Bản tin 14H: Xôn xao clip cô gái xinh đẹp bị lột đồ, cắt tóc ở nhà trọ

Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen. Ảnh cắt từ clip
Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh ghen. Ảnh cắt từ clip
TPO - Cảnh một nhóm phụ nữ khống chế đánh ghen 1 cô gái tại khu nhà trọ trong 2 đoạn clip được nhiều tài khoản facebook chia sẻ.

Xôn xao clip cô gái xinh đẹp bị lột đồ, cắt tóc. Ngày 12/8, nhiều người dùng Facebook chia sẻ 2 đoạn clip, ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ khống chế đánh ghen cô gái có gương mặt xinh xắn tại khu nhà trọ thuộc phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong video, cô gái bị nhóm phụ nữ vây vào đánh, lột đồ và cắt tóc để ép đọc mật khẩu điện thoại. Theo đó, cô gái được cho là cặp bồ, nhắn tin với chồng của một phụ nữ trong nhóm. Chính quyền địa phương xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết thêm rằng, dù đã bị nhắc nhở nhiều lần, cô gái vẫn tiếp tục liên lạc với người đàn ông có vợ.


Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường giữa suối vắng. Sáng 13/8, Công an huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một người đàn ông mang gùi chứa bộ kích điện rà cá tử vong bất thường tại vùng khe suối xã Hương Giang (Nam Đông). Qua điều tra, công an xác định danh tính nạn nhân là anh Lê Trung Tuấn K. (35 tuổi, người xã Hương Giang, huyện Nam Đông). Hiện, nguyên nhân cái chết của anh K. đang được điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Cháy lớn tại kho dăm gỗ, hàng trăm tỷ đồng bị thiêu rụi. Khoảng 4h sáng ngày 13/8, một đám cháy lớn xảy ra tại kho dăm gỗ của Công ty TNHH Trường Phát (KCN Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nỗ lực trong suốt 2 tiếng đồng hồ để dập lửa rạng sáng, thiệt hại ước tính ban đầu lên hàng trăm tỷ đồng. Hiện nguyên nhân đám cháy vẫn được điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Xe máy tống 4 lao xuống sông, 2 người tử vong. Chủ tịch UBND xã Nga Yên, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, đêm 12/8, xe máy chở 4 người lao xuống sông Hưng Long trên địa bàn, khiến 2 người tử vong, hai người trọng thương. Hai nạn nhân thiệt mạng là Hoàng Thị Hải Yến (14 tuổi, ngụ ở xã Nga Phú) và một nam thanh niên quê Nam Định chưa rõ danh tính. Nguyên nhân ban đầu được xác định là đường tối, xe chở quá tải nên người điều khiển không kiểm soát được tay lái.


Bị yêu cầu dừng xe, thiếu nữ 15 tuổi tông gãy chân cảnh sát cơ động. Chiều 12/8, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (thuộc địa bàn quận quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), tổ công tác Y5/141 phát hiện một cô gái lái xe máy BKS 29E2 - 257.03 không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, cô gái không chấp hành mà quay đầu chạy ngược chiều, rồi tông thẳng Thiếu úy Nguyễn Hải Đức và Đại úy Phạm Văn Tuyền. Sau cú va chạm, Thiếu uý Đức bị xây xát, còn Đại uý Tuyền bị gãy xương chân phải. Lúc bị bắt, đối tượng khai tên Đỗ Thanh Trà (SN 2003 ở số 15, ngách 53 ngõ Hoà Bình, đường Khâm Thiên, TP Hà Nội). (XEM CHI TIẾT)


Ô tô con lao xuống ruộng tránh xe đầu kéo lấn làn. Khoảng 17h43 ngày 12/8, trên đoạn đường thuộc thôn Lợ, xã Việt Hùng (Quế Võ, Bắc Ninh), một xe đầu kéo di chuyển với tốc độ cao, lấn làn để vượt ô tô phía trước. Trước tình huống nguy hiểm, tài xế ô tô phải đánh lái sang bên phải để né cú đâm chính diện. Mặc dù ô tô con bị lao thẳng xuống mảnh ruộng bên đường, nhưng tránh được tai nạn thảm khốc.

 Video: Youtube

Cháy bệnh viện Đài Loan, 24 người thương vong. Hãng tin CNA đưa tin, hoảng 4h36 ngày 13/8 (theo giờ địa phương), bệnh viện Weifu ở Đài Bắc (Đài Loan), khiến 9 người chết, 15 người bị thương, trong đó có 10 trường hợp đang nguy kịch. Theo truyền thông địa phương, vụ cháy xuất phát từ tầng 7 bệnh viện, thuộc khu an dưỡng dành cho các bệnh nhân nặng, nơi có ít nhất 33 bệnh nhân nguy kịch đang nằm. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, nhưng nhiều khả năng do lỗi chập điện.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.