Bản tin 14H: Xác định nghi can vụ bé 4 tháng tuổi chết trong bể cá

Hiện trường vụ bé gái 4 tháng tuổi chết trong bể cá.
Hiện trường vụ bé gái 4 tháng tuổi chết trong bể cá.
TPO - Nghi can trong vụ bé gái 4 tháng tuổi chết trong bể cá là một trẻ vị thành niên, có biểu hiện tâm thần.

Xác định nghi can trong vụ bé gái 4 tháng tuổi chết trong bể cá. Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã xác định nghi can trong vụ việc là H.T.K.T. (15 tuổi, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam), có biểu hiện của bệnh tâm thần và được nhận trợ cấp hàng tháng. Theo điều tra ban đầu, khi chị Ngô Thị Kiều O. (42 tuổi, trú xã Tam Anh Nam) đi mua đồ ăn sáng và để con gái Nguyễn Thị Sâm Ngọc L. (4 tháng tuổi) trong nhà vào ngày 4/10, T. đã vào nhà, bế bé L. ra ngoài, rồi không may làm rơi bé xuống bể cá.


10X ngáo đá cầm dao truy sát bố mẹ vì tưởng “ma”. Ngày 5/10, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Quý (SN 2000, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó, khuya 29/9, sau khi dùng ma túy tổng hợp, Quý nghĩ bố mẹ là những bóng ma, nên dùng dao tấn công. Hậu quả, hai nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa vết thương. (XEM CHI TIẾT)


Thiếu nữ tử vong sau va chạm với xe tải, lái xe vội vàng bỏ trốn. Khoảng 7h15 sáng nay (5/10), xe đạp điện BKS 18MĐ1 – 012.30, do em Trần Thị Thu Hà (SN 2000, trú tại P.Lộc Hạ, TP.Nam Định) điều khiển, bị xe tải BKS 18C – 053.20 tông phải ở khu vực vòng xuyến Big C Nam Định. Hậu quả, em Hà tử vong tại chỗ, xe đạp điện bị cuốn vào gầm. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định, tài xế xe tải trong lúc rẽ phải không chú ý quan sát nên va chạm với xe đạp điện.


Ngày 5/10, đại diện Huyện ủy Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, cơ quan chức năng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Quốc Việt, Bí thư xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Cụ thể, ông Việt bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng (gồm hai lỗi là thiếu quan sát để xảy ra tai nạn và không giữ nguyên hiện trường), đồng thời tước giấy phép lái xe trong 3 tháng. Trước đó, ông Việt là người điều khiển xe máy gây tai nạn, khiến Nguyễn Phạm Trung Ng. (6 tuổi, ở xã Bình Thới) chấn thương sọ não, hôn mê vào đêm 22/8. Hiện, sức khỏe của cháu Ng. đã ổn định, sinh hoạt bình thường trở lại.


Bà bầu bị giật túi xách trên đường đi sinh. Tối 4/10, anh Nguyễn Xuân Thanh (ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chở vợ là Phạm Thị Hồng Phúc (25 tuổi) bằng xe máy đến bệnh viện chờ sinh con. Đến trước số nhà 22 đường Chu Văn An (phường Tân An), hai vợ chồng bị một thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau, giật túi xách. Vụ việc khiến chị Phúc ngã ngửa ra đường, chấn thương được người dân hỗ trợ đi cấp cứu. May mắn, sức khoẻ chị Phúc đã ổn định. Tuy nhiên, túi xách có tiền, điện thoại và giấy tờ của chị Phúc chưa tìm lại được.


Nhân viên giao hàng cứu sống cô gái đặt 50 viên thuốc ngủ định tự sát. Sina đưa tin, sự việc xảy ra ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nam nhân viên giao hàng tên Tiểu Trương nhận được đơn đặt hàng với 50 viên thuốc ngủ của một cô gái. Khi đến địa chỉ trên đơn hàng, Tiểu Trương phát hiện cô gái 20 tuổi đã uống một liều thuốc ngủ lớn trước đó nên lập tức báo với cảnh sát. Sau đó, nam thanh niên đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu. Phản ứng nhanh nhạy của Tiểu Trương đã cứu sống cô gái. Được biết, cô gái quẫn trí tự tử vì cãi nhau với bạn trai.


Bé gái 1 tuổi sống sót thần kỳ sau thảm họa kép ở Indonesia. Theo CBS News, Wuhan là một trong số những nạn nhân nhỏ tuổi bị nước cuốn trôi trong thảm hoạ kép động đất – sóng thần ngày 28/9 tại đảo Sulawesi (Indonesia). Sau 24h tìm kiếm, gia đình Wuhan phát hiện bé gái tội nghiệp dưới đống đổ nát của căn hộ bên bờ biển.Wuhan được tìm thấy giữa đống bùn đất, và mắc kẹt dưới thi thể của 2 nạn nhân xấu số khác. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.