Bản tin 14H: Xả súng tại Mỹ, 10 người thương vong

(Nguồn: AP)
(Nguồn: AP)
TPO - Đã có 1 người chết và 9 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng sớm 27/11 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ). Vụ xả súng này xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút sáng, giờ địa phương (khoảng 14 giờ 30, giờ Việt Nam) tại khu phố của người Pháp ở New Orleans. 

Sáng 28/11, bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - đã có mặt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 để chúc mừng gia đình bệnh nhân H.V.N.M (5 tuổi, ngụ tại TP.HCM). Sau một tháng điều trị, bệnh nhi này đã có thể xuất viện. Trước đó, khoảng 20h ngày 26/10, nệnh viện Thống Nhất TPHCM tiếp nhận cấp cứu bé M. trong tình trạng bất tỉnh, mạch khó bắt, vật vã, máu chảy nhiều. Em bị một vết thương trổ trước ngực trái và sau lưng có hai vết thương. Theo gia đình, nạn nhân bị ngã từ tầng 3 xuống và bị hai thanh sắt hàng rào đâm xuyên từ sau ra trước ngực. Ngoài các vết thủng tim, bác sĩ còn xác định bé bị gãy xương sườn và một đốt sống lưng. Tổn thương này khiến hai chân bé bị yếu. Thế nhưng hiện cháu bé đã hồi phục thần kỳ và có thể chạy nhảy như trẻ bình thường. (Xem chi tiết)


Sáng 28/11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam chính thức xác nhận giải đặc biệt với giá trị 54.886.916.500 đồng của sản phẩm Mega 6/45, mở thưởng kỳ 57 vào tối 27/11. Vé có bộ số 12-16-17-18-22-30, được bán ra tại quận 5, TP.HCM. Sau khi trừ thuế, người may mắn sẽ nhận 49,3 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản. Đây là tuần thứ ba liên tiếp có người trúng xổ số điện toán vào ngày chủ nhật với số tiền trên 50 tỷ đồng. Nếu tính trong số 5 giải Jackpot thời gian qua thì có 4 giải được quay số vào ngày chủ nhật (giải đầu tiên vào ngày 16/10).


Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,48% so với tháng Mười đồng thời tăng 4,52% so với cùng kỳ và tăng 4,5% so với tháng 12 năm 2015. Như vậy, CPI bình quân ​11 tháng của năm so với cùng kỳ chỉ tăng 2,47%. Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức công bố các mức tăng này ngày 28/11. Báo cáo thống kê cho thấy, 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có mức tăng giá. Trong đó, nhóm giao thông tăng giá cao nhất 1,63% và đồ uống và thuốc lá tăng thấp nhất 0,05%. Bên cạnh đó, giá tại nhóm giáo dục không thay đổi so với tháng trước, song nhóm bưu chính viễn thông lại giảm 0,02%.


Sáng 28/11, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết thành phố vừa ghi nhận thêm 5 ca nhiễm vi rút Zika mới trong hôm qua. Tính đến 12h ngày 27/11, tại TPHCM đã có 79 trường hợp nhiễm vi rút Zika được xác định. Trong đó, có 9 phụ nữ đang mang thai và được theo dõi thai kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa sản. Số ca nhiễm vi rút Zika đã có ở 17/24 quận huyện. Đến nay, có 7 quận huyện vẫn chưa xuất hiện ca bệnh là quận 3, 6, 7, 8, 11, huyện Củ Chi và Nhà Bè. Hiện chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh. Tuy nhiên, người dân - đặc biệt là thai phụ - cần chủ động phòng tránh muỗi đốt. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h hôm nay (28/11), trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng  - Hội An, đoạn qua phường Cẩm An, thành phố Hội An (Quảng Nam), xe khách mang BKS 43S-1509 lưu thông theo hướng Hội An – Đà Nẵng. Khi đến ngã tư giao lộ tại phường Cẩm An, xe khách bất ngờ mất lái và tông một xe máy chở hai người đàn ông. Sau cú va cham, chiếc xe khách kéo lê xe máy và hai người trên xe hàng chục mét. Hai nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chưa dừng lại ở đây, xe khách tiếp tục lao vào quán bún bên đường và tông thẳng vào một cây xanh rồi mới dừng hẳn. (Xem chi tiết)


Trong một bình luận trên Twitter vào hôm qua 27/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump viết: “Ngoài chiến thắng đại cử tri đoàn, tôi có thể thắng bầu cử phổ thông nếu không vì hàng triệu người bỏ phiếu bất hợp pháp". Vài giờ sau đó, ông Trump tiếp tục viết: “Gian lận bầu cử nghiêm trọng ở Virginia, New Hampshire và California, tại sao truyền thông lại không đưa tin về việc này? Thiên vị nghiêm trọng, một vấn đề lớn!”. Bà Hillary thắng cả 3 bang trên. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này. Người phát ngôn của ông Trump cũng không đưa ra bình luận gì về việc trên. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch chi 3 tỷ USD cho việc thiết kế sản xuất các tàu ngầm không người lái phục vụ Hải quân nước này. Dự án trên vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, tuy nhiên các kỹ sư đã thu được nhiều công nghệ hiện đại cho phép khắc phục những trở ngại với hệ thống tự động dưới nước, gồm tác động tiêu cực của nước muối và áp suất. Báo trên dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho hay dưới nước có những hạn chế cho việc chuyển tải mệnh lệnh liên lạc, vì vậy các phương tiện không người lái dưới nước trong tương lai sẽ có thể di chuyển không cần sự điều khiển trực tiếp từ xa, với "mục đích là tạo ra hệ thống cho phép các phương tiện ngầm hoạt động dưới nước trong nhiều tháng và thậm chí nhiều năm".


Đã có 1 người chết và 9 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra sáng sớm 27/11 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana (Mỹ). Vụ xả súng này xảy ra khoảng 1 giờ 30 phút sáng, giờ địa phương (khoảng 14 giờ 30, giờ Việt Nam) tại khu phố của người Pháp ở New Orleans. Theo cảnh sát, vụ xả súng xảy ra đúng lúc đang diễn ra một cuộc họp báo tại khu phố trên. Các nạn nhân của vụ xả súng đều ở độ tuổi từ 20 đến 37 tuổi, gồm hai phụ nữ và 8 người đàn ông. Hai người đã bị bắt giữ vì tội sở hữu súng đạn, trong đó có một người là nạn nhân của vụ xả súng.


Một vật thể nghi là bom xuất hiện gần đại sứ quán Mỹ ở Manila sáng nay khiến giao thông trên tuyến đường qua khu vực này bị cản trở. Cảnh sát Philippines phong tỏa làn đường hướng về phía nam trên Đại lộ Roxas, phía trước đại sứ quán Mỹ ở Manila, vào khoảng 7h30. Một công nhân vệ sinh đường phố nói họ phát hiện vật thể nghi là bom trong thùng rác. Nó màu đen, có gắn với điện thoại di động bằng các dây màu đen và đỏ. Đội phá bom thuộc cảnh sát Manila sau đó kích nổ vật thể, tạo ra hai tiếng nổ lớn. Tuyến đường lưu thông bình thường trở lại lúc 9h00. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.