Bản tin 14H: Xe bọc thép Nga tiệm cận biên giới Ukraine

Một chiếc xe bọc thép của Nga ở gần biên giới Ukraine. (Nguồn: Guardian)
Một chiếc xe bọc thép của Nga ở gần biên giới Ukraine. (Nguồn: Guardian)
TPO - Theo Reuters, hàng chục xe quân sự hạng nặng của Nga đã tập trung gần biên giới với Ukraine, gần với đoàn xe cứu trợ nhân đạo.

Cục Hàng không vừa quyết định tước giấy phép hai phi công của Vietnam Airlines vì không tuân thủ huấn lệnh bay dẫn đến nguy cơ va chạm với máy bay ngược chiều của VietJet Air ở cùng độ cao, khi chỉ cách nhau 6,3 dặm (chỉ gần 12 km). Thông thường, ở chế độ bay bằng, tốc độ máy bay thường đạt 600 - 800 km/h nên các biện pháp xử lý an toàn trong tình huống này chỉ được tính bằng phút. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 15/8, Đại tướng Martin E.Demsey – Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thăm, làm việc tại dự án xử lý điôxin tại sân bay Đà Nẵng. “Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xây đắp và ủng hộ Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng”, ông Martin E.Demsey nói. Hiện khoảng 45 ngàn m3 đất đã được nung nóng để phân hủy bằng cách đốt dưới hàng trăm giếng truyền nhiệt. (Xem chi tiết)


Ông Oled Lyashko, Chủ tịch Đảng Cấp tiến Ukraine hứng chịu cú đấm ngay tại hành lang quốc hội, sau khi ông chỉ trích gay gắt nghị sĩ độc lập Oleksander Shevchenko, cáo buộc ông Shevchenko bỏ mặc các binh sĩ chiến đấu tại miền đông Ukraine. Ông Lyashko, đứng thứ ba trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng bảy, từng tới thăm quân đội tại miền đông Ukraine, Donbass sau những cuộc giao tranh đẫm máu với phe ly khai từ hồi tháng tư. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng quốc phòng của nước Cộng hoà Donetsk tự phong, Igor Girkin, thường được biết đến với tên gọi Strelkov, đã từ chức. Cựu Thủ tướng của Donetsk, Alexander Borodai đã xác nhận tin trên với báo chí Nga, nhưng không nêu lý do cụ thể sự rút lui của ông Strelkov. Lãnh đạo mới của Donetsk, Alexander Zakharchenko, cho biết, ông Strelko phải đảm đương một “nhiệm vụ quan trọng” khác. (Xem chi tiết)


Một người dân thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ pháo kích của quân đội Ukraine nhằm vào thị trấn Mospino, gần trung tâm Donetsk vào rạng sáng ngày 14/8. Các nhân chứng cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng hỏa lực phóng giàn Grad tấn công Mospino, thị trấn thuộc Donetsk. Đáng chú ý, một quả đạn pháo đã rơi trúng một bệnh viện ở Mospino, nằm cách trung tâm Donetsk khoảng 30 km. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/8 đã kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine khẩn cấp ngừng bắn để đảm bảo an toàn cho chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo đến với người dân miền Đông nước này. Hiện đoàn 262 xe chở hàng cứu trợ nhân đạo do Nga cung cấp dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã tiến sát biên giới với Ukraine.


Ngày 15/8, hàng chục xe quân sự hạng nặng của Nga đã tập trung gần biên giới với Ukraine, khu vực mà một đoàn xe lớn chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đang bị chặn lại trong khi Moskva và Kiev đang chật vật để thống nhất về các thủ tục đi qua cửa khẩu. Nga vẫn khẳng định họ chở theo 2.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo, trong khi Ukraine và phương Tây cho rằng đây là vỏ bọc cho một cuộc xâm lược quân sự.


Theo giới chức Pakistan, ít nhất bảy tay súng bị tiêu diệt và 11 nhân viên an ninh bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào hai căn cứ của Lực lượng không quân Pakistan gần thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan, Tây Nam nước này. Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Baluchistan Sarfaraz Bugti cho biết các tay súng đã tìm cách tấn công hai căn cứ không quân Samungli và Khalid, cách thủ phủ Quetta khoảng 12km, nhưng không thể thâm nhập vào vành đai của các căn cứ này.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thắt chặt kiểm soát hoạt động cung cấp vũ khí cho Israel trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Gaza tiếp diễn phức tạp và số dân thường thương vong tiếp tục tăng cao. Phát biểu với báo giới ngày 14/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf xác nhận chính quyền Obama thận trọng hơn với các chuyến hàng vận chuyển vũ khí cho Israel.


Bang Missouri (Mỹ) đã phải huy động cả cảnh sát chống bạo động được trang bị vũ khí hùng hậu để ngăn chặn những cuộc biểu tình phản đối vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 18 tuổi không mang vũ khí hồi tuần trước. Ban đầu, những cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, sau đó, bạo lực đã bùng phát khi người biểu tình nổi giận vì phía cảnh sát từ chối không tiết lộ danh tính tên của viên cảnh sát đã bắn chết Brown.

MỚI - NÓNG