Bản tin 14H: Xe lao xuống hẻm núi, 9 người thiệt mạng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Ít nhất 9 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ đâm xe tại quận Doti, miền Tây Nepal. Nguồn tin cảnh sát ngày 5/8 cho biết chiếc xe Jeep đã gặp sự cố tại đoạn đường núi ở khu vực Botagan và rơi xuống hẻm núi sâu 500m.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn, mưa lũ những ngày qua đã làm 18 người chết (Yên Bái 3 người, Sơn La 10 người, Lai Châu 2 người, Điện 3 người); 18 người mất tích (Yên Bái 11 người, Sơn La 6 người, Lai Châu 1 người) và 12 người bị thương ở Yên Bái và Sơn La. Mưa lũ cũng cuốn trôi 230 nhà, hơn 200 nhà bị hư hỏng do sạt lở, trong đó bị nặng nhất là Sơn La, Yên Bái, Lai Châu... Khoảng 350 ha lúa và hoa màu bị cuốn trôi, vùi lấp. Mưa lũ cũng làm sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ. Cùng đó, gần 150 công trình thủy lợi, kè bờ suối ở Yên Bái, Sơn La... bị thiệt hại. Tổng ước tính thiệt hại về vật chất lên đến gần 720 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Chịu tác động của hoàn lưu vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5.000 m, nên bốn ngày qua Bắc Bộ có mưa với lượng phổ biến 50 -100 mm; vùng núi phía Bắc mưa to như Mường Tè (Lai Châu) 138 mm, Mường Chà (Điện Biên) 147 mm, Tạ Bú (Sơn La) 188 mm. Riêng đêm qua đến sáng nay, một số nơi trên 100 mm như Kim Bôi (Hoà Bình), Lục Yên (Yên Bái), Tuyên Quang. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, kiểu thời tiết trên duy trì ở Bắc Bộ trong hôm nay và ngày mai tại nhiều nơi ở miền Bắc. Trong đó, tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình tổng lượng mưa phổ biến là 50-100 mm, có nơi trên 120 mm. Các nơi khác 10-30 mm. Chiều và đêm mai, khi vùng xoáy thấp di chuyển sang khu vực Thượng Lào và suy yếu dần, mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm nhanh. Hà Nội và Đông Bắc Bộ chuyển nắng từ chiều mai.


Sáng nay (5/8), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua của PVN. Tập đoàn có đóng góp nhiều mặt cho đất nước, đặc biệt là khẳng định chủ quyền quốc gia và nộp ngân sách nhà nước. Thủ tướng khẳng định, mục tiêu của Chính phủ là xây dựng PVN phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới. (Xem chi tiết)

Vào khoảng hơn 9h hôm nay (5/8), hoả hoạn bất ngờ phát ra từ tầng 3 của Công ty TNHH Seiyo (Khu công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh). Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều hơn chục xe cứu hỏa cùng nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Hàng trăm công nhân đã nhanh chóng chạy lên tầng trên của công ty và được xe thang giải cứu ra ngoài. Đến 11h trưa nay, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng cùng công ty đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)


Ngày 5/8, tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao vụ việc một nam thanh niên hành hung CSGT cho Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, khoảng 17h35 chiều 4/8, phát hiện xe ô tô BKS 30A-317... lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh định rẽ ra hướng Bệnh viện Nhi Trung ương trên đường La Thành (đoạn đường cấm ô tô), cán bộ Đội CSGT số 2 đã yêu cầu lái xe tiếp tục đi thẳng và không kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, nam thanh niên điều khiển xe nhảy xuống, dùng gậy đánh golf tấn công lực lượng CSGT. May mắn đỡ được những cú đánh nhưng một chiến sĩ Đội CSGT số 2 cũng bị thương tích nhẹ ở miệng. (Xem chi tiết)


Ngày 5/8, Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ nghi án bé trai hơn 1 tuổi bị bạo hành gây thương tích nghiêm trọng. Trước đó, chiều 4/8, bé trai khoảng 14 tháng tuổi, không có người thân đi kèm, được Bệnh viện Xanh Pôn chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nhất là tại bộ phận sinh dục và chân tay. Theo thông tin Bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp, sáng 4/8, cháu bé trên được một nam thanh niên đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ. Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba đã thực hiện các biện pháp cấp cứu hồi sức cho bé trai rồi tiếp tục chuyển bệnh nhi tới Bệnh viện Xanh Pôn. Sau đó, bé trai được Bệnh viện Xanh Pôn chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ kiểm tra, xác định não của bệnh nhi cũng bị tổn thương. (Xem chi tiết)


Ngày 4/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, vừa bắt khẩn cấp đối với Thạch Nghĩa (20 tuổi, ngụ phường 5, TP.Cà Mau), để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Trước đó, ngày 2/8, người nhà cháu H. (12 tuổi, ngụ xã Lý Vă Lâm, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đến cơ quan Công an trình báo con mình bị Nghĩa hiếp dâm nhiều lần. Theo điều tra ban đầu, lúc 17h, ngày 1/8, Nghĩa cùng 6 người bạn tổ chức nhậu ở trạm bơm nước thuộc khóm 8, phường 5, TP.Cà Mau. Đến khoảng 18h cùng ngày, một người tên M. chở cháu H. đến chỗ Nghĩa nhậu. Đến khoảng 22h thì M. về, cháu H.ở lại. Lúc này Nghĩa kéo cháu H. vào nhà vệ sinh thực hiện hành vi giao cấu với H. Từ đó đến 3h ngày 2/8, Nghĩa thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. 2 lần nữa. Sau đó, cả 2 về nhà trọ của một người bạn ngủ và tiếp tục quan hệ tình dục. (Xem chi tiết)

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ cân nhắc khả năng tiếp tục tranh cử vào vị trí ông chủ Điện Kremlin trong cuộc bầu cử năm 2018. Theo hãng thông tấn Tass, Thông tin này được Tổng thống Putin đưa ra trong một cuộc họp qua video với cư dân khu định cư Cheryomushki được tổ chức tại nước Cộng hòa Buryatia. (Xem chi tiết)


Ít nhất 9 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ đâm xe tại quận Doti, miền Tây Nepal. Nguồn tin cảnh sát ngày 5/8 cho biết chiếc xe Jeep đã gặp sự cố tại đoạn đường núi ở khu vực Botagan và rơi xuống hẻm núi sâu 500m. Được biết, chiếc xe chở 16 người đang trên đường từ Doti tới khu Chamarachautara thuộc quận Dipayal. Địa điểm xảy ra tai nạn cách thủ đô Kathmandu khoảng 800 km về phía Tây.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.