Bản tin 14H: Xe chở vũ khí của Ukraine bị bắt

Người biểu tình ủng hộ Nga tại một điểm kiếm soát ở thành phố Slaviansk, miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình ủng hộ Nga tại một điểm kiếm soát ở thành phố Slaviansk, miền đông Ukraine. Ảnh: Reuters.
TPO - Xe chở vũ khí của Ukraine bị bắt giữ; MH370 có thể đã bay rất thấp và nhanh như một chiến đấu cơ; Mỹ rúng động vụ xả súng làm 5 người thương vong; Hoãn phiên tòa vụ bác sĩ Cát Tường; ... là những tin đáng chú ý chiều 14/4.

Tại phiên sơ thẩm vụ 'bác sỹ thẩm mỹ Cát Tường ném xác bệnh nhân' sáng nay, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên dừng xét xử, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, do phát sinh một số vấn đề về chuyên môn y tế không thể làm rõ tại tòa. Trả lời câu hỏi của HĐXX, các y tá và nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường đều khai nhận, ngay quá trình phẫu thuật, chị Huyền đã lên cơn co giật, sùi bọt mép (Xem chi tiết)


Ngày 14/4, Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi tiến hành khởi tố vụ án, CQĐT bắt giữ 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ bắt giữ người trái phép và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Bắc Sơn hôm 10/4 (Xem chi tiết)


Sáng nay, HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp phiên bất thường để miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh - chính thức nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ 14/4. Cũng trong sáng nay, ông Huỳnh Đức Thơ, giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2011-2016, thay ông Xuân Anh.


Mở cửa đầu giờ sáng nay, giá vàng bật tăng 110.000 đồng mỗi lượng. Theo đó, vàng miếng SJC tại TP.HCM được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 35,84 triệu đồng mỗi lượng mua vào và 35,9 triệu đồng mỗi lượng chiều bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng ở mức 35,86 triệu đồng mỗi lượng lượng chiều mua vào và 35,9 triệu đồng mỗi lượng chiều bán ra. (Xem chi tiết)


Tờ Sunday Times (Anh) dẫn lời một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra máy bay Malaysia mất tích tiết lộ hôm 13/4 cho biết, MH370 đã 'bay rất thấp' với tốc độ cực nhanh để tránh radar. Cũng theo nguồn tin này, MH370 được cho là đã bay lên độ cao gần 14 km (cao hơn 3 km so với độ cao thông thường chuyến bay) trước khi hạ xuống độ cao 1,5 km (Xem chi tiết)


Một vụ xả súng vừa xảy ra hôm 13/4 tại khu vực cộng đồng người Do thái ở thành phố Kansas, Mỹ làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu giữ một khẩu súng ngắn. Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc và hiện một nghi can 70 tuổi đã bị bắt giữ. (Xem chi tiết)


Itar-Tass tối 13/4 dẫn tin từ truyền thông địa phương cho biết, các đại diện “Dân quân Donbass” đã bắt giữ một xe tải chở đạn của hệ thống phóng rocket nhiều nòng “Grad” tại một trong những điểm kiểm soát gần thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk. Các nguồn tin trong cơ quan an ninh Ukraine đã thừa nhận sự việc này và cho biết, chiếc xe bị bắt giữ thuộc lực lượng Vệ binh Ukraine


Trong tuyên bố phát trên sóng truyền hình hôm qua, quyền tổng thống Ukraine Turchynov cáo buộc

Nga kích động chiến tranh ở miền đông nước này, trong khi Moscow phủ nhận không liên quan và cho rằng Kiev đang hành động chống lại chính người dân của mình. Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc Samantha Power hôm qua cũng cho biết "có dấu hiệu cho thấy Nga có liên quan trong sự việc"

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.