Bản tin 14H: Xe đầu kéo 'nuốt' xe máy, nữ trung úy công an tử vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Một nữ trung úy công an tử vong vì bị xe đầu kéo cán qua người tại địa phận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Sáng 20/6, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ tư HĐND thành phố khóa XV, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dành nhiều thời gian đề cập đến kế hoạch di dời, thay thế xà cừ trên địa bàn thời gian qua. Lãnh đạo TP Hà Nội cũng phân tích việc những cây xà cừ lớn khi di dời về vườn ươm hiện nay. “Chúng ta phải bỏ mất chục triệu đồng ra đánh chuyển di dời, chăm sóc một cây, nhưng tới đây chưa biết trồng ở đâu. Tôi khẳng định không thể trồng xà cừ ở các tuyến phố, có thể chỉ đem ra trồng trong các công viên”, ông Chung nói. (Xem chi tiết)


Hàng loạt quận trung tâm TP HCM bị cúp nước. 

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết, từ 0h ngày 21 đến 4h ngày 22/6, nhiều khu vực tại TP HCM bị tạm ngưng cấp nước để bảo trì thiết bị ở Nhà máy nước Thủ Đức. "Do xáo trộn thủy lực, khi phát trở lại các khu vực này có thể bị tình trạng nước yếu hay đục cục bộ trong thời gian ngắn", Sawaco khuyến cáo. Các quận 1, 2, 3, 5, 9 và Thủ Đức sẽ bị mất nước hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều phường ở các quận sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Thủ Đức cũng bị ảnh hưởng.


Ra sông tập bơi, 2 cha con chết đuối thương tâm. Chiều 19/6, ông Đồng Văn Mỹ (53 tuổi, trú xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định) dẫn 2 con trai là cháu Đồng Khánh Ân (15 tuổi) và cháu Đồng Khánh Tình (11 tuổi) ra đoạn sông Kôn giáp ranh thôn Lộc Ngãi (xã Phước Quang) và thôn Luật Lễ (xã Phước Hiệp) để tập bơi cho các con. Trong lúc tập bơi, cả 3 cha con ông Mỹ không may bị rơi vào khu vực hố nước sâu và chảy xiết nên bị đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, người dân sống gần sông phát hiện, lao xuống sông cứu được cháu Tình đưa vào bờ. Còn ông Mỹ và cháu Ân bị dòng nước nhấn chìm. Đến 19h45 tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ và người dân mới vớt được thi thể hai cha con ông Mỹ đưa về nhà lo hậu sự. (Xem chi tiết)

Xe đầu kéo 'nuốt' xe máy, nữ trung úy công an tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào 17h chiều qua (19/6) trên quốc lộ 37 của thị xã Chí Linh, Hải Dương. Thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo biển số Bắc Giang đang chạy theo hướng từ huyện Nam Sách về thị xã Chí Linh, đến điểm giao cắt giữa quốc lộ 18 và quốc lộ 37 thuộc phường Sao Đỏ thì va chạm với xe máy Vespa do một phụ nữ đi cùng chiều điều khiển. Hậu quả, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm đầu xe đầu kéo, nạn nhân bị cán qua người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là trung úy Nguyễn Kim Mai Anh (27 tuổi), công tác tại Công an phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh.

Cả nước ghi nhận 36.437 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue (SXHD) tại 47 tỉnh/thành phố, trong đó có 10 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố. Trước diễn biến bất thường của dịch SXHD, Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn tới các Sở Y tế, BV yêu cầu duy trì liên tục đường dây nóng phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. (Xem chi tiết)

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX), Cty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) và các đơn vị liên quan. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng: Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX; Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTEX; Vũ Phương Nam, Kế toán trưởng PVTEX; Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTEX; Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC.KBC, về tội Cố ý làm trái... (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B của Mỹ sẽ tham gia tập trận với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên trong ngày 20/6 trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung thường kỳ. Phát biểu với báo giới, Trung tá Kim Sung-duk phụ trách quan hệ công chúng của Không quân Hàn Quốc cho hay hai máy bay B-1B của Mỹ dự kiến sẽ bay tại đây trong vài giờ đồng hồ cùng với hai máy bay F-15K, đồng thời nhấn mạnh hai nước đồng minh này vẫn thường xuyên tiến hành tập trận không quân chung như vậy. 
Reuters đưa tin, ngày 20/6, người phát ngôn quân đội Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla cho biết máy bay của chính phủ đã ném bom vào các cứ điểm của lực lượng nổi dậy trong khi bộ binh mở một cuộc tấn công mới nhằm vào các phiến quân Hồi giáo đang cố thủ ở thành phố Marawi, miền Nam nước này, nhằm kết thúc giao tranh trước lễ Eid al-Fitr vào cuối tuần này. Động thái trên diễn ra giữa lúc có những lo ngại rằng, lực lượng nổi dậy tăng viện có khả năng đến Marawi sau lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng linh thiêng Ramadan của người Hồi giáo.

Sau vụ Warmbier, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả tù nhân. Sau cái chết của Otto Warmbier, sinh viên Mỹ vừa được Triều Tiên trả về nước sau 17 tháng giam giữ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đến gia đình nam sinh, đồng thời kêu gọi Triều Tiên trao trả tù nhân. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG