Bản tin 14H: Xe ben lao xuống vực sâu làm 4 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
TPO - Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa phận thôn Hầu Hùng Sán, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) làm 4 người chết. 

Bộ Chính trị vừa có kết luận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ theo quy trình 5 bước. Đây là biện pháp quan trọng nhằm khắc phục những lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ, vốn gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Theo quy định trước đây, việc bổ nhiệm nhân sự được tiến hành theo 3 bước, là họp ban thường vụ xin chủ trương và chốt danh sách, bước 2 là lấy ý kiến trong hội nghị cán bộ chủ chốt, bước 3 là tổ chức hội nghị Ban Chấp hành về công tác cán bộ đã bộc lộ nhiều hạn chế. (Xem chi tiết)


Từ nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ không mua lại các ngân hàng với giá 0 đồng. Nội dung nêu trên được lãnh đạo cơ quan điều hành Chính phủ nhất trí sau phiên thảo luận đầu tuần này về dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại địa phận thôn Hầu Hùng Sán, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) làm 4 người chết.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, khoảng 6h30 ngày 13/4, Đồn Biên phòng Săm Pun và Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc) nhận được tin báo của người dân, trên đường đi làm nương phát hiện một xe ben lao xuống vực sâu tại địa phận thôn Hầu Hùng Sán. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Săm Pun đã triển khai lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước điều tra, xác minh ban đầu. Vụ tai nạn làm 4 người chết tại chỗ (trong đó có 1 lái xe và 3 công nhân), xe tải ben bị hư hỏng nặng. Đây là chiếc xe ben của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sơn (trụ sở đóng tại thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang). Công ty nhận thi công đoạn đường từ thôn Hầu Lùng Sán đi thôn Mỏ Phàng thuộc xã Thượng Phùng.


Ngày 13/4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định 1943 xử phạt hành chính với mức 1 tỉ đồng đối với toà nhà Central Coast xây dựng trái phép tại quận Sơn Trà. Công trình toà nhà Central Coast tại thửa đất số 29, 30 tờ bản đồ số 10, Khu biệt thự cao cấp Redstar( phường Phước Mỹ,Sơn Trà, Đà Nẵng) nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Võ Nguyên Giáp-Trần Hữu Tước. Công trình này do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư với tổng mức dự kiến hơn 1.277 tỉ đồng. Dự án có quy mô 33 tầng. Dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng 2 năm nay, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã tiến hành xây dựng. (Xem chi tiết)


Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết các lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương huy động phương tiện để tìm kiếm ngư dân bị mất tích trên biển khi đi câu mực ở khu vực biển Cửa Đại. Trước đó, khoảng 2h ngày 13/4, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin ông Nguyễn Thành Khứu (64 tuổi, ở phường Cẩm An, thành phố Hội An) bị gió lốc làm lật thúng nan khi đang đi câu mực ở ngoài biển, cách bờ khoảng 3 hải lý.


Sáng 13/4, nhiều người dân đi tập thể dục ngang qua dự án xây dựng nhà ở tại khu phố 3 phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM thì tá hỏa phát hiện một thi thể người đàn ông treo lơ lửng trên cây. Nạn nhân được xác định là ông Võ Văn N. (52 tuổi, ngụ quận 12). Theo người nhà nạn nhân, khoảng 4 ngày trước, ông N. đã mượn xe đạp của chủ nhà trọ rồi bỏ nhà đi không thấy trở về. Đến sáng nay thì người dân phát hiện vụ việc. (Xem chi tiết)


Phiên xử Đoàn Thị Hương và một nghi phạm khác người Indonesia vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol đã kết thúc sớm vào sáng nay (13/4). Các công tố viên cho biết, họ chưa có đủ tài liệu cần thiết để chuyển vụ việc lên Tòa án Tối cao Shah Alam. Dự kiến phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30/5. (Xem chi tiết)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nhận thấy có bất kỳ mối đe dọa tấn công quân sự chớp nhoáng nào nhằm vào thành viên của liên minh. Đây là tuyên bố của Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên Kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 12/4. 
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 12/4 thông báo hai công dân đến từ bang Illinois đã bị bắt giữ với các cáo buộc âm mưu hậu thuẫn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo cáo buộc, hai đối tượng Joseph Jones và Edward Schimenti, đều 35 tuổi và sinh sống tại thành phố Zion, đã trao đổi trên mạng với một đặc vụ "ngầm" của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), giả danh là một đối tượng ủng hộ IS, về cách thức hỗ trợ tài chính cho tổ chức này. Hai đối tượng nói trên còn gửi ảnh chúng chụp với lá cờ của IS tại một công viên ở Illinois, đồng thời nói rằng chúng muốn thấy cờ IS "trên nóc Nhà Trắng."
Sau khi phát hiện nhóm máy bay quân sự của Nga đang bay hướng tới gần không phận Nhật Bản, các chiến đấu cơ của Tokyo đã được lệnh xuất kích chặn đầu. Đài NHK đưa tin, ngày 12/4, quân đội Nhật Bản đã điều tiêm kích truy xuất hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga ở gần Thái Bình Dương. Ngay sau đó, hai máy bay chiến đấu khác của Nga là Ilyushin Il-38 đã bị bắt gặp hoạt động ở gần đảo Hokkaido ở phía Bắc Nhật Bản. Cũng trong ngày 12/4, hai máy bay chống ngầm Tupolev Tu-142 Nga lại xuất hiện trên Biển Nhật Bản. Giới chức Tokyo cho biết các máy bay Nga không xâm phạm không phận của nước này cũng đều quay đầu về nước.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.