Bản tin 14H: Xe điên gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn ở Hà Nội

Bản tin 14H: Xe điên gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn ở Hà Nội
TPO - Sau khi phóng xe với tốc độ cao gây tai nạn liên hoàn trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội), tài xế ô tô hiệu Innova đã lùi xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an kiên quyết thu hồi các biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, thời hạn hoàn thành trước 30/6 năm nay. Thủ tướng cũng chỉ đạo tuyệt đối không cấp biển 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào. Trước đó, đầu tháng 2 vừa qua, khi có thông tin báo chí phản ánh tình trạng cấp biển số xanh ký hiệu 80A, 80B cho các doanh nghiệp một cách thiếu minh bạch làm xuất hiện một loạt xe mang biển “khủng” vượt rất nhiều đầu số thực tế đang được cấp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an báo cáo về việc này.


Khoảng 22h00 ngày 21/3, người dân đang lưu thông trên đường Lê Văn Lương (đoạn giáp với Nguyễn Văn Lộc, Hà Nội) hoảng hốt chứng kiến một chiếc ô tô Innova phóng với tốc độ cao. Một chiếc ô tô màu đen đang đi cùng làn không kịp đánh lái nên bị xe Innova đâm thẳng vào phần đuôi xe. Sau đó, xe ô tô màu đen đâm tiếp vào một chiếc xe Innova khác đi phía trước rồi đâm vào một chiếc xe máy, kéo lê chiếc xe này một đoạn mới dừng lại được. Đáng chú ý, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lợi dụng lúc nhốn nháo, tài xế chiếc Innova gây tai nạn đã lùi xe rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng đang truy tìm tài xế Innova gây tai nạn bỏ chạy.


Trước tình trạng cá tự nhiên chết trên sông Vĩnh Trà, các ngành chức năng tỉnh Thái Bình đang khẩn trương tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá xét nghiệm, sớm tìm ra nguyên nhân. Ngày 21/3, mực nước sông Vĩnh Trà thấp hơn bình thường khoảng một mét và rải rác xuất hiện cá chết, nhưng đến ngày 22/3, tình trạng cá chết ngày càng nhiều hơn. Sau khi phát hiện hiện tượng cá chết, người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương và mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân, xử lý tình trạng trên, tránh ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân trong khu vực.


Khoảng 5h sáng nay 22/3, chiếc xe khách loại 45 chỗ lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng từ quốc lộ 1A đi hầm Thủ Thiêm với tốc độ rất cao. Đến đoạn qua cầu Lò Gốm, quận 6, TPHCM thì bất ngờ mất kiểm soát cày nát gần 100m dải phân cách bằng sắt ngăn làn xe máy với ô tô. Chưa dừng lại, chiếc xe khách tiếp tục lao tới trước rồi đâm thẳng xuống kênh Tàu Hủ. Sự cố khiến xe khách bị hư hỏng nặng, nằm gọn gần hết chiều dài xe dưới kênh nước đen ngòm. Lúc này, trên xe có tài xế và phụ xe mắc kẹt bên trong được nhiều người dân chạy đến giải cứu ra ngoài trong tình trạng thái hoảng loạn. (Xem chi tiết)


Ngày 21/3, góp ý cho dự thảo Luật Thuỷ sản (sửa đổi), Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, thuỷ sản đang bị tận diệt bằng đủ các hình thức đánh bắt, như kích điện, dùng thuốc nổ, hóa chất... Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, lực lượng chấp pháp hiện có nhiều, riêng kiểm ngư phụ trách Vịnh Bắc bộ, vùng Kiên Giang và tới đây Việt Nam sẽ có tổng cộng 12 tàu, việc thành lập kiểm ngư tại 28 tỉnh rất cần thiết, bởi đây là những vùng cần tăng cường giám sát. (Xem chi tiết)


Công trình 3 tầng đang thi công tại trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bất ngờ sập đổ. Hàng trăm tấn sắt thép, xi măng đổ ngổn ngang tại hiện trường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h hôm nay (22/3) tại công trình đang thi công của trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đường 3/2, phường 11, thành phố Vũng Tàu), khiến nhiều người hoảng loạn. Được biết, công trình cao 3 tầng này được khởi công từ tháng 9/2015 do công ty TNHH Hiệp Thành chịu trách nhiệm thi công; đơn vị giám sát là công ty CP TV Kiểm định tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Xem chi tiết)


Cùng với nước biển dâng, quá trình sụt lún tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang diễn ra nhanh do sự suy giảm áp lực của nguồn nước dưới đất bởi khai thác không hợp lý và việc gia tăng áp lực từ các công trình, cơ sở hạ tầng trên mặt đất… Nhiều phần diện tích ở nông thôn có mức độ sụt lún khoảng 10 - 20mm/năm, ở thành thị và các khu công nghiệp, mức độ sụt lún lên đến khoảng 25mm/năm. Nguyên nhân chính là do tốc độ khai thác nước dưới đất đang diễn ra ngày càng nhanh. (Xem chi tiết)


Giới chức Đức ngày 21/3 thông báo sẽ trục xuất 2 nam thanh niên bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố, bất chấp việc cha mẹ đẻ của 2 nghi can này là người nước ngoài, song cả 2 đều được sinh ra tại Đức. Hai đối tượng trên, gồm một người gốc Nigeria 22 tuổi và một người 27 tuổi gốc Algeria, bị cảnh sát Đức xếp vào diện “nguy hiểm” do tình nghi có mối liên hệ với lực lượng Hồi giáo cực đoan Salafist. Cả hai sẽ có thể nhanh chóng bị trục xuất khỏi Đức và bị cấm nhập cảnh trở lại vô thời hạn.


Lực lượng liên quân chống IS ở Iraq ngày 20/3 đăng tải video cho thấy một oanh tạc cơ B-52H của không quân Mỹ ném bom phá hủy khách sạn 4 sao Ashur, bị phiến quân chiếm làm căn cứ tại thành trì Mosul. Cuộc không kích diễn ra vào ngày 10/3 và liên quân đã kiểm soát hoàn toàn khách sạn này sau đó 4 ngày. Khách sạn Ashur nằm bên bờ sông Tigris, là một trong những khách sạn lớn và đẹp nhất ở thành phố Mosul, bị IS chiếm làm căn cứ khi chúng kiểm soát thành phố này vào năm 2014. (Xem chi tiết)


Chính quyền Bình Nhưỡng vào sáng nay 22/3 đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ bờ biển phía Đông ở thành phố Wonsan của nước này. nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã thất bại. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết loại tên lửa nào được chính quyền Bình Nhưỡng phóng đi vào rạng sáng nay. Hồi đầu tháng 3, Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.