Bản tin 14H: Xe container bốc cháy ngùn ngụt, 2 người bị thiêu chết

Hiện trường vụ tai nạn và hỏa hoạn.
Hiện trường vụ tai nạn và hỏa hoạn.
TPO - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe container bất ngờ lao vào dải phân cách, lật nghiêng và bốc cháy ngùn ngụt ở phần đầu xe. Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe bị thiêu chết.
Chiều 2/4, UBND xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết địa phương vừa xảy ra vụ ngộ độc nấm khiến 4 người nhập viện, trong đó 2 người đã tử vong. Trước đó ngày 28/3, ông Sùng Diệu Hồng (52 tuổi, trú xã Thuận Hoà) nấu số nấm hái được trên rừng cho cả nhà ăn sáng. Khoảng 2 giờ sau đó, ông Hồng cùng vợ là bà Thào Thị Ván (48 tuổi) và vợ chồng con trai là Sùng Văn Hoành (28 tuổi), Ly Thị Pà (22 tuổi) bị hoa mắt, buồn nôn kèm đau bụng. Tối cùng ngày, cả bốn người được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang. Do ngộ độc nặng nên anh Hoành và bà Ván tử vong sau đó tại bệnh viện. (Xem chi tiết)

Một sự cố hi hữu vừa xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM khi chiếc Airbus 320 của Jetstar Pacific vừa đáp xuống đường băng đã phải tránh một người đàn ông đang đi bộ tại đây. Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu BL264 của Jetstar Pacific từ Phú Quốc về TPHCM sau khi hạ cánh được lệnh lăn vào sân đỗ 55. Tuy nhiên, trong quá trình lăn, máy bay gặp phải “chướng ngại vật” là một người đi bộ. Người này được xác định di chuyển trên đường công vụ A8, hướng từ bến đỗ máy bay số 57 sang bến đỗ máy bay số 60, cắt ngang qua đầu máy bay. Đề phòng nguy cơ xảy ra va chạm, phi công đã cho máy bay dừng lăn để tránh người đi bộ, sau khi đảm bảo an toàn mới tiếp tục di chuyển vào bến đỗ số 55. Được biết, người đi bộ nói trên tên là anh N.Đ.B, 35 tuổi, nhân viên lái xe sân bay. Sự việc đã bị lập biên bản để xử lý theo đúng quy định. (Xem chi tiết)

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp vì khách co giật. Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu VN36 khởi hành từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội ngày 2/4. Sau khi máy bay cất cánh khoảng 1,5 tiếng thì nam thanh niên 30 tuổi (quốc tịch Đan Mạch) ngồi ghế 11K có biểu hiện khó thở. Anh này lên cơn co giật và ngã xuống sàn. Một bác sĩ đi cùng chuyến bay đã sơ cứu cho người bị nạn. Sau đó, phi hành đoàn quyết định hạ cánh khẩn tại sân bay Bucharest Henri Coanda (Romania) để đảm bảo tính mạng cho vị khách. Đại diện hãng bay cho biết, hiện nam thanh niên đã ổn định sức khỏe và được ra viện.


Xe container bốc cháy, 2 người bị thiêu chết. Theo đó, vào khoảng 5h ngày 3/4, chiếc xe container mang BKS Lào lưu thông theo hướng Bãi Trành - Nghi Sơn, khi đi đến địa phận xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tài xế điều khiển xe ôm cua bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường rồi lật ngang và bốc cháy ngùn ngụt ở phần đầu xe. Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe bị thiêu chết trong cabin.

Khoảng 4h30 ngày 3/4, khi đi tập thể dục buổi sáng trên cầu Ông Me Lớn (xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), một số người dân địa phương kinh hãi chứng kiến một nam thanh niên leo qua lan can cầu nhảy xuống sông. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không kịp ứng cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hộ, ca nô chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.N.D.T (32 tuổi, ngụ đường Phó Cơ Điều, Phường 8, thành phố Vĩnh Long). (Xem chi tiết)

 Sáng 3/4, thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Gia Lai cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại Gia Lai vào hôm 1/4 đã đến cơ quan công an đầu thú. Anh ta là Nguyễn Văn Lai (20 tuổi, ở huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Trước đó, chiều ngày 1/4, người dân sống trên đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng nghe tiếng nổ phát ra tại một dãy trọ ở khu vực. Qua kiểm tra tại phòng trọ họ phát hiện chị Hòa (18 tuổi, trú huyện Đăk Đoa, Gia Lai, đã đổi tên) nằm trên vũng máu. Khi xảy ra vụ việc, Lai (bạn trai nạn nhân) cũng đang có mặt tại hiện trường rồi cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày khi biết chị Hòa đã tử vong, Lai đã rời khỏi nơi cư trú. (Xem chi tiết)


Trợ lí Tổng thống Nga – ông Yuri Ushakov cho biết, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim Jong-un chưa được lên kế hoạch. Tuy nhiên, ông Putin đã có lịch gặp đặc phái viên Trung Quốc tại Moscow vào ngày 5/4. Theo Tass, trong cuộc gặp sắp tới với đặc phái viên Trung Quốc, ông Putin sẽ được thông báo về kết quả cuộc gặp tuần trước giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Đồng thời, hai bên sẽ bàn bạc về việc hoàn thiện bản đồ đường bộ Nga – Trung. (Xem chi tiết)

Tổ chức Nhân dân Kháng chiến Raqqa (PRoR) ngày 2/4 tuyên bố đã thực hiện nhiều đợt pháo kích vào căn cứ của Lữ đoàn 93 do Mỹ kiểm soát nằm ở phía nam thị trấn Ayn'Izza, vùng nông thôn al-Raqqa, theo SputnikPRoR được các dân quân Raqqa ủng hộ chính phủ Syria thành lập vào đầu tháng 3 nhằm chống lại Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và chính quyền do Mỹ chỉ định tại thành phố này. Người phát ngôn của PRoR khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi liên quân Mỹ phải rút khỏi thành phố.
MỚI - NÓNG