Bản tin 14H: Xe máy đâm xe tải, 4 người trong gia đình thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Khoảng 22h ngày 6/11, người chồng đi xe máy chở vợ và 2 con nhỏ tông vào xe tải đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn thương tâm khiến người bố tử vong, 3 mẹ con bị thương nặng phải nhập viện.
Sáng nay (7/11), Bộ Công an đang họp báo về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Dự kiến, Bộ Công an sẽ thông tin về xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, lộ trình “khai tử” sổ hộ khẩu, CMND và nhiều thủ tục hành chính khác... Tại buổi họp báo, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết, chắc chắn năm 2020 sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư, khi đó Bộ Công an sẽ đề xuất bỏ sổ hộ khẩu. (Xem chi tiết)

Tại buổi Hội thảo ‘giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất’ do Viện nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức sáng 7/11, các chuyên gia cho rằng, có nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, điều quan trọng cần mở rộng các đường vành đai, thu hồi đất sân golf trả về sân bay, thu phí phương tiện ‘mượn đường’ nhưng không vào sân bay. (Xem chi tiết)

Khoảng hơn 9h ngày 7/11, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng số 52 ngõ Quỳnh (P.Cầu Dền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời điểm trên, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên nghi ngút tại tầng 3 của ngôi nhà sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan xuống tầng dưới. Nhiều hộ dân xung quanh đã dùng bình cứu hỏa mini cùng với xô chậu chứa nước để dập lửa nhưng bất thành đồng thời thông báo tới cơ quan chức năng. Lực lượng Cảnh sát PCCC số 1 đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC đến triển khai dập lửa. Khoảng 10h cùng ngày đám cháy được khống chế. Được biết thời điểm xảy ra vụ việc chủ nhà đi vắng nên không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h ngày 6/11, anh Bùi Quang H., 35 tuổi, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đi xe máy chở vợ và 2 con nhỏ trên Quốc lộ 12C từ xã Kỳ Lâm về xã nhà. Khi đi đến xã Kỳ Sơn, do trời tối bị che khuất tầm nhìn, anh H. không nhìn thấy chiếc xe tải đang đỗ ven đường, nên đã lao thẳng vào đuôi xe. Do tông rất mạnh nên cả 4 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, anh H. tử vong tại chỗ. Vợ anh H. bị gãy tay, 2 cô con gái bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Ngày 7/11, Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam Đỗ Việt Anh (19 tuổi, ở huyện An Minh) về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, sáng 24/10, Việt Anh đến nhà chú ruột 31 tuổi, ở cùng xóm tổ chức nhậu rồi về nhà ngủ khi say. Người chú sau đó sang nhà gọi cháu nhậu tiếp nhưng không được. Đến chiều, Việt Anh lại được chú kêu dậy để nhậu, nhưng khi uống được vài ly, anh ta bị cho là hỗn hào và bị chú tát tai. Bị đánh đau, người cháu lấy dao đâm chú nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi chạy về nhà uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không chết.


Ngày 7/11, lãnh đạo công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thành (32 tuổi, trú xã Đông Phương Yên) để làm rõ hành Cướp giật tài sản. Theo đó, vào chiều ngày 6/11, tổ tuần tra công an huyện Chương Mỹ nghe thấy tiếng tri hô cướp của người dân trước một ngân hàng tại thôn Đồi 1, xã Đông Phương Yên. Ngay lập tức tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ đối tượng khi người này vừa chạy được một đoạn đường và thu giữ số tiền 200 triệu đồng. Được biết, nạn nhân là chị Trần Thị T. (trú huyện Chương Mỹ). Thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang tiến hành gửi tiền trong một ngân hàng trên địa bàn xã Đông Phương Yên. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h30 trưa nay, máy bay vận tải cỡ lớn C-130 của Không quân Hàn Quốc đáp xuống sân bay Đà Nẵng.
Thân máy bay có dòng chữ R.O.K Air Force, số hiệu 747. Máy bay C-130 có bốn động cơ phản lực cánh quạt Allison T56-A- 15 với công suất 4.591 mã lực, dài 29,3 m, cao 11,9 m sải cánh 39,7 m với tốc độ bay 366 km/giờ. Máy bay C-130 có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả trong gió bão. Lực lượng không quân Hàn Quốc sau đó hạ cửa sau máy bay C-130, đưa ra 1 xe S600-Maybach. (Xem chi tiết)

Ngày 7/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có chuyến thăm bất ngờ tới một căn cứ quân sự của Mỹ để chào mừng người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump, một động thái đánh dấu mối quan hệ liên minh Mỹ-Hàn trong hơn 60 năm qua. Chuyến thăm không được báo trước của Tổng thống Moon diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Hàn Quốc, tại Doanh trại Humphreys ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía Nam, sau khi chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Osan. 


Triều Tiên tái khẳng định quyết tâm tăng cường sức mạnh hạt nhân giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đặt chân tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Hàn Quốc 2. Tờ Rodong Sinmun, nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh trong bài bình luận: “Chừng nào Mỹ và đồng minh tiếp tục các hành động thù địch nhằm vào chúng tôi, chúng tôi sẽ củng cố sức mạnh hạt nhân, lưỡi kiếm công lý quý báu”. Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, khi Washington điều 3 nhóm tàu sân bay tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân tới khu vực gần Triều Tiên để tham gia tập trận trong vài ngày tới. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.