùng bờ biển ngoài khơi đảo Honshu của Nhật Bản vào sáng ngày 13/5. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trận động đất xảy ra ngoài khơi phía đông đảo Honshu, ở độ sâu khoảng 50km. Tâm chấn nằm cách thành phố gần nhất của Ofunato khoảng 33km về phía đông nam. Sau trận động đất, không có điều gì bất thường ở nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi hay nhà máy Daini gần đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG