Bản tin 14H: Xe tải 'điên' tông chết người rồi đâm sập 3 nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Sau khi tông chết một người đi đường, chiếc xe tải kéo theo rơ-mooc lao vào đâm sập 3 căn nhà của người dân bên đường. Vụ việc xảy ra vào sáng 30/5, trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phước Ninh (Ninh Phước, Ninh Thuận).

Sáng 30/5, phát biểu tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Hòa Bình, ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã nhận trách nhiệm về sự cố y khoa làm chết 7 người và nhiều người nguy kịch hôm 29/5. Ông Dương chia sẻ, đây là sự kiện xảy ra vừa hy hữu, vừa rất buồn, là sự cố y khoa dẫn tới một số bệnh nhân tử vong. “Đây là trách nhiệm của bệnh viện. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm về sự cố này. Qua đây xin gửi lời chia buồn tới các gia đình, đồng thời xin lỗi các gia đình, toàn thể cộng đồng”, ông Dương nói. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân 7 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong. Như tin đã đưa, ngày 29/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 6/18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ đã tử vong. Đến hết ngày 29/5, đã có 7 bệnh nhân tử vong và 1 bệnh nhân trong tình trạng hấp hối, 10 bệnh nhân còn lại được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai để các bác sĩ tiếp tục theo dõi. (Xem chi tiết)


Chiều 29/5, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản về việc kiểm tra, xử lý việc xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ du lịch trái phép trên vịnh Bái Tử Long. UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch TP Cẩm Phả, chủ tịch UBND huyện Vân Đồn phối hợp các ngành liên quan, khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh; xác định cụ thể các địa điểm, khu vực có vi phạm quy hoạch, vi phạm trong việc sử dụng đất đai, xây dựng trái phép và có biện pháp xử lý theo luật định. Các địa phương này được yêu cầu phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và thông tin cho báo chí trước ngày 20/6.


Khoảng 7h40 ngày 30/5, tại khu dân cư Mai Sơn 1, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, một vụ cháy xảy ra khiến chiếc xe ôtô mang nhãn hiệu Mazda CX5 bị thiêu rụi. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.  Một số người chứng kiến sự việc cho biết nguyên nhân có thể do chủ xe đỗ cạnh đống rác được người dân đốt trước đó.


Khoảng 6h ngày 30/5, trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phước Ninh (Ninh Phước, Ninh Thuận), xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến bà Thập Thị Ruộng (52 tuổi, ngụ tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, Thuận Nam) tử vong tại chỗ và sập 3 căn nhà của người dân bên đường. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số Thanh Hóa (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng bắc – nam, đến đoạn đường trên bất ngờ tông vào bà Ruộng đang đạp xe bên đường. Chiếc xe tiếp tục lao lên lề, tông sập một phần của 3 ngôi nhà bên quốc lộ rồi lật nghiêng. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường.

Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) tuyên bố, đã giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi và đang tạo cơ hội cho những chiến binh Maute cuối cùng ra đầu hàng. “Lực lượng của chúng tôi đang kiểm soát hoàn toàn thành phố, ngoại trừ một số khu vực nhất định còn bị chiếm giữ. Đây sẽ là những mục tiêu của chiến dịch truy quét mà chúng tôi đang tiếp tục tiến hành”, Chuẩn tướng Restituto Padilla Jr., người phát ngôn của AFP, cho biết trên đài phát thanh dzBB. Ông Padilla cũng kêu gọi các phiến quân Maute còn lại đầu hàng và cam kết sẽ “được đối xử tốt”. (Xem chi tiết)


Giới chức Nga cho biết một cơn bão mạnh tràn vào khu vực thủ đô Moskva chiều 29/5 đã làm 13 người thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương. Với sức gió hơn 80 km/giờ, cơn bão đã làm bật gốc hàng trăm cây, gây hư hại nhiều tòa nhà ở thủ đô Moskva, làm đứt đường dây điện, ảnh hưởng tới 7.300 hộ gia đình, đồng thời làm đình trệ hoạt động của các tuyến đường bộ, đường sắt và đường hàng không trong thành phố. Theo các nhân viên cứu hộ, phần lớn các nạn nhân tử vong là do bị cây đè hoặc các vật thể khác va vào người do gió mạnh gây ra.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun ngày 30/5 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc diễn tập chung với máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. Ông Moon Sang-gyun nói rằng cuộc diễn tập được thực hiện hôm 29/5, song từ chối cung cấp thêm chi tiết. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trước đó cùng ngày đăng tải bài viết cáo buộc Mỹ đã cho một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B bay sát lãnh thổ của Triều Tiên và gây ra cuộc khủng hoảng chiến tranh hạt nhân.

Trong mùa Hè này, Mỹ sẽ điều động 3.500 binh sĩ tới Hàn Quốc theo cơ chế đồn trú luân phiên tại đây. Thông báo ngày 29/5 của Bộ Lục quân Mỹ cho biết Lữ đoàn Chiến đấu số 2 đóng quân tại căn cứ Fort Hood, bang Texas, sẽ tiếp quản nhiệm vụ của Lữ đoàn Chiến đấu số 1, thực thi cam kết của Mỹ đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc. Hai lữ đoàn trên của Mỹ thường được điều động luân phiên tới Hàn Quốc kể từ khi cơ chế một đơn vị thường trực được hủy bỏ theo một quyết định hồi năm 2014. Hiện có khoảng 28.500 binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Ngày 30/5, Tòa sơ thẩm Sepang, bang Selangor (Malaysia) tiếp tục xét xử lần 3 các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Phiên xét xử diễn ra trong khoảng 25 phút dưới sự chủ trì của Thẩm phán Harith Sham Mohamed Yasin. Hai nghi phạm bao gồm công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah, có mặt tại Tòa cùng các luật sư. Theo bà Maridam, người phiên dịch cho Đoàn Thị Hương tại tòa, về cơ bản, phiên xét xử lần này cũng giống với các phiên trước đó. Điểm mới lần này là Tòa đã quyết định chuyển vụ việc lên Tòa thượng thẩm Shah Alam, cũng tại bang Selangor. Tuy nhiên, thời gian chính xác diễn ra phiên xử tiếp theo chưa được xác định. 
MỚI - NÓNG