Bản tin 14H: Xe khách gặp nạn vì quá tải, 78 người chết

Tình trạng xe quá tải thường xuyên diễn ra ở Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: Getty)
Tình trạng xe quá tải thường xuyên diễn ra ở Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: Getty)
TPO - Ít nhất 78 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một chiếc xe khách gặp nạn ở ngoại ô thị trấn Bambari thuộc Cộng hòa Trung Phi trong tuần này.
Sáng 6/7, tại hội thảo về khảo sát tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất tết Mậu Thân 1968, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết sẽ khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ ngay trong chiều nay. Công tác khảo sát sẽ tiến hành tại khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất (thuộc phường 15, quận Tân Bình, TPHCM). Bộ Tư lệnh TPHCM đã gửi công văn đến nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có Bộ chỉ huy Sư đoàn không quân 370 và chủ đầu tư dự án đang thi công ở khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị phối hợp cùng khảo sát. Nếu có đủ căn cứ về ngôi mộ tập thể và điều kiện thuận lợi thì có thể tiến hành quy tập hài cốt các liệt sĩ trước ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Chuyến bay của hãng hàng không Vietjet VJ862 từ TP. Hồ Chí Minh đi Seoul (Hàn Quốc) ngày 5/7 cất cánh lúc 2h40 xảy ra sự cố với hành khách. Cụ thể, sau khi máy bay cất cánh khoảng 25 phút, hành khách nữ T.N.D.L, 30 tuổi khó thở và có tiền sử bệnh tim. Tổ tiếp viên ngay lập tức kiểm tra tình trạng sức khoẻ hành khách và thực hiện các biện pháp sơ cứu, sử dụng bình oxy y tế trên máy bay để hỗ trợ. Do tình hình sức khoẻ của khách vẫn phức tạp, Để đảm bảo an toàn sức khoẻ và sinh mạng của hành khách, cơ trưởng đã quyết định quay máy bay trở lại TP. Hồ Chí Minh. Do máy bay vẫn còn đầy nhiên liệu nên cơ trưởng đã phải cho máy bay bay vòng hơn 1 tiếng để xả bớt nhiên liệu trước khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 4h40 cùng ngày. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ việc trung tá Trần Tuấn Dung, công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ bị nam thanh niên điều khiển xe máy đâm gục trên quốc lộ 2 xảy ra một tuần trước, ngày 6/7, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trung tá Dung đã tử vong sau khi được các bác sỹ tận tình cấp cứu. Trước đó, ngày 28/6 trung tá Trần Tuấn Dung (51 tuổi), tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm - Phòng CSGT Phú Thọ cùng 3 chiến sĩ khác thực hiện nhiệm vụ tại Km 110 trên quốc lộ 2, thuộc địa phận thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Gần 22h, khi tổ công tác thực hiện xong nhiệm vụ và đứng bên lề đường đã bị Đào Tuấn Bảo (19 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng) điều khiển xe máy BKS 19E... tông trúng. (Xem chi tiết)

Khoảng 9h ngày 6/7, một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Huyền và cộng sự ở địa chỉ số nhà 15A, tổ 17, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên). Thời điểm trên, ngọn lửa bốc cháy từ tầng hai của tòa nhà hai tầng sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói bốc cao hàng chục mét, đen kịt cả một góc thành phố. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Điện Biên, đã điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều lượt xe cung cấp nước của các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để tham gia công tác chữa cháy. Sau hơn 10 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều đồ đạc, vật dụng, trang thiết bị đắt tiền trong căn nhà bị thiêu rụi.

Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa tiến hành bàn giao đối tượng Đinh Lực (SN 1995, trú xã Chư Jôh, huyện Chư Pah) cho Công an huyện Chư Pah điều tra hành vi hiếp dâm. Thông tin ban đầu, do quen biết qua Facebook, tối 16/6, Lực cùng với Siu Tưn (SN 1990, trú xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) rủ 2 cô gái cùng trú ở huyện Chư Pah là T. (SN 2000) và H. (SN 2001) đi chơi. Sau đó, Lực chở T. còn Tưn chở H. đến một rẫy cà phê thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi cùng bỏ trốn. Lực sau đó bị Công an TP Pleiku bắt giữ, còn Tưn đang lẩn trốn. (Xem chi tiết)

“Việt Nam hết sức quan ngại trước việc CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hỏa Tinh 14 ngày 4/7, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng ở khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 6/7 khẳng định như vậy để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 4/7. (Xem chi tiết)

Lầu Năm Góc tuyên bố quân đội Mỹ có thể bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa ngày càng tăng sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ vẻ nghi ngờ năng lực của Washington. (Xem chi tiết)

Giới chức Libya cho biết giao tranh đã nổ ra giữa các nhóm vũ trang kiểm soát sân bay Mitiga làm ít nhất năm người thiệt mạng và 25 người bị thương, trong khi nhiều chuyến bay bị hoãn trong ngày 5/7. Giao tranh bùng phát từ ngày 4/7 tại sân bay Mitiga, từng là căn cứ không quân ở phía Đông thủ đô Tripoli.
Al Jazeera đưa tin, 4 quốc gia áp lệnh trừng phạt đối với Qatar và cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố cho rằng, hồi đáp của Doha sau khi kết thúc thời hạn thi hành bản yêu sách 13 điều do các nước này đặt ra để chấm dứt khủng hoảng vùng Vịnh là “không nghiêm túc”. Tuyên bố được đưa ra hôm thứ Tư (5/7) trong một cuộc họp báo chung sau khi Ngoại trưởng 4 nước Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain và Ai Cập họp bàn về Qatar tại thủ đô Cairo của Ai Cập. (Xem chi tiết)


Ít nhất 78 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một chiếc xe khách quá tải và gặp nạn ở ngoại ô thị trấn Bambari thuộc Cộng hòa Trung Phi trong tuần này. Reuters cho biết, vụ tai nạn xảy ra hôm 4/7 ở khu vực ngoại ô cách thị trấn Bambari khoảng 10km, và cách thủ đô Bangui khoảng 300km. Chiếc xe gặp nạn là một xe khách chở hàng hóa và hành khách chủ yếu là những người buôn bán trên đường tới một phiên chợ ở làng Maloum.

MỚI - NÓNG