Bản tin 14H: Xuất hiện tin nhắn giả nạn nhân chìm phà

Một thân nhân hành khách chia sẻ mẩu tin nhắn trên điện thoại thông minh. Ảnh: Yonhap
Một thân nhân hành khách chia sẻ mẩu tin nhắn trên điện thoại thông minh. Ảnh: Yonhap
TPO - Báo chí nước ngoài đưa tin Việt Nam rút đăng cai ASIAD; Hà Nội bầu 3 Phó Chủ tịch UBND TP; Tin nhắn nạn nhân từ phà Sewol Hàn Quốc là giả mạo...

Các hãng tin Reuters, Tân Hoa Xã, ABC... sáng nay đồng loạt đưa tin về việc Việt Nam rút đăng cai ASIAD 18, trong đó có dẫn lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp ngày 17/4 với các đơn vị liên quan. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Randhir Singh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic châu Á (OCA) cho biết, mới chỉ nắm thông tin qua báo chí và chờ văn bản chính thức từ Ủy ban Olympic Việt Nam về việc này.


Một chiếc tàu số hiệu 571, đã xuất phát từ quân cảng lữ đoàn 125 hải quân tại quận 2, TP.HCM sáng nay đưa đoàn Việt kiều ra thăm quần đảo Trường Sa. Theo lịch trình, đoàn sẽ thăm một số đảo, nhà giàn DK1 ở Trường Sa và sẽ tổ chức cầu siêu tưởng niệm các thế hệ người Việt Nam đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 


Sáng nay, HĐND thành phố Hà Nội tiến hành Kỳ họp thứ 9 để bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND Thành phố. Cũng tại Kỳ họp này, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh 2 Phó Chủ tịch UBND TP do được nghỉ chế độ. (Xem chi tiết)


Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ Nguyễn Minh Đức (32 tuổi, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Kỳ Anh (21 tuổi, ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. Được biết, sau khi cướp được chiếc túi Hermes trị giá trên 100 triệu đồng, Đức thấy đẹp nên xin đồng bọn mang về tặng vợ. Hiện cảnh sát đã thu hồi tài sản để trả cho bị hại. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Hàn Quốc vừa khẳng định, tất cả các tin nhắn được cho là gửi từ phà Sewol kể từ sau 12h trưa hôm 16/4, nhiều giờ sau khi phà chìm, là bịa đặt. Tờ Korea Herald dẫn nguồn tin từ Trung tâm ứng phó khủng bố mạng thuộc cơ quan cảnh sát Hàn Quốc cho biết, giới điều tra đã phân tích dữ liệu số điện thoại của khoảng 271 người mất tích nhưng nhận thấy không ai dùng điện thoại kể từ trưa hôm đó.


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông trước thảm kịch chìm phà khiến gần 300 người mất tích ở Hàn Quốc, đồng thời cam kết hỗ trợ nước đồng minh xử lý vụ việc. Tờ Yonhap dẫn thông tin cho biết, Tổng thống Obama đã chỉ đạo quân đội Mỹ đáp ứng mọi hỗ trợ theo yêu cầu của Hàn Quốc trong những ngày tới.


Nga, Ukraine, EU và Mỹ trong cuộc họp ngày 17/4 tại Geneva, đạt được thỏa thuận nhằm làm giảm căng thẳng cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất sau Chiến tranh Lạnh, xung quanh vấn đề Ukraine. Theo kênh truyền hình RT của Nga, hội nghị kết thúc với một thỏa thuận gồm 6 bước cụ thể nhằm "giảm căng thẳng và đảm bảo an ninh cho tất cả các công dân".


MỚI - NÓNG